Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM
Vượt khó
17/02/2012 12:55:12

Năm 2011, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 850 tỉ đồng. Đây là sự nỗ lực của ngành thuế tỉnh nhà trong khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu để hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

* Nhiều kết quả nổi bật

 

Trong những năm qua, với nhiều chính sách thuế thay đổi có lợi cho đối tượng nộp thuế như giảm, giãn thời gian nộp thuế, cùng với đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức ngành thuế trong công tác quản lý thu, chủ động khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, linh hoạt đưa ra những giải pháp để chống thất thu thuế đã góp phần tích cực cho công tác thu thuế của tỉnh nhà. Năm 2011, đã đánh dấu sự cố gắng vượt trội với tổng thu 850 tỉ đồng, đạt 136% dự toán giao. Ông Nguyễn Nam Định, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, nhận xét: Trong điều kiện của tỉnh mới với bao khó khăn, để thu thuế đạt chỉ tiêu như mong muốn, ngành thuế luôn được sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là sự phối hợp của các ngành, địa phương. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai, phân bổ và giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước cho các địa phương kịp thời. Trong công tác chuyên môn, luôn đưa ra những giải pháp thiết thực hiệu quả để triển khai thực hiện các quy trình mới cùng hệ thống chính sách thuế mới, phương hướng cải cách trong thủ tục hành chính về thuế luôn được cập nhật kịp thời, nhanh chóng. Công tác tuyên truyền về luật thuế mới bổ sung, cung cấp phần mềm kê khai thuế; công tác phối hợp thực hiện cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông đã góp phần hạn chế thời gian đi lại của doanh nghiệp.

 

Tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế tốt.


Trong công tác thanh tra thuế, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước luôn được ngành chú trọng thực hiện. Ngay đầu năm, Cục Thuế đã triển khai công tác kiểm tra thuế theo đúng quy trình và đúng luật quản lý thuế, nhằm phát hiện kịp thời các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Nhờ đó, năm 2011, qua kiểm tra xử lý truy thu, thuế hoàn, khấu trừ thuế nộp vào ngân sách nhà nước trên 2,3 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Nam Định, qua công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích thông tin tài liệu đã phát hiện hành vi, vi phạm pháp luật về thuế, kiến nghị xử lý truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế kịp thời. Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý nợ đã thu đạt 80% số nợ có khả năng thu của năm trước chuyển sang. Xử lý và thu 100% nợ điều chỉnh, nên cuối năm 2011, số nợ thuế trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 4% theo quy định. Bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn, ngành còn kiểm tra nội bộ ngành để phát hiện xử lý, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm trong cán bộ, công chức của ngành nhằm tạo lòng tin cho người nộp thuế.

 

* Nâng cao công tác tuyên truyền

 

Năm 2011, có 10/12 nguồn thu đạt dự toán, chỉ còn hai nguồn thu không đạt là thu phí xăng dầu và doanh nghiệp nhà nước địa phương. So với kế hoạch Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, có 6 nguồn thu vượt dự toán từ 27-200% và tăng từ 10-100% cùng kỳ là nguồn thu tiền sử dụng đất, thu khác, thu tiền thuê đất, phí - lệ phí, lệ phí trước bạ, thu nhập cá nhân. 8/8 đơn vị (các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Cục Thuế) đều hoàn thành thu tổng nguồn.

Dựa trên những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh thu thuế, thì công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế luôn được ngành quan tâm. Ông Lưu Kim Nở, Trưởng Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hậu Giang, nhận xét: Với một tỉnh mới thành lập, để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tỉnh đã có những chính sách ưu đãi, nên công tác hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời là rất cần thiết. Việc làm này để doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh biết được thông tin chính sách thuế kịp thời. Bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ trực tiếp, đối thoại, bản tin hàng tuần, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn qua điện thoại để truyền tải nhanh nhất đến người nộp thuế. Những thắc mắc được giải đáp cụ thể, từ đó người nộp thuế hiểu sâu về những chính sách thuế mới, ý thức hơn về nghĩa vụ nộp thuế. Nhìn chung, những kết quả đạt được của ngành thuế năm qua một phần là do ý thức của người nộp thuế được nâng cao.

 

Trong năm qua, Cục Thuế tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp 480 lượt tại cơ quan thuế cho các tổ chức, cá nhân về chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuế. Hướng dẫn giá tính thuế, kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thủ tục tự in hóa đơn, mẫu hóa đơn tự in và thông báo phát hành hóa đơn, phí xăng dầu khi xuất hóa đơn… Tư vấn qua điện thoại cho 280 lượt doanh nghiệp những nội dung bằng điện thoại, tiếp nhận và trả lời bằng văn bản 161 lượt và tổ chức được 16 cuộc hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Ông Nguyễn Nam Định, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ công tác thuế năm 2011 vẫn còn một số mặt tồn tại và hạn chế. Tình trạng thất thu thuế ở một số khoản thu vẫn còn khá phổ biến, nhất là khu vực doanh nghiệp ăn uống, nhà trọ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, kinh doanh vận tải và hoạt động xây dựng cơ bản. Một số địa phương chưa thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dẫn đến tình trạng doanh nghiệp kê khai âm thuế GTGT liên tục nhiều năm nhưng không rõ nguyên nhân. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên nội dung chưa được phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu nâng cao sự hiểu biết, tính tự giác của các tổ chức, cá nhân nộp thuế trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế. Lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế về số lượng so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra… Đây là những hạn chế mà ngành sẽ từng bước khắc phục để thực hiện công tác chuyên môn tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.

Bài, ảnh: LAN PHƯƠNG