Hội chợ Xuân Nhâm Thìn 2012 là hoạt động thiết thực để người dân vui xuân, đón tết. Không chỉ là dịp mua sắm cuối năm mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở thêm kênh phân phối, quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Hội chợ do Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Hậu Giang phối hợp cùng Công ty Xúc tiến Thương mại Sài Gòn Việt tổ chức. Thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 14 đến 20-1 (nhằm ngày 21 đến 27 tháng Chạp) tại Công viên Hòa Bình, TP.Vị Thanh. Đây là hoạt động thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng Hậu Giang cũng như các khu vực lân cận. Bà Trần Hoa Tươi, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Ban chỉ đạo Hội chợ Xuân Nhâm Thìn 2012, cho biết: Ngoài mục đích mừng Đảng, mừng Xuân, hội chợ còn góp phần tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đi vào chiều sâu cũng như quảng bá thương hiệu hàng Việt đến đông đảo người tiêu dùng.
 |
|
Sản phẩm của các làng nghề thu hút người tiêu dùng quan tâm. |
Hội chợ năm nay có quy mô gần 200 gian hàng với nhiều sản phẩm phong phú và đa dạng được phân thành ba khu chức năng: khu trưng bày, bán sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh và các tỉnh, thành phố; khu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; khu ẩm thực và trò chơi thiếu nhi. Mỗi khu sẽ được bố trí riêng biệt cũng như cách tổ chức giới thiệu trưng bày sản phẩm. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu sản phẩm làng nghề của các tỉnh, thành trong khu vực với những nét riêng, tạo cho hội chợ thêm nhiều màu sắc. Trưng bày và cung ứng tại hội chợ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn như: lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ, may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm…
So với năm trước thì hội chợ năm nay quy mô có phần nhỏ hơn, nhưng không vì thế mà chất lượng cũng như số lượng mặt hàng bị giảm sút. “Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên hội chợ lần này, các mặt hàng được Ban tổ chức lựa chọn thuộc đơn vị doanh nghiệp trong nước có uy tín để tham gia. Riêng về công tác quản lý, Ban tổ chức chú trọng nhiều hơn về khâu kiểm tra, giám sát, niêm yết giá, chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa trong hội chợ để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng” - ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang cho biết.
Quần áo, giày dép là một trong những mặt hàng được bày bán và thu hút khách mua sắm nhiều nhất. Giá các mặt hàng này chỉ dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm. Vì là dịp cuối năm, khi hội chợ diễn ra sẽ tạo điều kiện cho người dân thoải mái lựa chọn mua sắm các mặt hàng cần thiết cho gia đình. Anh Dũng, chủ gian hàng thời trang Anh Khoa, cho biết: “Để phục vụ bà con mua sắm, cơ sở đã chủ động nhập về nhiều mẫu mã mới, đa dạng về chủng loại, giá cả hợp lý. Các mặt hàng ở đây đều thực hiện giảm giá từ 5-10% trên mỗi sản phẩm. Nhằm thu hút khách tham quan và mua sắm, các gian hàng trong hội chợ đều thực hiện chương trình giảm giá như: giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, quà tặng đính kèm… Chị Chuộng, ở phường 5, TP.Vị Thanh, chia sẻ: “Các mặt hàng ở đây rất đa dạng, giá bán lại khá mềm. Vì thế tôi cũng tranh thủ “tậu” vài cái áo về để diện tết”.
Ngoài việc cung ứng hàng hóa tết, các mặt hàng thiết yếu, các doanh nghiệp còn góp phần bình ổn giá thị trường, trong đó có Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang… Là hội chợ hàng Việt nên các mặt hàng được trưng bày và bán đều được sản xuất trong nước. Theo các doanh nghiệp tham gia hội chợ, mục đích là giới thiệu, trưng bày các sản phẩm chứ không đặt nặng về doanh số bán ra. Vì đối với các mặt hàng như trang trí nội thất, tranh sơn mài, tranh đồng cao cấp đều có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/sản phẩm nên hầu hết người dân chỉ tham quan. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn muốn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác đối với những mặt hàng thế mạnh của địa phương. Chị Trương Thị Bạch Thủy, Chủ cơ sở đan đát Thủy Tuyết, chuyên sản xuất các mặt hàng tre - trúc đến từ tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ tại Hậu Giang. Mục đích của cơ sở là muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm đại lý để mở rộng thêm kênh phân phối hàng hóa”. Tại hội chợ lần này, chị Thủy trưng bày và bày bán khoảng 48 mẫu với hơn 4.000 sản phẩm. Giá các mặt hàng tùy chủng loại và kiểu dáng dao động từ 10.000 đồng/món đến 20.000 đồng/bộ (1 bàn, 4 ghế).
Bên cạnh hoạt động trưng bày và mua sắm tại hội chợ, các chương trình tái hiện lại khung cảnh ngày xuân như: hội thi múa lân, các trò chơi dân gian, các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ cùng các hoạt động an sinh xã hội như: trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, những phụ nữ vượt khó để giúp người dân vui xuân, đón tết…
Bài, ảnh: THANH THÚY