5 năm - khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng đủ để thấy sức lan tỏa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thấm vào đời sống, khơi dậy nhiều cách làm hay, hiệu quả để tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ của mỗi người con Hậu Giang…
Ở chùa Long An, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Đại đức Thích Thông Hạnh, Trụ trì chùa đã xây dựng được tủ sách Bác Hồ, với nhiều loại sách hay về cuộc đời, sự nghiệp của vị Cha già kính yêu. Hàng ngày sau mỗi giờ kinh, thầy Thông Hạnh đều dành thời gian để đọc sách về Bác. Thầy còn khuyến khích phật tử đến viếng chùa phải chăm chỉ học tập, rèn luyện theo tấm gương của Người bằng những việc làm có ích cho xã hội. Thầy Thông Hạnh bày tỏ: “Với chúng tôi, mỗi câu chuyện, câu nói của Người đều có ý nghĩa dù là thời gian nào. Học theo Bác giúp chúng ta hoàn thiện mình, học Bác cũng là cách để con người đến gần nhau, thương yêu nhau hơn”. Lâu nay, người dân xã Long Bình đã biết đến thầy Thông Hạnh bởi các hoạt động xây cầu, trợ cấp gạo hàng tháng cho khoảng 60 người dân nghèo, nuôi học sinh nghèo vào đại học, tổ chức Tết Trung thu, tặng quà thường xuyên cho học sinh nghèo. Với những suy nghĩ và việc làm của thầy Thông Hạnh, mới thấy khoảng cách giữa đạo với đời càng gần nhau hơn.
 |
|
Cán bộ và nhân dân Hậu Giang cùng các tỉnh thường xuyên đến Đền thờ viếng Bác. |
Cuộc vận động đã khơi dậy được tình cảm trân trọng và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Bác Hồ kính yêu. 5 năm qua, ở Hậu Giang đã có hàng ngàn cá nhân, tập thể tiêu biểu, cũng như những mô hình hay trong thực hiện cuộc vận động đã được mọi người biết đến và vinh danh. Chúng tôi tìm đến Chi bộ ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, để tìm hiểu hoạt động đọc báo Đảng trong đảng viên của chi bộ. Ông Huỳnh Phước Hải, Bí thư Chi bộ ấp 1, cho biết: “Đọc báo để mở mang kiến thức, để hiểu rõ những vấn đề thời sự, biết rõ những định hướng của Đảng và theo chúng tôi đó cũng là một cách học theo Bác. Đọc báo Đảng mình hiểu thêm nhiều vấn đề từ những thông tin đăng trên báo, biết được nhiều gương người tốt, nhiều việc làm hay… để định hướng cho cuộc sống”.
Đọc báo không là chuyện lạ, nhưng để nó trở thành một nếp sinh hoạt tập thể như ở Chi bộ ấp 1 thì có thể xem là mới. Khoảng một năm nay, cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần, các đảng viên trong chi bộ lại quây quần bên nhau vào mỗi buổi sáng tại Nhà thông tin ấp để đọc báo. Đây là việc làm được chi bộ khuyến khích, chứ không bắt buộc, nhưng gần 20 đảng viên của chi bộ đều hưởng ứng nhiệt tình. Đảng viên Võ Văn Tùng chia sẻ về tác dụng thiết thực của việc đọc báo: “Tôi thấy mình nói năng trôi chảy hơn, nghe êm tai hơn trước nhiều lắm”.
Từ chuyện đọc báo Đảng của Chi bộ ấp 1, chúng tôi lại nhớ một câu chuyện về Bác. Được biết, lúc sinh thời, đọc báo đối với Bác đã trở thành một nếp quen trong sinh hoạt hàng ngày. Bác từng giao các đồng chí phục vụ cắt từ báo những gương người tốt việc tốt dán thành từng chuyên đề về gương chiến đấu, sản xuất, học sinh học giỏi dũng cảm… để ghi nhớ và tiện cho việc trao các huy hiệu về sau. Với Bác, sách báo đã trở thành một tài sản vô giá, món ăn tinh thần và phương tiện thông tin không thể thiếu và câu chuyện của Chi bộ ấp 1 lại làm chúng ta xúc động hơn khi nhớ về Bác.
 |
|
Đồng chí Huỳnh Minh Chắc (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đồng chí Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong một lần thắp hương viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ). |
Người dân ở ấp Thạnh Mỹ A, xã Bình Thành (huyện Phụng Hiệp) vẫn còn ca ngợi gương cậu bé Văn Tiến Phát, vì hành động tự mình đi quyên góp tiền để giúp cho một bạn bị xe đụng. Tuy số tiền Phát quyên góp được chỉ gần 130.000 đồng, nhưng mang một ý nghĩa lớn. Một cậu bé mới 11 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ và hành động theo lời dạy của Bác: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thể kể đến “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo”… gương người tốt việc tốt nở rộ trên các lĩnh vực, ở khắp các địa phương.
 |
|
Ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trao ảnh Bác Hồ cho những gia đình tiêu biểu. |
Từ những việc làm của các cá nhân, tập thể kể trên đã góp phần đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Những phần việc họ làm thật bình dị, giản đơn nhưng gây ấn tượng sâu sắc, đó cũng là những gì cuộc vận động giai đoạn mới muốn hướng tới. Tuy nhiên, một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân, bởi vậy trong giai đoạn tới đây cần lắm những mô hình hay, những cá nhân tiêu biểu, sự chung tay của toàn xã hội để cuộc vận động thực sự lan tỏa trong cuộc sống.
Với mong muốn cuộc vận động vươn đến tầm cao mới, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, từng lưu ý: “Phải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của cuộc vận động trong những năm qua; tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII”.
 |
|
Các em học sinh trong một đợt tham gia sinh hoạt văn hóa-văn nghệ được tổ chức tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm. |
Xuân này, nếu có ai về lại Hậu Giang sẽ thấy nhiều thay đổi, bên dòng Xà No soi bóng nhiều công trình mọc lên san sát, một đô thị Vị Thanh sầm uất, năng động đang phát triển từng ngày. Đã có trên 90% xã có đường ôtô về tới trung tâm, nhiều tuyến đường đẹp liên tiếp được mở ra, nhiều xã nông thôn mới tiếp tục được xây dựng… Những thành quả đó chính là công trình của ý Đảng, lòng dân và đó cũng chính là những minh chứng rõ nhất cho kết quả của việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” những năm qua ở Hậu Giang.
BẢO NAM