Thực hiện Năm thanh niên, trong năm qua, trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) đã xuất hiện nhiều phong trào hành động của thanh niên, trong đó, điển hình là phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”.
Anh Hồ Duy Khanh, Bí thư Thị đoàn Ngã Sáu, cho biết: “Có thể nói Năm thanh niên 2011, đẩy mạnh cuộc vận động thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong thị trấn tham gia, trong đó có các mô hình trồng cam, làm nhang…”. Chúng tôi đến thăm cơ sở làm nhang của gia đình anh Trần Phương Tâm, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu. Không khí lao động thật tất bật, vợ anh thì đang dập nhang, mẹ và em gái thì đang bó những bó nhang để kịp chiều anh chở đi cung cấp cho các đầu mối. Được biết, với quyết tâm thoát nghèo nên trong quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn, anh Tâm luôn tìm tòi học hỏi cách làm ăn của những đoàn viên khác trong địa bàn thị trấn. Qua tìm tòi học hỏi, anh Tâm quyết định chọn nghề làm nhang là con đường khởi nghiệp của bản thân và đưa gia đình thoát nghèo.
 |
|
Gia đình anh Tâm thoát nghèo nhờ mô hình làm nhang. |
Bắt tay vào làm nhang từ năm 2007, nhưng với cách làm thủ công nên năng suất và sản lượng rất thấp, thu nhập cũng không được bao nhiêu. Năm 2011, nhờ sự giới thiệu của Thị đoàn Ngã Sáu, anh Tâm được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mua hai máy dập nhang. Làm nhang trải qua rất nhiều công đoạn, từ nhào bột, rồi bỏ vào máy dập, phơi khô và khâu cuối cùng là đóng gói… Những nguyên liệu như bột, tăm, giấy gói, màu… thì đã có đầu mối ở Sài Gòn cung cấp, anh chỉ có gia công. Trước đây, anh chủ yếu làm nhang bó tròn, giờ có cải tiến làm thêm nhang bó vuông.
Đợt tết này, gia đình anh làm hơn 1.000 bó nhang nhỏ và 3.000 bó nhang lớn cung ứng cho các đầu mối ở thị trấn Ngã Sáu, thị trấn Mái Dầm và thị trấn Cái Tắc. Với đà làm ăn ngày càng thuận lợi, một năm anh thu được 25 - 30 triệu đồng. Con số này tuy chưa phải là lớn, nhưng đối với một người trẻ (26 tuổi), dám nghĩ, dám làm như Tâm là điều rất đáng ghi nhận. Không chỉ có vậy, với mô hình này, anh đã tạo công ăn việc làm cho những thành viên trong gia đình từ ba mẹ, vợ và những đứa em trong gia đình. Anh Trần Phương Tâm cho biết thêm: “Lúc đầu tôi cũng lúng túng lắm vì mình chưa quen ai để tìm đầu mối tiêu thụ, vợ và em gái phải bê từng mẹt nhang đi khắp các chợ để bán. Giờ thì bà con ở địa bàn ai cũng biết nên ủng hộ lấy hàng nhiều hơn. Công việc không nặng nhọc gì, nhưng làm luôn tay cả ngày. Một điều tôi rất mừng là tạo ra công việc mà cả nhà đều làm được. Thời gian sắp tới, tôi sẽ đầu tư thêm máy dập nhang tự động sẽ đem lại năng suất cao hơn”. Công việc làm nhang chủ yếu làm theo mùa vụ, nên tranh thủ những lúc nhàn rỗi, anh chăm sóc vườn cam 1ha và ao cá. Năm 2011, gia đình anh được công nhận là hộ thoát nghèo, làm ăn khá trong ấp.
Hiện nay, Thị đoàn Ngã Sáu có 456 đoàn viên sinh hoạt trong 13 chi đoàn, có 8 chi đoàn ấp và 5 chi đoàn ngành. Trong đó có 9% đoàn viên được bình chọn là đoàn viên làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng năm từ 30 - 60 triệu đồng. Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, trong năm qua, Ban chấp hành Thị đoàn Ngã Sáu đã chỉ đạo các chi đoàn thành lập và duy trì 1 tổ hợp tác trồng cam ở ấp Long Bình, 3 tổ hợp tác tiết kiệm, vay vốn.
Đánh giá về phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng ấp Thuận Hưng, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Ngã Sáu đề ra trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, trong năm qua, đoàn thanh niên đã làm rất tốt, họ không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho người thân và bà con xóm ấp. Tuy nhiên, các mô hình làm ăn còn manh mún, chúng tôi dự tính trong thời gian tới sẽ thành lập riêng hợp tác xã cho từng mô hình của thanh niên để họ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của ấp nói riêng và thị trấn nói chung”.
Bài, ảnh: KIM LIÊN