Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Tiếp nối thành công
18/01/2012 09:03:37

Năng động trong công việc, tận tâm vì lợi ích người lao động là những điểm dễ nhận thấy ở đội ngũ cán bộ công đoàn huyện Vị Thủy. Đó chính là yếu tố giúp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vị Thủy dẫn đầu thi đua khối các huyện, thị, thành năm 2011.

 

Thời tiết vào xuân, nhưng không khí lao động của các hội viên Hợp tác xã đan gia công mỹ nghệ Thanh Tú (HTX), xã Vị Thắng rất nhộn nhịp. Nó càng ấm áp hơn khi nhận được sự quan tâm kịp thời của công đoàn huyện vào những ngày đầu xuân. Cầm quà tết trên tay, chị Nguyễn Hồng Thể, công nhân HTX vui mừng khoe: “Đối với công nhân chúng tôi, được nhận món quà thiết thực này là mừng lắm, năm nay gia đình tôi được đón tết đầy đủ hơn”. HTX Thanh Tú tuy chỉ mới thành lập tổ chức công đoàn trong năm 2011, nhưng tất cả đoàn viên đều nhận được sự quan tâm của HTX.

 

LĐLĐ huyện Vị Thủy tổ chức Hội thi “Gói bánh tét” để tạo sân chơi bổ ích cho người lao động nhân dịp Xuân Nhâm Thìn.


Có thể nói, LĐLĐ huyện Vị Thủy luôn xem việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là mục đích hoạt động của mình. Trong các dịp lễ, tết, Công đoàn huyện đều phối hợp cùng cơ sở đoàn hỗ trợ tiền, quà cho đoàn viên cũng như tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, hiếu, hỷ… Năm qua, tổng số tiền LĐLĐ huyện Vị Thủy chi cho các hoạt động trên hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Công đoàn huyện Vị Thủy còn phát động, duy trì tốt phong trào hùn vốn xoay vòng không tính lãi tại các cơ sở đoàn. Các tổ hùn vốn hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện. Hiện nay, toàn huyện có trên 50 tổ hùn vốn, với tổng số tiền hùn xoay vòng trên 900 triệu đồng; gần 800 lượt công đoàn viên được tiếp cận với nguồn vốn này…

 

Một hoạt động khác cũng được LĐLĐ thực hiện khá thành công trong thời gian qua là chương trình “Mái ấm công đoàn”. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu xây dựng 1 mái ấm cho lao động khó khăn nhất, tuy nhiên muốn nhiều lao động có chỗ ở ổn định, nên hàng năm LĐLĐ huyện Vị Thủy đều phát động và thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu trên giao. Năm 2011, Công đoàn huyện đã vận động, xây dựng 4 mái ấm, đạt 400% chỉ tiêu tỉnh giao. LĐLĐ huyện còn chú trọng đến chăm lo về đời sống tinh thần cho người lao động, như định kỳ tổ chức các hội thao, văn nghệ để tạo sân chơi bổ ích cho người lao động sau những ngày lao động vất vả. Nhờ thế mà phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức huyện Vị Thủy những năm gần đây không ngừng phát triển và luôn chiếm thứ hạng cao tại các đợt thi do tỉnh tổ chức. Đặc biệt, năm 2011, Công đoàn huyện đã tổ chức thành công Hội thao cán bộ, công nhân, viên chức; tạo bước đột phá trong thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa, như “Nét đẹp công sở”; “An toàn vệ sinh viên giỏi”, “Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”...

 

Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vị Thủy, cho biết: “LĐLĐ huyện rất chú trọng đến nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, vì cán bộ có mạnh thì phong trào mới phát triển được. Hàng năm, LĐLĐ huyện đều mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng, để giúp cho cán bộ công đoàn phục vụ tốt hơn tại cơ sở; chú trọng tập huấn những cán bộ mới đắc cử để họ nắm vững được kiến thức công việc của tổ chức công đoàn. Chúng tôi cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở đoàn để vừa biết được hoạt động vừa tạo được tính đoàn kết trong nội bộ tổ chức công đoàn”.

 

Từ những biện pháp cụ thể, những việc làm thiết thực, hoạt động công đoàn huyện Vị Thủy ngày càng đi vào chiều sâu, tập hợp được đông đảo người lao động trên địa bàn. Liên tiếp 3 năm, LĐLĐ huyện Vị Thủy được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả này là quà tặng ngọt ngào đầu năm mới, là động lực cho tập thể cán bộ công đoàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2012 và những năm tiếp theo.

 

Bài, ảnh: LAN CHI