Mặc dù một số khu vực chưa có đê bao khép kín, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, nhưng năm 2011, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch trên cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
So với kế hoạch đề ra, 19 chỉ tiêu xã đều đạt và vượt kế hoạch. Là xã thuần nông chuyên về cây lúa, mía, nhưng năm nay do nước lũ dâng cao làm ảnh hưởng đến diện tích lúa vụ 3 và tiến độ thu hoạch các vùng mía. Tuy nhiên, nhờ người dân biết chọn những giống cho năng suất cao, chịu ngập úng và biết tuân thủ theo lịch thời vụ từ đó mức độ thiệt hại không đáng kể, đảm bảo cho người dân có lãi trên 30%. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt 20.466 tấn, sản lượng mía trên 51.135 tấn. Người dân còn biết tận dụng lợi thế đất đai để lựa chọn những cây trồng thích hợp như rau màu, chăn nuôi… nhờ đó thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt trên 13,5 triệu đồng/người/năm.
 |
|
Xây dựng đê bao trên tuyến Long Trường 1 và 3. |
Xác định được lợi thế về sản xuất nông nghiệp nên việc quan tâm đầu tư giao thông - thủy lợi phục vụ sản xuất và giao thương luôn được xã quan tâm. Bằng mọi nguồn lực từ Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp, xã còn vận động các nguồn quỹ hỗ trợ khác để có thêm nguồn xây dựng thêm giao thông nông thôn ở xã. Ông Phan Văn Sáu, người dân ở ấp Long Trường 1, cho biết: Gia đình về đây sinh sống từ năm 1995. Do chưa có hệ thống đê bao nên khi nghe Nhà nước đầu tư, mọi người đều thống nhất, sẵn sàng đốn cây cối để công trình triển khai thuận lợi. Ông Ngô Văn Thum, Phó Trưởng ấp Long Trường 1, cho biết: Toàn ấp có 394 hộ sống bằng nghề trồng lúa, mía tập trung trên các tuyến đang làm đê bao này. Vì thiếu hệ thống đê bao nên số hộ trúng mùa rất ít, từ đó hộ dân nghèo ở ấp còn nhiều. Hiện toàn ấp có 107 hộ nghèo, cận nghèo chiếm 27%. Với sự quan tâm của Nhà nước đầu tư 4.000m đê bao phục vụ cho sản xuất, hy vọng năm tới người dân ấp Long Trường 1 khởi sắc hơn, số hộ nghèo giảm xuống.
Ông Phan Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, cho rằng: Hệ thống giao thông nông thôn và đê bao khép kín ở xã còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài các tuyến đê bao đã và đang làm, xã cần được đầu tư thêm trạm bơm để khép kín diện tích đất sản xuất. Năm rồi, trong Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô, toàn xã thực hiện được 8km thủy lợi, xây dựng lộ bê tông 9km, bắc mới được 1 cầu nông thôn ở ấp Long Sơn. Đến thời điểm này, xã đã khép kín được 1.124ha đất trồng lúa và 487ha mía. Hiện nay, ngoài đầu tư trạm bơm, xã còn các tuyến đường và cầu rất bức xúc cần được sự quan tâm đầu tư ở ấp Long Sơn 3, ấp Khánh I, tuyến đường ở ấp Long Hòa A1, A2; tuyến lộ từ Long Hòa B đến ấp Long Sơn I - II đến Long Trường III. Bên cạnh đầu tư các trạm bơm, cần nạo vét tuyến kênh ranh ở ấp Tân Long - Long Thạnh với chiều dài 3km để xã có hệ thống đê bao toàn diện. Ngoài việc đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, xã luôn quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình có công, chính sách, hộ nghèo, tạo công ăn việc làm cho hộ không và ít đất sản xuất. Nhằm đẩy mạnh sản xuất hiệu quả, năm nay xã sẽ xây dựng cánh đồng mẫu ở ấp Long Hòa B, Long Sơn và quy hoạch lại vùng mía, thủy sản; mở các lớp đào tạo nghề để tạo việc làm cho người lao động vùng nông thôn…
Bài, ảnh: T.XOÀN