Hành tinh chúng ta hiếm khi yên bình !
13/02/2012 08:50:28
Quả đúng vậy. Hãy điểm lại tình hình trên thế giới tuần đầu tháng 2 mà xem. Trước hết là do nhân tai (ví như bạo loạn trên sân bóng đá ở Ai Cập, làm chết và bị thương cả ngàn con người; như vụ nhà cầm quyền Damascus nả đại bác vào đoàn biểu tình tại thành phố Homs, cứ điểm của lực lượng nổi dậy chống Tổng thống al-Assad, làm chết cả 237 người;…). Chưa hết, Iran như phương Tây tố cáo đang quyết liệt chạy đua với thời gian để chế tạo cho được bom hạt nhân chắc là để hù dọa Mỹ và Israel - cũng là một kiểu đe dọa chiến tranh. Ông Obama đã tuyên bố có những biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Iran nặng nề hơn. Ngược lại, Israel cứ úp mở sẽ tấn công Iran, mà Mỹ thì giả đò khuyên không nên làm. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ sản xuất máy bay tấn công không người lái và chuẩn bị thao diễn quân sự quy mô lớn, cũng là thực thi chiến tranh tâm lý đối với Hàn Quốc. Việc Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông và tuyên bố sẽ đưa giàn khoan lớn ra khai thác dầu khí trên vùng biển của nước ta, làm căng với Philippines, khi nước này kêu gọi Mỹ giúp bảo vệ vùng biển của họ… Những động thái ấy làm cho tình hình Trung Đông, Đông-Bắc Á, Đông-Nam Á hầu như không yên tĩnh chút nào. Đó là chuyện quân sự, chưa kể cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước Eurozone chưa có lối ra cơ bản cũng làm cho dân tình ngao ngán và thất vọng vì lo lắng cho cuộc sống bất ổn của mình. Châu Âu thêm Thủ tướng Romania, rồi Tổng thống của đảo quốc Maldive cũng vừa từ chức vì bạo loạn và chính sự rối ren. Thiên tai cũng làm cho loài người hồi hộp lo sợ. Như động đất ở Philippines, làm cho số người thiệt mạng và mất tích lên con số 140... Nhật Bản vẫn hết sức lo lắng vì động đất vẫn đe dọa nước này. Mùa đông năm nay ở châu Âu thật khắc nghiệt. Ở Phần Lan nhiệt độ về đêm có hôm hạ xuống dưới -40oC; Ukraine -36oC, Romania -30oC… làm chết hàng trăm người.
 |
|
Bạo lực đang bùng nổ tại Syria. |
Nhưng tuần qua, nhân dân thế giới quan tâm bậc nhất liên quan tới chuyện bầu cử Tổng thống ở Nga và tình hình Syria (cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ còn tới 10 tháng nữa nhưng cũng đã khởi động khá rùm beng). Về chuyện bầu cử Tổng thống Nga ngày 4-3 tới, thông tin cho biết, lực lượng ủng hộ Thủ tướng Putin lẫn các thế lực đối lập đang ráo riết tuyên truyền về cương lĩnh của mình và vận động nhân dân xuống đường ủng hộ dù Matxcơva rất rét. Thủ tướng Putin đã viết một loạt bài báo trình bày cương lĩnh bầu cử hướng tới xây dựng một nước Nga dân chủ, ủng hộ nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước, chống nạn vô chính phủ và độc tài, chống tham nhũng, nhất là các ngành có nguy cơ tham nhũng cao như cảnh sát, tòa án, bất động sản… Các lực lượng chính trị khác cũng huy động lực lượng biểu tình đòi ông Putin ra đi. Đáng chú ý là nhà tỉ phú Prokhorov là nhân vật thách thức ông Putin mạnh mẽ nhất.
Tình hình chính sự ở Syria cũng rất đáng quan tâm. Trong khi dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Marocco khởi thảo được 13/15 thành viên thông qua, thì Nga và Trung Quốc phủ quyết, làm cho các nước phương Tây và cả khối Arab tức giận. Trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện những lời lẽ nặng nề về lập trường của nhau. Ví như, bà H.Clinton coi việc phủ quyết của Matxcơva và Bắc Kinh là “trò hề”, và họ rút tất cả nhân viên sứ quán về nước. Anh, Pháp, Italia và các nước khối Arab cũng làm như vậy. Nga đang thực hiện ngoại giao con thoi để cứu vãn tình hình theo hướng một giải pháp chính trị giữa các lực lượng ở Syria nhằm ngăn chặn một cuộc nội chiến hoặc sự can thiệp quân sự vào Syria như Libya trước đây. Chưa biết tình hình sẽ chuyển động ra sao.
NGUYỄN TẤN