* Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên trong năm 2012 đã khai mạc ngày 30-1 tại thủ đô Brussels của Bỉ. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo 27 nước thành viên EU tập trung thảo luận về một hiệp định mới thắt chặt kỷ luật ngân sách và tìm giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo thêm nhiều việc làm tại châu lục đang đối mặt với căn bệnh nợ công này.
* Bắc Kinh phản đối kế hoạch của Tokyo đặt tên cho 39 hòn đảo không người ở vào trong bản đồ quốc gia kể từ tháng 3 này. Trong số đảo sẽ được đặt tên có những “đảo nhỏ lân cận” với quần đảo đang tranh chấp Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc) và Senkaku (Nhật Bản).
* Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ có chuyến thăm 8 ngày đến các nước Trung Đông nhằm đa dạng nguồn cung dầu mỏ để thay thế lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran nhằm ủng hộ chính sách trừng phạt của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Tehran.
* Washington ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực tại Syria sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo chính quyền Syria chấp thuận tham gia đàm phán với phe đối lập. Trong khi đó, thành viên cấp cao của phe đối lập Syria Abdel Baset Seda cho biết, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) chưa nhận được bất cứ lời mời chính thức nào tham dự các cuộc đàm phán với chính quyền Syria tại Nga, và sẽ từ chối nếu được mời.
* Tân Hoa xã ngày 30-1 đưa tin, 8.000 cảnh sát sẽ được điều động tới tuần tra các khu vực nông thôn ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, trong bối cảnh nảy sinh những quan ngại về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại khu tự trị có nhiều người Hồi giáo sinh sống này.
* Hải quân Mỹ đã điều tàu ngầm hạt nhân Annapolis và tàu tuần dương trang bị tên lửa Momsen đã đi qua kênh đào Suez từ Địa Trung Hải tới Biển Đỏ. Cả hai tàu chiến này đều được trang bị các hệ thống phóng tên lửa Tomahawk, thường được dùng để uy hiếp các lực lượng phòng không của đối phương và phá hủy các mục tiêu quan trọng khác.
* Hãng du lịch lữ hành nổi tiếng và lâu đời Lanta Tour của Nga “sập tiệm” khiến khoảng 8.000 khách mua tour trọn gói của Lanta Tour bị mắc kẹt khắp nơi trên thế giới, trong đó có 120 người tại Việt Nam. Lanta Tour cho biết, hãng này đã bán được khoảng 3.000 tour trọn gói trên khắp thế giới.
* Nước Bỉ đã bị tê liệt trong ngày 30-1 do cuộc tổng bãi công kéo dài 24 giờ của nhân viên các ngành giao thông, giáo dục, y tế, xã hội... để phản đối chính sách kinh tế khắc khổ và cắt giảm các chương trình xã hội mà chính phủ nước này vừa công bố. Cuộc bãi công diễn ra vào đúng thời điểm Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức tại nước này.
* Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Campuchia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra cùng ngày, theo đó, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành đa số phiếu áp đảo với 77,81% số phiếu, Đảng Sam Rainsy (SRP) - đảng đối lập chính ở nước này giành 21,93% số phiếu còn lại.
PV tổng hợp