Năm 2011, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành y tế Hậu Giang đã phấn đấu vượt qua những khó khăn và đạt một số thành tựu nổi bật đáng khích lệ.
Công tác y tế dự phòng đã làm tốt vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong năm qua, bệnh sốt xuất huyết (SXH) có tăng 221 ca so với cùng kỳ nhưng không có trường hợp tử vong. Số ca mắc SXH của tỉnh ta thấp thứ 3 trong số 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Dịch bệnh tay - chân - miệng đột nhiên bùng phát cao trong toàn quốc, khu vực và xuất hiện mới ở Hậu Giang, nhưng ngành cũng đã chỉ đạo quyết liệt, huy động toàn lực tham gia. Từng bước khống chế sự lây lan của dịch bệnh và hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong.
 |
|
Khám chữa bệnh ở trạm y tế. Ảnh: P.THUẬN |
Bênh cạnh đó, ngành đã triển khai thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia về y tế mới tại Hậu Giang như: chương trình đái tháo đường, chương trình phòng chống tăng huyết áp; một số chương trình khác như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống lao, phong, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em… cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Công tác khám chữa bệnh được nâng lên một bước, thu hút được nhiều bệnh nhân đến với cơ sở y tế công lập, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng số lần khám là 2.727.136 lần, đạt 120,4% so với kế hoạch (SKH), tăng 5,4% so với cùng kỳ (SCK); Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 1.147.836 lượt, đạt 118,2% SKH, tăng 21,1% SCK; Tỷ lệ tử vong là 0,05%, giảm 0,04% SCK. Trong năm, cơ sở vật chất đã từng bước được nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện, góp phần đáp ứng được nhu cầu phục vụ người bệnh trong giai đoạn hiện nay. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã từng bước triển khai và ứng dụng các trang thiết bị cũng như các kỹ thuật tiên tiến, giúp cho công tác chẩn đoán và điều trị ngày càng hiệu quả hơn.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Năm qua, có 87 cán bộ được cử đào tạo sau đại học, 466 cán bộ đang được đào tạo cao đẳng và đại học, bồi dưỡng ngắn hạn 31 cán bộ. Cử dự thi nâng ngạch bác sĩ chính, dược sĩ chính 16 đồng chí.
Tuy nhiên, nhân lực y tế của ngành chưa đủ theo chỉ tiêu (chỉ đạt 85,42% so kế hoạch) - trong đó chỉ khoảng 70% CB,CC,VC phục vụ trực tiếp, 30% còn lại đang đào tạo - nhưng trên cơ bản đã giải quyết được khối lượng công việc khá lớn của ngành, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.
Bên cạnh đó, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được kiện toàn và ổn định về tổ chức, các chỉ số chuyên môn đều đạt cao. Công tác hợp tác trong và ngoài nước đạt kết quả cao. Năm 2011 là năm có nhiều dự án trong và ngoài nước được triển khai thực hiện tại tỉnh đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả. Bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1816 của Bộ Y tế. Trong năm 2011, BVĐK Hậu Giang đã được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật mổ trĩ theo phương pháp Longo 6 trường hợp, BVĐK Trung ương Cần Thơ xuống hỗ trợ và chuyễn giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang thuộc các lĩnh vực: ngoại tiết niệu, ngoại chấn thương, ung bướu và nội soi can thiệp, đã điều trị phẫu thuật cho 6 bệnh nhân nội trú, bao gồm: phẫu thuật sỏi thận - bể thận, sỏi niệu quản lưng, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, ung thư trực tràng, thay chỏm xương đùi do hoại tử. Đồng thời, BVĐK Hậu Giang đã cử 8 cán bộ chuyên môn, chuyển giao 12 kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện gồm: BVĐK Phụng Hiệp, Long Mỹ và Vị Thủy. BVĐK Phụng Hiệp, BVĐK Long Mỹ, BVĐK Châu Thành đã cử cán bộ chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế xã và phòng khám khu vực của huyện.
Năm 2012, toàn ngành sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra: Tiếp tục khống chế các dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là chủ động ứng phó với dịch bệnh tay - chân - miệng và SXH. Từng bước khắc phục tình trạng quá tải của các bệnh viện. Tiếp tục xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại, hiệu quả và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.
ANH KHÔI tổng hợp