Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
Y TẾ & SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Để chiến dịch thành công
22/02/2012 08:17:45

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị cho Chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (TTDS-CSSKSS-KHHGĐ) năm 2012, thị xã Ngã Bảy cũng đang khẩn trương thực hiện những công việc cần thiết để đảm bảo cho một mùa chiến dịch thành công.

 

Trong Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ năm 2011, thị xã Ngã Bảy đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu được giao và đạt giải khuyến khích trong đợt thi đua do Ban chỉ đạo Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ tỉnh. Để đạt kết quả trên, theo bà Huỳnh Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã: Ngoài việc Ban chỉ đạo các cấp lãnh, chỉ đạo chiến dịch có hiệu quả; tận dụng tốt sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành liên quan, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức trong dân để họ tự nguyện thực hiện KHHGĐ.

Việc tuyên truyền được CTVDS của thị xã thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

 

Phát huy kinh nghiệm đạt được những năm qua, thị xã Ngã Bảy đã có bước chuẩn bị tốt cho chiến dịch năm 2012. Đến nay, thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng ban, các thành viên bao gồm lãnh đạo chủ chốt của nhiều cơ quan, ban ngành và các xã, phường. Điều đó giúp thị xã có thể huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào thực hiện chiến dịch. 6 xã, phường đều được triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo chiến dịch cũng đã thành lập một đội công tác để xuống hỗ trợ các xã, phường vào đợt cao điểm. Ngoài ra, Ban chỉ đạo chiến dịch thị xã còn phát động đợt thi đua giữa các xã, phường trong thực hiện chiến dịch nhằm kích thích các xã, phường cố gắng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Nhìn chung, các xã, phường ở thị xã Ngã Bảy đã sẵn sàng thực hiện chiến dịch. Chị Trương Thị Hồng Dung, cán bộ DS-KHHGĐ phường Ngã Bảy, cho biết: “Chỉ tiêu mà phường sẽ thực hiện trong chiến dịch năm nay là có 7 trường hợp thực hiện đình sản, 135 trường hợp thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, 18 trường hợp sử dụng thuốc cấy tránh thai, 52 trường hợp sử dụng thuốc tiêm tránh thai, 442 trường hợp sử dụng thuốc viên tránh thai và 234 trường hợp sử dụng bao cao su. Chúng tôi đã rà soát đối tượng trong diện sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai trong chiến dịch; đồng thời, hướng dẫn cho cộng tác viên dân số (CTVDS) đến gia đình của từng đối tượng để tuyên truyền, vận động”. Không chỉ có phường Ngã Bảy, mà hầu hết các xã, phường khác trên địa bàn thị xã cũng có bước chuẩn bị khá chu đáo như vậy.

Trong Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ năm 2012, thị xã Ngã Bảy sẽ thực hiện các biện pháp tránh thai cho 4.890 đối tượng. Trong đó, 39 đối tượng áp dụng biện pháp đình sản, 748 đối tượng đặt vòng tránh thai, 97 đối tượng sử dụng thuốc cấy tránh thai, 285 đối tượng sử dụng thuốc tiêm tránh thai, 2.434 đối tượng sử dụng thuốc viên tránh thai và 1.287 đối tượng sử dụng bao cao su.

 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chiến dịch thành công, nên ngày từ đầu năm 2012, thị xã đã tập trung thực hiện công tác này. Theo bà Huỳnh Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã, tuyên truyền trực quan không hiệu quả bằng tuyên truyền miệng. Cho nên, lực lượng CTVDS đã trở thành lực lượng chính trong công tác tuyên truyền cho chiến dịch. Toàn thị xã hiện có 106 cụm dân cư và mỗi cụm dân cư đều có ít nhất một CTVDS. Hầu hết CTVDS trên địa bàn thị xã có nhiều kinh nghiệm trong công tác và thường xuyên được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ nên hoạt động khá hiệu quả.

 

Tuy nhiên, Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ ở thị xã Ngã Bảy gặp phải một số khó khăn nhất định. Ở những chiến dịch trước thì hầu hết các dịch vụ đều miễn phí, nhưng chiến dịch năm nay có sự đổi khác. Chẳng hạn như, các biện pháp tránh thai: đình sản, đặt vòng tránh thai được thực hiện miễn phí, nhưng các biện pháp còn lại là thuốc cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, thuốc viên tránh thai và bao cao su thì chỉ miễn phí cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Bà Huỳnh Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã đánh giá: “Quy định mới này đã gây ra khó khăn cho chúng tôi. Bởi có những biện pháp tránh thai trong chiến dịch phải tốn nhiều tiền (như que cấy tránh thai giá 2,5 triệu đồng/que) mà không được miễn phí như trước thì sẽ rất khó vận động người dân tự nguyện tham gia chiến dịch. Nếu thị xã tự bỏ chi phí ra để hỗ trợ miễn phí cho bà con thì số tiền đó không phải nhỏ, nên ngân sách thực hiện chiến dịch không đảm bảo. Ngoài ra, do chế độ dành cho CTVDS không nhiều, nên một số chị em không thể tiếp tục công việc hoặc tâm huyết của họ dành cho nghề này không còn nhiều nữa”.

 

Bà Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Công tác DS-KHHGĐ và Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ năm 2012 thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm cách để giải quyết những khó khăn gặp phải, để đảm bảo cho Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ năm nay ở Ngã Bảy thành công tốt đẹp”.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN