Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công an tỉnh và 4 chi bộ trực thuộc được Tỉnh ủy tặng bằng khen, hàng chục tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Đây là những kết quả cụ thể nhất cho thấy việc học tập và làm theo gương Bác đã và đang từng ngày thấm sâu vào trong từng nếp nghĩ, việc làm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ đó, đã góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Hàng năm, cứ vào dịp sinh nhật Bác 19-5, tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Tại đây, những đại diện tiêu biểu nhất của lực lượng đã thành kính dâng hoa, dâng hương, báo với Bác những thành tích, chiến công mới nhất mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đứng trước tượng Bác kính yêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tự hứa sẽ ra sức rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất để nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.
5 năm qua, kể từ khi Đảng bộ Công an tỉnh phát động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì dân phục vụ”, từng đảng viên, CBCS trong lực lượng đã tích cực hưởng ứng bằng những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thực tiễn. Xuất phát từ suy nghĩ phải nhận thức sâu, hiểu biết đúng mới có hành động tốt, chính vì vậy, ngay từ đầu, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung triển khai quán triệt đến CBCS hiểu rõ mục đích yêu cầu, nội dung thực hiện cuộc vận động, giúp cho từng đảng viên, CBCS nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức liên hệ tự kiểm điểm việc thực hiện, khắc phục dần những hạn chế yếu kém, phát huy mặt mạnh, nêu gương tốt, cách làm hay để đảng viên, CBCS noi theo.
Một trong những hoạt động sôi nổi tạo dấu ấn trong thời gian đầu đó là cuộc thi kể chuyện: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hình ảnh một vị Cha già hết sức thân quen, gần gũi, giản dị nhưng vô cùng vĩ đại đã hiện lên qua lời kể chân thành, xúc động của các thí sinh có sức lôi cuốn lạ thường. Một cử chỉ thân thương trìu mến trong một lần Bác ghé thăm một đơn vị chiến đấu, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về ý thức tiết kiệm, một tấm lòng vì nước vì dân… tất cả đều là chuẩn mực, là tấm gương sáng để chúng ta học tập và làm theo. Nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức của Bác, từng đảng viên, CBCS trong lực lượng biết mình phải làm gì và hành động như thế nào để thực hiện tốt cuộc vận động, từ đó xây dựng cho mình một hướng phấn đấu, một chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhất để tự rèn luyện, học tập, khắc phục ngay những hạn chế tồn tại trong chính bản thân từng người, nâng cao đạo đức phẩm chất, thực hiện tốt hơn các mặt công tác được giao.
Mặc dù hiện không còn công tác ở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Ngã Bảy, nhưng những gì mà trung tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ và cán bố, chiến sĩ nơi đây đã làm trong thời gian qua luôn được bà con nhắc đến với lòng biết ơn và cảm phục. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã, hơn 3 năm qua, chị và các anh em trong đội đã tổ chức thực hiện việc cấp phát giấy CMND tận nhà cho hàng trăm đối tượng là người già yếu, neo đơn, tàn tật trên địa bàn. Hiểu rõ và cảm thông sâu sắc cho những cảnh đời bất hạnh, chị và các anh em đã không ngại khó khăn và điều kiện đi lại, bất kể ngày làm việc hay ngày nghỉ, đến và tận tay chụp ảnh, lăn tay làm và cấp phát giấy CMND miễn phí cho bà con. Hễ nghe có một người dân nào trong diện chưa làm dù xa mấy chị cũng lặn lội tìm đến để làm giấy chứng minh cho họ, việc làm có ý nghĩa này đã thật sự mang lại niềm vui cho nhân dân. Trung tá Lệ bộc bạch: “Thấy bà con mình hoàn cảnh khó khăn như vậy nên không thể tự đến để làm giấy CMND được, mình và các em trong đội đã khảo sát lên danh sách tất cả các đối tượng trong diện rồi lần lượt đến tận nhà làm cấp phát giấy miễn phí cho bà con. Tuy có đôi chút vất vả trong sắp xếp thời gian, công việc gia đình, nhưng mình cảm thấy rất vui vì đã làm một công việc có ý nghĩa cho nhân dân”.
Học tập và làm theo lời Bác, để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện sự kiên quyết, mưu trí và liêm khiết không nhận hối lộ. 5 năm qua, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, đã có hàng trăm vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được triệt phá, trong đó có rất nhiều vụ phá án chỉ sau vài giờ, nhiều băng nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp liên tỉnh bị bóc gỡ, nhiều tên tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn. Những kết quả đó góp phần không nhỏ đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Học tập và làm theo gương Bác, CBCS Công an Hậu Giang ở từng vị trí công tác khác nhau đã thể hiện được tinh thần liêm khiết, nói không với tiêu cực, tham nhũng. Đã có hàng chục lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất vì không nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng. Điển hình trong số này là đồng chí Võ Thái Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Ngã Bảy; đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, Công an TP.Vị Thanh; đồng chí Võ Tuấn Kiệt, Công an huyện Long Mỹ… Với tinh thần vì dân phục vụ, các chiến sĩ Đội tuần tra cảnh sát giao thông thủy đã tạo được ấn tượng đẹp khi đã dũng cảm cứu sống 3 người dân thoát chết khỏi dòng nước dữ. Cũng với tinh thần ấy, mà ngay đầu năm 2012, dù lượng người đến làm giấy CMND tăng đột biến, nhưng CBCS cảnh sát quản lý hành chính đã tập trung cao, tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày theo quy định, không để bà con đi lại nhiều lần tốn kém. Trung tá Nguyễn Thị Thúy Khanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện và làm theo lời Bác, đối với cán bộ tiếp dân phải kính trọng, lễ phép; dù có khó khăn mấy cũng phải giữ được thái độ ân cần, lịch sự, chu đáo, kịp thời hướng dẫn, giải thích thắc mắc cho nhân dân”.
5 năm qua, tranh thủ mọi nguồn kinh phí, Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành xây dựng và trao tặng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách thuộc ngành, gia đình cán bộ công an gặp khó khăn về nhà ở. Sự quan tâm đó càng có ý nghĩa hơn trong dịp tết đến, xuân về, những căn nhà mới được trao đã làm ấm lòng biết bao cảnh đời khó khăn khi có được nơi ở khang trang. Chia sẻ và chung sức vì cộng đồng, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng đã thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực. Từ việc giúp dân đắp đường, làm cầu, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, kết hợp các bệnh viện ở Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến, tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách… Đặc biệt, phong trào hiến máu với đội hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống của lực lượng. Hàng năm đã tổ chức hiến tặng hàng trăm đơn vị máu giúp bệnh nhân nghèo qua cơn hoạn nạn.
Từ những kết quả đạt được, qua tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã có hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân được khen thưởng. Đại tá Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhận xét: “Những kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tư tưởng đến hành động thực tiễn của đảng viên, CBCS. Thời gian tới, toàn Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, nêu gương và nhân rộng các mô hình, các cá nhân điển hình xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, tạo thành nề nếp trong công tác, sinh hoạt hàng ngày”.
Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện cuộc vận động, nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi việc học tập phấn đấu và làm theo gương Bác là việc làm hàng ngày và trong suốt cả cuộc đời. Đó là tiền đề, là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.
PHAN TẠI