Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
Y TẾ & SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sẵn sàng vào chiến dịch
17/02/2012 08:00:38

Chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2012 sẽ diễn ra vào ngày 1-3, nhưng đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch của huyện Châu Thành đã hoàn tất, hứa hẹn một mùa chiến dịch thành công.

 

Xã Phú An vào những ngày này, công tác tuyên truyền cho chiến dịch hết sức khẩn trương. Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã được chuẩn bị đầy đủ để treo trên các tuyến đường chính khi chiến dịch diễn ra. Các cộng tác viên dân số (CTVDS) cũng tất bật cho công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Đào, ở ấp Khánh Hội B, có một đứa con trai 4 tuổi, trước đây gia đình chị cũng muốn sinh thêm đứa nữa để vui nhà vui cửa, nhưng thấy cuộc sống còn chật vật, nên chị quyết định chừng nào có của ăn của để mới sinh thêm. Chị Đào tâm sự: “Năm trước, tôi đã thực hiện KHHGĐ rồi. Gia đình có một con, tôi thấy cũng được rồi để còn tập trung lo phát triển kinh tế và lo cho tụi nhỏ ăn học tới nơi tới chốn”. Nhiều năm liền, xã Phú An là một trong những đơn vị dẫn đầu các xã, thị trấn của huyện Châu Thành về thực hiện công tác dân số. Năm nay, Phú An có 359 cặp vợ chồng đăng ký thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn. Bà Ngô Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Tuy chiến dịch bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 3, nhưng cuối năm 2011, các khâu chuẩn bị về nhân lực, lập danh sách những cặp vợ chồng đăng ký thực hiện KHHGĐ, thuốc uống, dụng cụ tránh thai… đã cơ bản hoàn thành, chỉ chờ đến ngày 1-3 là chúng tôi bắt đầu thực hiện. Thật đáng mừng là đến thời điểm này, công tác DS-KHHGĐ ở xã luôn thuận lợi. Đặc biệt là người dân đã ý thức hơn trong việc đăng ký thực hiện KHHGĐ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trước ngày 30-4, nhất là đình sản, chúng tôi sẽ cố gắng tuần đầu của chiến dịch sẽ hoàn thành”.

Lãnh đạo, cán bô dân số xã Phú An thường xuyên đến thăm hỏi các đối tượng đăng ký thực hiện KHHGĐ.

 

Còn tại thị trấn Ngã Sáu, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, từ việc nắm nguồn đến việc giao chỉ tiêu cho các ấp đã xong. Ông Hồ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: “Chiến dịch năm nay, mọi công tác chuẩn bị có nhiều nét mới như: chúng tôi đã tiến hành rà soát lại danh sách những đối tượng chưa thực hiện KHHGĐ để nắm nguồn mà vận động họ đăng ký danh sách thực hiện sớm hơn mọi năm. Đặc biệt là năm nay, chúng tôi đã tham mưu với UBND thị trấn và vân đông các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí nhiều hơn để cho các địa phương có thêm điều kiện triển khai chiến dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa chiến dịch vào công tác thi đua ngắn hạn để các đơn vị tranh đua thứ hạng. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt thứ hạng cao trong chiến dịch lần này”.

 

Theo kế hoạch, trong năm nay, huyện Châu Thành có trên 7.200 cặp vợ chồng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, trong đó, đình sản có 58 ca, vòng tránh thai có trên 1.100 ca, thuốc tiêm tránh thai có 572 ca và thuốc cấy tránh thai trên 140 ca. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, cho biết: “Ngoài sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo tỉnh… chúng tôi sẽ tăng cường giám sát các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu gặp phải để chiến dịch được kết quả cao”.

 

Đến thời điểm này, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức biểu dương các gia đình, thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, tuyên truyền bề nổi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm vui, chiếu video có nội dung về DS-KHHGĐ… 

 

Ngoài ra, các pa-nô, khẩu hiệu, biểu tượng… được sửa chữa, làm mới trước lễ ra quân. Các sản phẩm truyền thông về 3 gói dịch vụ (dịch vụ KHHGĐ, phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, làm mẹ an toàn) đã được nhân bản cấp cho các xã, thị trấn để tuyên truyền trong chiến dịch.

 

Bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành, nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong đợt I; còn đợt II, những xã, thị trấn nào thực hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra thì cố gắng tiếp tục thực hiện cho hoàn thành”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN