Ngày 4-3-2012, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra. Tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần này có 5 ứng cử viên gồm Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, ông được đại hội đảng quyết định chọn ra tranh cử từ ngày 24-9-2011; Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Ghennady Ziuganov; Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Girinovsky; thủ lĩnh Đảng Nước Nga Công bằng (SR) Sergei Mironov và tỉ phú Mikhail Prokhorov, 46 tuổi, người đứng đầu tập đoàn có giá trị tài sản lên tới 18 tỉ USD, ứng cử viên độc lập.
Ngày 4-2, cách ngày bầu cử đúng một tháng, giai đoạn sôi động nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống đã chính thức bắt đầu ở Nga. Các ứng cử viên sẽ có các cuộc tranh luận trên truyền hình và đài phát thanh, vận động tranh cử bằng các bài báo và trả lời phỏng vấn báo chí, trên internet và trong các cuộc mít-tinh trên đường phố kêu gọi cử tri dành lá phiếu cho mình.
 |
|
Biểu tình ủng hộ Thủ tướng Putin ở Matxcơva hôm 4-2. Ảnh: REUTERS. |
Một trong những nội dung chính trong chương trình tranh cử của mình, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đề xuất các biện pháp chống tham nhũng, một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Nga. Ông nhấn mạnh, chống tham nhũng phải trở thành thực tế của xã hội, trở thành việc làm hàng ngày và là sự nghiệp của toàn dân. Chính quyền đương nhiệm và cả lực lượng đối lập đều phải phối hợp với nhau trong kiểm tra và đều chịu trách nhiệm chính trị về kết quả đấu tranh chống tham nhũng. Hơn nữa, Thủ tướng Putin còn đề nghị lập danh sách lãnh đạo những bộ, ngành có nguy cơ tham nhũng cao như cảnh sát, tòa án, bất động sản, y tế, giáo dục...
Theo kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu ý kiến cộng đồng toàn Nga công bố ngày 4-2, Thủ tướng Putin vẫn là ứng viên dẫn đầu trong vòng bầu cử sắp tới, với tỷ lệ ủng hộ 49%. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov được 11%. Thứ 3 là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky được 9%. Thủ lĩnh Đảng Nước Nga Công bằng Sergey Mironov được 6%. Ứng cử viên tự đề cử Mikhail Prokhorov xếp vị trí cuối cùng đạt 4%. Tỷ lệ ủng hộ này cho thấy, Thủ tướng Putin vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người dân Nga trong vai trò lãnh đạo đất nước, bất chấp tình hình chính trị nước này đang có những biến động. Ngay trong ngày 4-2, trong điều kiện thời tiết giá lạnh, đã có khoảng hơn 100.000 người tham gia một cuộc mít-tinh tại Matxcơva để biểu thị sự ủng hộ ông Putin.
Theo hiến pháp sửa đổi, tổng thống mới sẽ có nhiệm kỳ 6 năm, thay vì 4 năm như trước đây và không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Như vậy, nếu đắc cử, ông Putin sẽ có thể làm tổng thống đến năm 2024. Đảng Nước Nga Thống nhất hiện chiếm ưu thế chính trị tại Nga và giới quan sát cho rằng, việc ông Putin đắc cử tổng thống năm nay là điều chắc chắn.
Trong suốt 11 năm trên cương vị Tổng thống và Thủ tướng Nga, ông Putin đã xây dựng hình ảnh của mình như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, năng động và đầy tự tin và cũng chính ông đã góp phần lớn đưa nước Nga trở lại vị trí cường quốc như thời Liên Xô trước đây, do đó, dù có nhiều chiêu bài như xúi giục biểu tình, cài mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ... của các thế lực trong và ngoài nước, hình ảnh lãnh đạo Putin vẫn sáng trên chính trường nước Nga hiện nay.
ĐÀO LIÊM tổng hợp