Được hình thành từ khu chợ tạm, đến nay, chợ Cầu Móng đã quá tải. Việc xây dựng lại chợ mới theo hình thức xã hội hóa là nhu cầu bức thiết.
Chợ Cầu Móng được hình thành từ khu chợ “xổm” trước đây. Do nhu cầu phát triển, chợ Cầu Móng được hình thành và có diện tích khoảng 300m2 với sức chứa gần 30 lô, sạp cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân quanh khu vực. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, do tình hình buôn bán ngày càng sung túc, số tiểu thương đăng ký kinh doanh ngày càng nhiều nên chợ trở nên quá tải, cơ sở vật chất bị xuống cấp. Mặt khác, chợ lại họp ngay cạnh dốc cầu nên vào giờ cao điểm, thường xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là mỗi buổi sáng.
Trước thực trạng trên, địa phương đã có chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng chợ mới, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường và trật tự an toàn giao thông. Hiện, Công ty TNHH Việt Thắng đang đầu tư vốn để chuẩn bị xây dựng lại chợ Cầu Móng với tổng mức đầu tư lên đến 140 tỉ đồng, diện tích sử dụng hơn 3ha cho khoảng 60 lô, sạp, nhà lồng chợ, sân bãi nội bộ, bờ kè, bãi đậu xe, hệ thống cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn, khu vệ sinh công cộng… Với quy mô này, sau khi hoàn thành chợ sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân trong khu vực. Trong thời gian chờ xây dựng chợ mới, UBND xã đã tiến hành di dời, phân lô tại chợ tạm trước khu quy hoạch chợ mới để các tiểu thương vào đây buôn bán.
 |
|
Buổi chợ sớm tại chợ Cầu Móng. |
Theo ông Võ Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Hòa An, đa số các tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ đều chuyển sang chợ tạm để kinh doanh, mua bán. Việc các hộ tiểu thương di dời từ chợ cũ sang chợ tạm đã được UBND xã tổ chức bốc thăm để đảm bảo tính công bằng, giúp cho các tiểu thương buôn bán ổn định, không ngắt quãng. Hiện nay, nhu cầu của bà con là rất lớn, vượt với số lô sạp của chợ hiện nay. Vì thế, trước mắt UBND xã chỉ ưu tiên cho những hộ kinh doanh hiện hữu và sẽ sắp xếp cho các tiểu thương khác khi có vị trí phù hợp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, từ khi chuyển vào khu chợ tạm thì tình hình buôn bán chậm hơn trước, khách vào chợ ít hơn, chỉ bán được buổi sáng. Chị Trần Thị Lệ Thu, tiểu thương kinh doanh hàng bách hóa tổng hợp tại chợ Cầu Móng, cho biết: “Tôi buôn bán tại chợ này được 2 năm nay, nhưng khi dời qua khu chợ tạm thì sức mua chỉ bằng 50% so với khu chợ trước. Do người dân còn lạ chỗ nên sức mua có phần giảm sút”.
Trên thực tế thì chợ tạm chỉ được di dời sang bên kia đường gần 50m và được bố trí ở mặt tiền để người dân dễ dàng buôn bán. Nhưng do chỉ bố trí tạm nên diện tích nhỏ hẹp, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa tràn ra lề đường, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những hộ bên trong. Chị Nguyễn Kiều Loan, tiểu thương tại chợ Cầu Móng, cho biết: “Nếu chợ cũ, lô của tôi được 3,5m, thì nay chỉ còn 2,5m. Mỗi ngày tôi góp 7.500 đồng để trả tiền phí, lợi nhuận mỗi ngày cũng thất thường, nhưng trung bình khoảng 100.000 đồng/ngày. Sắp tới, khi xây dựng chợ mới, tôi sẽ đăng ký vào lô để buôn bán ổn định lâu dài. Tuy nhiên, lo lắng nhất hiện nay đối với tiểu thương là một số lô nằm sâu bên trong buôn bán chậm hơn do một số tiểu thương khác bán tràn ra lề đường để chặn khách. Vấn đề này địa phương cần có biện pháp khắc phục để không làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều tiểu thương khác”. Ông Võ Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết thêm: Do diện tích chợ tạm nhỏ, nên có nhiều tiểu thương tràn ra đường để buôn bán. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, để đảm bảo việc lưu thông của người dân và việc kinh doanh của bà con tiểu thương tại chợ.
Bài, ảnh: THANH THÚY