(HG) - Ngày 16-1, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011.
Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong năm qua, công tác dân vận nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền. Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành nhiều chỉ thị quan trọng, có tác động lớn đến công tác dân vận của Đảng, tạo được niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Dân vận chính quyền đã thực hiện khá tốt hoạt động đối thoại với công dân, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, nhất là trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã tập trung bám sát cơ sở, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Riêng với Mặt trận và các đoàn thể đã thực hiện đạt kết quả tốt công tác vận động Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, với số tiền quỹ vận động đạt gần 422 tỉ đồng… Năm qua, đã có 412 tập thể và 845 cá nhân được công nhận điển hình dân vận khéo.
Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả nổi bật là 100% các ấp, khu vực đều có quy ước rõ ràng. Việc lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn, bình chọn hộ nghèo, hộ thoát nghèo, được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, hầu hết các vụ việc đều được giải quyết từ cơ sở. Năm 2011, số vụ giải quyết, hòa giải thành đạt trên 80%. Các cấp chính quyền quan tâm thực hiện tốt mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” đã giúp nhân dân làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát…
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trực Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Điển hình như một số nội dung, phương thức tập hợp, vận động quần chúng chưa thật sự hấp dẫn. Đoàn viên, hội viên nhiều, nhưng hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu… Do đó, trong năm 2012, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, phát động và thực hiện có hiệu quả các mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ. Công khai, minh bạch những chính sách, chủ trương để giúp nhân dân thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát…
Hội nghị cũng đã công bố quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đặng Văn An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ngoài ra, 9 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 14 tập thể và 50 cá nhân đã thực hiện tốt công tác dân vận cũng được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen.
HOÀNG NGUYÊN