Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Hội viên thoát nghèo cao nhất tỉnh
15/02/2012 07:51:57

Đó là số hội viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành A. Năm 2011, được sự quan tâm sâu sát của các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành, những cách làm thiết thực và ý thức vươn lên của các hội viên mà toàn huyện có 327 hội viên phụ nữ thoát nghèo, đứng đầu toàn tỉnh về công tác giảm nghèo cho hội viên.

 

Hội LHPN huyện Châu Thành A luôn xem công tác xóa đói, giảm nghèo là hoạt động trọng tâm để đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”. Với quyết tâm đó, nên Huyện hội rất chú trọng đến hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm đến từng chi, tổ hội. Huyện hội thường xuyên cử cán bộ tham dự sinh hoạt của các chi, tổ hội. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

 

Sau mùa hoa tết, chị Tuyết đầu tư vào nuôi vịt để tiếp tục cải thiện cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Phượng, ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, cho biết: “Năm nay, tôi đã ngoài 70 tuổi, ở chung với con trai, cả hai đều làm mướn kiếm sống. Năm rồi, nhà cửa xuống cấp, dột nát, không có tiền sửa chữa. Nhờ Hội Phụ nữ huyện vận động các nhà hảo tâm cất lại nhà, tôi rất mừng. Bây giờ, con tôi rất yên tâm khi đi làm ở xa”. Tuy căn nhà của bà Phượng còn đơn sơ, nhưng đối với bà là món quà vô giá, ước mơ của bà đã thành hiện thực từ sự quan tâm kịp thời của Hội Phụ nữ.

 

Trường hợp chị Đặng Thị Ngọc Tuyết, ngụ cùng ấp với bà Phượng thì niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi được xét cất nhà tình thương và hỗ trợ vốn để làm kinh tế. Chị Tuyết tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, vừa không có đất sản xuất vừa không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, hai đứa con thấy cha mẹ cực khổ nên cũng nghỉ học để đi làm phụ thêm. Đầu năm 2011, gia đình tôi được Hội LHPN huyện và thị trấn hỗ trợ cất lại nhà. Gần tết, chị em trong Tổ phụ nữ tiết kiệm xét cho tôi vay 5 triệu đồng để làm vốn, ươm hoa vạn thọ bán trong dịp tết. Nhờ đó mà gia đình tôi có cái tết ấm no, sung túc. Hiện nay, tôi tiếp tục xoay vòng đồng vốn để nuôi vịt, hy vọng với mô hình này sẽ giúp cuộc sống gia đình tiếp tục cải thiện trong tương lai”.

 

Năm 2011, Hội LHPN huyện Châu Thành A đã hỗ trợ, vận động từ các nguồn cất 22 căn nhà tình thương cho các hội viên khó khăn, tổng số tiền trên 470 triệu đồng. Ngoài ra, để các hội viên có vốn làm kinh tế, Huyện hội còn nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội phát vay cho gần 5.000 lượt hội viên, với tổng số vốn trên 34 tỉ đồng; vận động các chi, tổ hội thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng để giải quyết kịp thời cho những hội viên khó khăn, những hội viên cần vốn đột xuất đầu tư, làm kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có 370 tổ hùn vốn, với số tiền xoay vòng trên 320 triệu đồng/lần. Huyện hội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt để hội viên biết thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao… Bằng sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên kịp thời, đến cuối năm 2011, Hội LHPN huyện Châu Thành A có 327 hội viên thoát nghèo, đạt tỷ lệ trên 200% chỉ tiêu đề ra, là một trong những huyện có giảm tỷ lệ hội viên nghèo cao nhất tỉnh.

 

Với kết quả như thế, nhưng Huyện hội vẫn còn băn khoăn và cho rằng, công tác giảm nghèo cho các hội viên ở huyện còn những khó khăn nhất định. Trong đó, có những hộ không chí thú làm ăn hoặc thoát nghèo tạm thời thì cần có những giải pháp cụ thể hơn. Bà Bùi Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành A, cho biết: “Những hội viên nghèo chủ yếu là do trình độ thấp, không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định, nên khi cho vay tiền, họ thường đầu tư vào buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh và thoát nghèo thiếu bền vững. Vì vậy, ngoài việc tư vấn cho họ thực hiện mô hình sản xuất phù hợp, Huyện hội còn tạo điều kiện cho người nhà của hội viên tham gia các lớp học nghề và giới thiệu cho con em của hội viên đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với những trường hợp không chí thú làm ăn, thì chúng tôi thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đưa ra những tấm gương điển hình vượt khó để họ tự suy xét lại bản thân, khi tư tưởng đã thông thì Hội tiến hành giúp đỡ, hỗ trợ vốn để hội viên đầu tư làm kinh tế”.

 

Bài, ảnh: THỦY TRÚC