Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
Y TẾ & SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ngành y tế Hậu Giang vất vả năm Mão, vững bước năm Thìn
10/02/2012 07:23:20

Năm 2011, cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng phải “gồng mình” phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay-chân-miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH). Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp nên dịch bệnh đã được khống chế.

 

“Gồng mình” phòng, chống dịch

 

Bệnh TCM bắt đầu từ tháng 3, nhưng phức tạp nhất bắt đầu từ tháng 9 với số lượng tăng nhanh, có tuần phát hiện trên 160 ca. Trong năm, toàn tỉnh đã có trên 1.500 ca mắc bệnh TCM. Dịch bệnh TCM đã cướp đi sinh mạng của 6 trẻ em ở các huyện Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Châu Thành A, Long Mỹ và Vị Thủy. Sự nguy hiểm ấy đã “ngấm ngầm” diễn ra đến cuối năm. Mặt khác, đây là một bệnh mới nên chưa có thuốc đặc trị, mà chỉ có thuốc ngăn ngừa những biến chứng xảy ra. Trong khi đó, ở các bệnh viện trong tỉnh, đội ngũ y, bác sĩ phục vụ cho công tác điều trị vẫn còn hạn chế. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cách ly vẫn còn nhiều khó khăn… Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác vận động, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, nên dịch bệnh đã được khống chế. Đặc biệt, ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, chỉ đạo: “Tất cả các bệnh nhân bị bệnh TCM đến bệnh viện khám dù nặng hay nhẹ đều phải được nhập viện. Nếu bệnh nhân nào có thẻ BHYT thì sẽ thanh theo chế đô BHYT, còn những bệnh nhân nào không có thẻ BHYT thì sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%...”.

 

Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng vào công tác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.

Trong năm, tỉnh đã phát 50.000 tờ rơi, tờ bướm đến tất cả các hộ dân, đặc biệt là có trẻ dưới 5 tuổi. Băng rôn, áp-phích được treo ở nhiều nơi như: khu dân cư, trường học… Phân phát xuống nhân dân, các trạm y tế, các trường học 5,5 tấn cloramin B, gần 10.000 cục xà phòng để phun, tẩy, rửa… phòng, chống dịch bệnh, với tổng kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh là 8,5 tỉ đồng.

 

Cùng với bệnh TCM, bệnh SXH năm qua cũng đã gia tăng thất thường. Trong năm, toàn tỉnh đã có trên 600 ca SXH. Tuy chưa có trường hợp tử vong, nhưng diễn biến của dịch bệnh hết sức phức tạp, nguy hiểm. Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có ca mắc. Nhiều đơn vị trước đây có tỷ lệ mắc khá thấp, nhưng năm nay tăng rất cao như: xã Vĩnh Thuận Đông (Long Mỹ), thị trấn Mái Dầm (Châu Thành)… Do đó, các ngành, các cấp cũng đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với những địa bàn vùng sâu. Ngành y tế Hậu Giang từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập đôi ứng cứu lưu động. Nếu phát hiện các ổ dịch nào thì kịp thời xuống khoanh vùng, phun hóa chất, ngăn chặn dịch bệnh xảy ra…

 

Đây là sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong việc chung tay ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh một cách kịp thời.

 

Vững bước đi lên

 

Năm 2012, ngành y tế Hậu Giang có được những tín hiệu vui cả nhân lực và cơ sở vật chất. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Năm 2012, sau thời gian thi công, một số bệnh viện của tỉnh Hậu Giang sẽ đưa vào hoạt động như: Bệnh viện Đa khoa Hâu Giang (500 giường), Bệnh viện Đa khoa Khu vực thị xã Ngã Bảy, Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành… Khi các bệnh viện này đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là giảm tải ở tất cả các bệnh viện như hiện nay. Ngoài ra, các trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh ở các bệnh viện sẽ được đầu tư mạnh hơn…”. Song song đó, Đề án 1816 (đề án luân chuyển cán bô từ tuyến trên xuống tuyến dưới để chuyển giao khoa học kỹ thuật) sau hơn 2 năm triển khai thực hiện bước đầu đã thu được kết quả khả quan, hứa hẹn mang lại những tín hiệu vui ở năm 2012 này. Ngành y tế Hậu Giang cũng đã tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh ở các tuyến. Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang đã triển khai cụ thể đề án này đến tận các khoa, phòng của bệnh viện và mang lại hiệu quả khá cao. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, cho biết: “Trước đây, các bệnh như bướu giáp đa nhân 2 thùy, cắt đốt nôi soi tiền liệt tuyến, phẫu thuật nội soi ổ bụng, cắt u trực tràng thấp, phẫu thuật nội soi trong điều trị thoát vị bẹn... ở đây không thể điều trị được. Từ khi thực hiện Đề án 1816, chúng tôi đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đến chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật, nhờ vậy các bác sĩ ở đây đã được nâng cao tay nghề. Hiện tại, những bệnh trên, chúng tôi có đủ khả năng điều trị thành công”. Từ năm 2008 đến nay, khoa ngoại tổng quát đã điều trị cho hàng trăm bệnh nhân thuộc các bệnh trên.

 

Theo ông Trương Đình Duy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, thực hiện Đề án 1816, chúng tôi đã được gần 30 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên đến trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật cho các cán bộ, bác sĩ ở đây. Qua đó, cũng đã đào tạo tại chỗ cho đội ngũ bác sĩ từ việc chuyển giao một số kỹ thuật theo cách “cầm tay chỉ việc” đã giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Để có thể tiếp nhận hỗ trợ này, các cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang phải luân phiên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó hai nhiệm vụ đạt hiệu quả nhất là đào tạo chuyển giao kỹ thuật và đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến với người bệnh. Các chuyên khoa của bệnh viện đã được hỗ trợ gồm: ngoại tổng quát, ngoại chấn thương, tai mũi họng, mắt... Riêng năm 2011, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang tiếp nhận 4 kỹ thuật từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đó là ngoại tiết niệu, ngoại chấn thương, ung bướu, nội soi can thiệp. Ngoài ra, các bệnh viện tuyến huyện, thị còn chuyển giao trên 40 kỹ thuật cho các trạm y tế trên địa bàn.

 

Song song đó, việc xây dựng các đề tài sáng kiến và đưa vào ứng dụng những đề tài khoa học phục vụ công tác điều trị đã được các bác sĩ ở các bệnh viện trong tỉnh thực hiện khá thành công. Hàng năm, có hàng chục đề tài được các bác sĩ thực hiện và đã vận dụng vào công tác điều trị như: đề tài khảo sát bệnh đái tháo đường type 2 và môt số nguy cơ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang năm 2010 của bác sĩ Đinh Kim Tuyến; khảo sát tình hình bệnh tay-chân-miệng ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang của bác sĩ Phạm Thị Cà; tình hình tăng huyết áp ở người trong độ tuổi lao động và những yếu tố liên quan tại tỉnh Hậu Giang năm 2011 của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng; khảo sát lâm sàng 100 viêm kết mạc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh năm 2011 của bác sĩ Lâm Thị Ngọc Mai… đã đưa vào công tác khám, điều trị tại các bệnh viện cho kết quả khả quan.

 

Với những gì mà ngành y tế Hậu Giang đã đạt được trong việc phòng, chống dịch bệnh trong năm qua đã đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc của ngành y tế trong việc phòng, chống, điều trị bệnh. Trong năm 2012, y tế Hậu Giang sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa trong việc phòng, chống dịch bệnh cũng như công tác điều trị bệnh cho nhân dân tỉnh nhà.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN