Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đang có nhiều nỗ lực để xây dựng thành công xã văn hóa vào năm 2013. Đạt được mục tiêu này sẽ tạo đà vững chắc cho địa phương xây dựng xã nông thôn mới.
Năm 2007, xã Thuận Hòa được chia tách từ xã Thuận Hưng, trong điều kiện khó khăn nhiều mặt về hạ tầng cơ sở như: điện, đường, trường, trạm…, kinh tế chưa phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn… Xác định được những khó khăn trên, Đảng bộ, chính quyền nơi đây đã đề ra khâu đột phá là tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau hơn 4 năm tập trung sức người, sức của xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa như: lộ giao thông, nhà thông tin, cảnh quan, môi trường, hàng rào, cột cờ, xây dựng gia đình văn hóa… đến nay, diện mạo của Thuận Hòa đã có nhiều khởi sắc. Các tuyến lộ giao thông cơ bản được nhựa hóa hoặc bê tông thay dần cho lộ đất, đá gồ ghề, những chiếc cầu bê tông vững chắc thay cho cầu tre, ván tạm bợ…
 |
|
Ngày càng có nhiều cầu bê tông xuất hiện từ sự chung tay góp sức của người dân. |
Chỉ tính riêng năm 2011, toàn xã đã xây dựng mới được 6 cây cầu ở các ấp như: cầu 7 Đen, ở ấp 5; cầu 4 Nhơn, cầu 7 Dư, ở ấp 4; cầu 9 Đá, ở ấp 3; cầu 3 Thông, ở ấp 1 và cầu Đoàn Kết, ở ấp 5 với tổng trị giá là 198 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước đầu tư 54 triệu đồng, nhân dân đóng góp là 144 triệu đồng. Đạt được những kết quả này là sự góp sức rất lớn của bà con nhân dân trong xã. Đặc biệt, cầu Đoàn Kết ở ấp 5 với 100% kinh phí do bà con đóng góp là một minh chứng cho sức mạnh đồng thuận trong nhân dân. Để xây dựng thành công cầu này, bà con không quên nhắc đến công vận động của gia đình ông Huỳnh Văn Nhung, 88 tuổi, ở ấp 5. Ông Nhung đã tích cực đi từng nhà vận động bà con đóng góp tiền xây cầu. Bên cạnh đó, ông còn khuyên các con cùng ra sức làm cầu. Anh Huỳnh Văn Bon, con trai ông Nhung nói: “Do nhu cầu đi lại của bà con ngày càng bức thiết khi cây cầu bằng ván thường qua lại đã ngày càng xuống cấp. Các em học sinh đi lại rất khó khăn, người lớn tuổi qua cầu rất nguy hiểm, muốn đi qua bên kia kênh phải đi khoảng 3km mới có cầu qua lộ. Nên gia đình tôi đã vận động bà con góp tiền, góp sức để làm một cây cầu kiên cố”. Cầu được khởi công xây dựng vào khoảng giữa tháng 9-2011 đến ngày 18-11-2011 hoàn thành với chiều dài là 23m, rộng 2m nối liền ấp 5 và ấp 6 (giáp xã Thuận Hưng) với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Để lưu lại tinh thần đoàn kết và sự chung tay góp sức của bà con, nên mọi người cùng chính quyền địa phương nhất trí đặt tên cầu là cầu Đoàn Kết và cũng là kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Cầu được xây dựng xong trong niềm vui khôn tả của bà con nhân dân trong ấp. Tuy nhiên, người hạnh phúc và vui nhất là ông Nhung khi ngày nào cũng ra ngắm nhìn cây cầu sừng sững nối hai bờ dòng kênh. Ông chia sẻ: “Sức tôi già yếu nhưng đóng góp được phần nào cho bà con là tôi vui lắm. Nếu không thể tiếp tục công việc được, tôi sẽ động viên các con của mình lấy công việc bắc những cây cầu mơ ước cho bà con làm niềm vui chung của cả gia đình và mong các con hãy cố gắng giúp đời, giúp người”.
Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân trong việc làm cầu thì các đoạn đường xuống cấp hư hỏng cũng được bà con chung tay xây dựng nâng cấp để tạo vẻ mỹ quan cho địa phương. Tính đến nay, Thuận Hòa đã làm mới được 9.575m2 lộ bê tông, sửa chữa, nâng cấp 1.200m2 lộ xuống cấp. Vận động bà con làm hàng rào cây xanh hoặc vật liệu bền đạt trên 95%. Và trong cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ 3 do tỉnh tổ chức, Thuận Hòa đã xây dựng 4 tuyến đường có cảnh quan đẹp là: tuyến đường cao Hột Bé ấp 1, ấp 4; tuyến Long Mỹ II ấp 3, ấp 4; tuyến cao Hột Lớn ấp 2; tuyến đường ôtô về trung tâm xã. Ngoài ra, việc nâng chất các thiết chế văn hóa, nhà thông tin, cảnh quan, môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo… đều được tuyên truyền rộng rãi và người dân thực hiện rất hiệu quả. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chính tinh thần đoàn kết đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Long Mỹ.
Ông Trịnh Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện được kế hoạch như dự định, từ đầu năm 2011 đến nay, xã đã huy động sức dân chung tay cùng địa phương xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông, số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 94%... Đây là kết quả của bài học lấy sức dân làm gốc. Để phát huy hiệu quả kết quả đạt được, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong dân để người dân chung tay cùng với địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng xã văn hóa trong thời gian ngắn nhất”.
Bài, ảnh: CAO OANH