Gia đình là môi trường để mỗi con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành hình thành và phát triển nhân cách. Môi trường gia đình tốt sẽ là nhân tố quan trọng để rèn luyện, giáo dục những con người mới biết sống chân chính, nhân hậu, rèn luyện mình trở thành người có ích cho xã hội. Xác định được tầm quan trọng của nhân tố gia đình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phụng Hiệp đã quan tâm xây dựng gia đình văn hóa và có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong năm qua.
* Cái nôi nuôi dưỡng giáo dục con người
Ông bà ta thường bảo nhau “sinh con dễ, dạy con khó”, nên ngay từ khi các con còn nhỏ, bà Nguyễn Thị Kim Anh và chồng (đã qua đời) quyết tâm giáo dục con cái trong nhà trở thành công dân có ích. Mặc dù, các con của bà phải trưởng thành trong lúc gia cảnh sống khó khăn, các anh, chị không được học hành nhiều, nhưng nhờ cách giáo dục thiết thực của vợ chồng bà Anh mà ai cũng biết sống hữu ích. Giờ đây, gia đình bà Anh là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu nhất ở ấp Bào Môn, xã Hòa An.
 |
|
Để đảm bảo nguồn nguyên liệu thuốc nam, bà Anh đã trồng thuốc xung quanh vườn nhà. |
Bà Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bào Môn cho biết: “Gia đình bà Anh có nhận thức xã hội tốt, chấp hành nghiêm chỉnh và đi đầu trong mọi phong trào do địa phương phát động, nhất là hoạt động từ thiện xã hội”. Bà Anh nghĩ rằng, mình phải sống gương mẫu, như vậy mới giáo dục được con cái. Theo bà, cách dạy con hiệu quả là phải khuyên răn và dẫn chứng những trường hợp cụ thể cho con thấy và hiểu. Hiện nay, bà đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh là nhờ... làm từ thiện. Ngoài đắp đường, gia đình bà còn đóng góp cây thuốc nam cho các ngôi chùa hốt thuốc chữa bệnh cho người khác.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thái, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Tân Bình là một tấm gương tốt cho phong trào nuôi con thành đạt. Vợ chồng ông Thái có 2 người con, một đang là giáo viên giảng dạy tại Trường THCS Tân Bình, một vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngoại ngữ. Ông Thái tâm sự: “Học tập là mơ ước trước đây của tôi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không theo đuổi được. Đến thế hệ con cái mình, tôi nhất quyết không để các con phải bỏ học”. Ông thường khuyên bảo các anh chị cố gắng học tập để góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Để tuyên dương và nhân rộng điển hình những gia đình lao động giỏi, gương mẫu trong giáo dục con cái, hàng năm, huyện Phụng Hiệp đã tổ chức hội nghị nhân Ngày gia đình Việt Nam 28-6. Năm 2011, huyện đã tổ chức ngày vinh danh các gia đình nhân Ngày gia đình Việt Nam và khen thưởng 85 gia đình tiêu biểu xuất sắc, để khích lệ những “tế bào xã hội” này phát huy truyền thống gia đình mình. Đó cũng là giữ gìn bản sắc văn hóa của gia đình truyền thống Việt Nam.
* Gia đình gắn với phát triển xã hội
Từ những đặc điểm vốn có của khuôn mẫu gia đình truyền thống, nhiều hộ dân của Phụng Hiệp đã phối hợp hài hòa với nét mới của gia đình hiện đại. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, với 10/15 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, ngày nay, các gia đình hiện đại ở Phụng Hiệp đã hướng đến nhiệm vụ nuôi dạy con cái ăn học thành đạt, thành công dân có ích, góp sức cho sự phát triển quê hương. Ngày trước, nhà nào cũng đông con, có hộ cả chục người nhưng giờ vì sự phát triển xã hội ai cũng sinh hai con là đủ.
Để tạo nên một xã hội lành mạnh với kết tinh từ nhiều “tế bào” gia đình văn hóa tiêu biểu, Phụng Hiệp đã quan tâm đặc biệt công tác phát triển gia đình thông qua việc thành lập các câu lạc bộ (CLB) như: CLB ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; CLB gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng; CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm; CLB gia đình văn hóa gắn với tổ nhân dân tự quản; CLB phòng chống bạo lực gia đình;... Nhờ vậy, công tác xây dựng gia đình được duy trì thường xuyên và nâng dần chất lượng gia đình văn hóa.
Hàng năm huyện luôn chỉ đạo sát sao phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó, hạt nhân là phong trào xây dựng “Gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa”. Ông Trần Tấn Sỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phụng Hiệp, cho rằng: “Xây dựng danh hiệu “Gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa” là một trong những phong trào hết sức quan trọng. Nó tạo ra những hạt nhân tích cực nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển toàn diện và bền vững”. Kết quả, năm 2011, Phụng Hiệp xét công nhận hơn 41.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 89,4% trên tổng số hộ của huyện. Công nhận gần 2.300 gia đình văn hóa tiêu biểu, 7.740 gương người tốt việc tốt và 740 gương người tốt việc tốt tiêu biểu.
Gia đình văn hóa - xã hội văn minh, gia đình giàu mạnh - xã hội phát triển, đó là lời khẳng định và quan niệm xây dựng gia đình ở huyện Phụng Hiệp. Có thể khẳng định rằng, xây dựng gia đình tiêu biểu xuất sắc là môi trường lành mạnh, thực sự là tổ ấm sẽ góp phần phát triển từng thế hệ mới, chủ nhân mới của quê hương, đất nước. Đồng thời, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Gia đình gương mẫu, chấp hành pháp luật thì sẽ hạn chế được tình trạng tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM