Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
AN TOÀN GIAO THÔNG
Kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy trên cả 3 mặt
03/02/2012 07:46:50

Trong tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 1-2012 và dịp Tết Nguyên đán 2012), lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và không để xảy ra vụ tai nạn nào. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về kết quả trên và kế hoạch, nhiệm vụ “Năm An toàn giao thông 2012”, Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết:

 

- Thực hiện kế hoạch liên ngành của Ban Chỉ huy bảo vệ liên ngành Công an - Quân sự về việc đảm bảo An ninh trật tự (ANTT) bảo vệ các hoạt động mừng Xuân Nhâm Thìn 2012; kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết và thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT), lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo ANTT đường thủy trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2012. Lực lượng đã tổ chức được 10 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa, cấp phát gần 900 tờ rơi, tờ bướm, kết hợp tổ chức 220 cuộc tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phát hiện gần 883 trường hợp vi phạm, xử phạt 425 trường hợp, thu giữ 1 bằng chứng chỉ chuyên môn giả. So với thời gian liền kề tăng 35 cuộc tuần tra, kiểm soát; kiểm tra phát hiện giảm 251 trường hợp vi phạm.

 

Nhìn chung, tháng cao điểm và Tết Nguyên đán 2012, dù lượng phương tiện tham gia giao thông đường thủy tăng cao hơn nhiều so với ngày thường, nhưng lực lượng cảnh sát đường thủy đã tập trung, dồn sức toàn lực lượng, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Với quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ, có sự tập trung, nên tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa cơ bản được đảm bảo, luồng tuyến được thông suốt, an toàn, không để xảy ra cháy nổ hay tai nạn giao thông.           

 

* Thưa ông, mặc dù trật tự giao thông đường thủy ổn định, nhưng hiện nay có những bất cập nào  tiềm ẩn gây mất trật tự ATGT đường thủy ?

 

Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hậu Giang.

- Hiện nay, tình trạng xây dựng lấn chiếm đường thủy ngày càng phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến luồng lạch, trong khi đó các địa phương xử lý còn qua loa, chưa nghiêm. Các đơn vị sau khi thi công tuyến bờ kè kênh xáng Xà No không làm tốt công tác vệ sinh, bảo vệ mà lén lút đổ phần vật liệu dư xuống lòng kênh, khiến cho luồng ở khu vực này hẹp đi. Chúng tôi đã kiến nghị điều này lên UBND tỉnh có hình thức xử lý. Ngoài ra, chính quyền xã, phường, thị trấn chưa phát huy hiệu quả, trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, bến khách và người dân thực hiện đúng Luật Giao thông đường thủy khiến cho các lỗi vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần. Công tác xử lý phương tiện vi phạm còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Một số lỗi phổ biến mà các phương tiện vi phạm như chở quá tải, không đăng ký, đăng kiểm, khi phát hiện lập biên bản lại không thể buộc chủ phương tiện hạ tải vì không có bến bãi. Nhiều chủ phương tiện cố tình không xuất trình giấy tờ liên quan…

 

* “Năm An toàn giao thông 2012”, Phòng Cảnh sát đường thủy đã triển khai kế hoạch, nhiệm vụ như thế nào để kiềm chế tai nạn giao thông ?

 

- Ngay từ đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát đường thủy lập kế hoạch, chương trình hành động và đề ra mục tiêu cụ thể để kiềm chế tới mức thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tập trung vào những mặt trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, địa phương về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; chủ động khảo sát, điều tra cụ thể luồng, tuyến, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và có kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm theo từng chuyên đề bảo đảm trật tự ATGT, giữ gìn tốt trật tự ATXH đường thủy nội địa.

 

Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban ATGT và công an cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật về giao thông đường thủy nội địa cho người tham gia giao thông. Nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trên đường thủy nội địa. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, phương tiện chở khách, về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện.

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân xảy ra trên đường thủy;  thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy.

 

Từ những nội dung trên, tôi tin rằng năm 2012, Phòng Cảnh sát đường thủy sẽ đảm bảo luồng tuyến an toàn, thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. 

 

Xin cảm ơn ông !

QUỐC TRUNG thực hiện