Không chỉ làm tốt công tác nêu gương, giáo dục gia đình, con cháu thực hiện nếp sống văn hóa mà các cựu chiến binh (CCB) xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy còn đi đầu trong nhiều phong trào làm kinh tế, xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển…
Thời gian qua, Hội CCB xã Vị Thanh đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, gắn thực hiện nhiệm vụ của địa phương với lợi ích thiết thực của từng hội viên. Ông Phạm Thanh Trà, Chủ tịch Hội CCB xã Vị Thanh, cho biết: “Mặc dù số lượng hội viên của chúng tôi chỉ có 150 người, nhưng được sự quan tâm động viên kịp thời của nội bộ, của cấp ủy, chính quyền địa phương nên các hội viên đều chí thú làm ăn, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả để bà con tham quan, học hỏi. Hiện, Hội đã có 7 mô hình kinh tế ở 7 ấp cho thu nhập từ 55-120 triệu đồng/năm; nhiều gia đình hội viên vươn lên khá giả, giúp đỡ nhiều gia đình hội viên khác. Kết quả là năm qua, số hộ hội viên nghèo của xã từ 33 hộ được kéo giảm xuống còn 22 hộ”.
 |
|
Vợ ông Nhan Không đang dọn cỏ để mở rộng lộ nông thôn. |
Khi đời sống của bà con hội viên ổn định thì họ tập trung xây dựng và vận động bà con đoàn kết cùng xây dựng xóm ấp phát triển. Điển hình như việc bà con hiến đất, hoa màu để nâng cấp và mở rộng tuyến lộ của xã dọc kênh Mười Bốn Ngàn dài 2.000m, rộng 4,5m đi qua địa bàn ấp 1 và ấp 5 mà các hội viên Hội CCB xã Vị Thanh là người đi đầu. Hiện nay, bà con 2 bên tuyến đường này đang tập trung chặt bỏ cây cối, hoa màu, lùi hàng rào cây xanh để mở rộng đường cho thi công lộ. Ông Nhan Không, hội viên Hội CCB ấp 5, là người dân tộc Khmer duy nhất của Hội CCB xã Vị Thanh, hiến đất nhiều nhất (80m) cho mở rộng tuyến đường này, chia sẻ: “Ngày xưa chiến tranh gian khổ, cực nhọc nhiều rồi, giờ phải mở mang đường lộ rộng ra thì đời sống của bà con mới khá lên. Mặc dù đất nhà tui không nhiều, nhưng khi đã vào sinh hoạt trong Hội thì mình phải chấp hành tốt và phải làm gương để bà con trong ấp làm theo”.
Cũng nhờ làm tốt công tác vận động hội viên, mà năm qua, hội viên Hội CCB xã đã đóng góp 8 triệu đồng bắc mới và sửa chữa 5 cây cầu ở địa phương. Hội cũng đã hùn vốn được gần 15 triệu đồng để giúp các hội viên khó khăn, vận động các mạnh thường quân xây 2 căn nhà tình thương đồng đội trị giá 70 triệu đồng. Hiện nay, các gia đình hội viên Hội CCB xã Vị Thanh đều thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa, tiết kiệm trong việc cưới hỏi, ma chay; 100% gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ và đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gia đình hội viên không có con cháu vi phạm các tệ nạn xã hội.
Ông Lê Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thanh, đánh giá: “Hội CCB xã Vị Thanh làm rất tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; xã Vị Thanh được công nhận hoàn thành 11 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cũng nhờ rất lớn vào sự quyết tâm, làm tốt công tác vận động của các hội viên CCB. Hội có nhiều phong trào, mô hình hay mà chúng tôi chọn làm điểm để nhân rộng ra các đoàn thể. Đặc biệt, các hội viên CCB đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con trong các phong trào: làm giao thông nông thôn hay giúp nhau xóa nghèo…”. Ông Chính cho biết thêm: Mặc dù xã còn nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, nhưng nhờ các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội CCB xã đã làm tốt công tác dân vận nên đã tạo được niềm tin trong nhân dân và phong trào rộng khắp. Từ đó, giúp cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra”.
Bài, ảnh: KIM LIÊN