Bài 2: Chi tiêu tiết kiệm
Trong thời đại giá cả thị trường bất ổn như hiện nay, giải pháp tiết kiệm chi tiêu là lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên, cần hiểu hai chữ tiết kiệm ở phương diện tích cực, nó không đồng nghĩa với cắt xén mọi khoản tiêu dùng mà là tìm giải pháp sao cho vừa đảm bảo mức tối thiểu cần trong cuộc sống và không tốn kém quá nhiều tiền.
 |
|
Ông Tiến tiết kiệm được khoản chi phí mua rau nhờ trồng rau trước sân nhà. |
Nhiều hộ gia đình đã tận dụng đất trống để trồng rau màu và đây là một giải pháp tiết kiệm hiệu quả đáng ghi nhận. Việc tự cung cấp nguồn rau màu vừa khỏi tốn tiền mua, vừa đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế sử dụng chất hóa học. Trồng rau không cần quy mô, vài mét vuông xung quanh nhà là có thể có vườn rau phục vụ cho gia đình. Để bữa ăn phong phú, đa dạng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, chúng ta có thể trồng nhiều loại cùng lúc.
“Thấy mỗi ngày một ít, nhưng tôi đã thống kê thử, bình quân một tháng gia đình tôi có thể tiết kiệm được số tiền đáng kể, lên đến vài trăm nghìn. Rau chúng tôi trồng không có phun thuốc trừ sâu, đảm bảo an toàn thực phẩm” - ông Huỳnh Văn Tiến, ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tinh tế nói:
Vườn rau của ông Tiến nằm ngay trước ngõ. Những chiếc chậu thay vì người khác trồng hoa, kiểng, nhưng ông Tiến lại dành để trồng những loại rau thường dùng như rau quế, ớt, càng cua, húng nhủi, húng cây,... Dưới bờ sông, trên khu đất rộng chỉ khoảng 16m2, ông trồng cải, rau muống, ớt, đu đủ,... Ông Tiến cho biết thêm: “Trồng bấy nhiêu là đủ gia đình 3 khẩu trong nhà tôi dùng hàng ngày, rất ít khi phải mua rau ngoài chợ. Những gia đình hàng xóm khi cần cũng có thể hái ớt, quế về ăn”.
Hộ nghèo ở nông thôn đỡ vất vả lo toan chuyện chi tiêu hơn hộ nghèo ở thành thị. Ở nông thôn, hộ nghèo có thể đi hái rau, bắt cá ngoài đồng để phục vụ bữa ăn. Tuy nhiên, các gia cũng cần có sự thay đổi thức ăn để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Trước hết là nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ em nghèo. Thiếu dinh dưỡng luôn đồng hành với bệnh tật. Bà Lê Thị Hoa, ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, trước đây là hộ nghèo nhưng hiện tại đã có cuộc sống khá giả, chia sẻ về kinh nghiệm của mình, bà cho biết: “Bí quyết của tôi là thực hành hai chữ tiết kiệm. Ngoài việc tự mình phấn đấu làm kinh tế thì tiết kiệm giúp chúng tôi có thể dành dụm tiền. Trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm sẽ làm tăng lợi nhuận”. Bà Hoa là hộ thoát nghèo tiêu biểu của xã Đông Thạnh. Hàng ngày, ngoài vận dụng nguồn thực phẩm thiên nhiên, bà Hoa còn quan tâm nuôi thêm gà, vịt, cá để cải thiện bữa ăn của gia đình. Trong nấu ăn, bà sử dụng song song bếp gas và bếp củi, hễ nấu cơm chín là bà ngắt điện, xem tivi cũng chọn những chương trình cần thiết. Trong dịp tết năm nay, nhiều hộ nghèo đã chọn giải pháp tự làm lấy bánh mứt để chi tiền ít hơn, thay vì ra chợ mua rất tốn kém.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống của hộ nghèo như hỗ trợ đột xuất theo Quyết định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo,... Hỗ trợ tiền điện hàng tháng cũng là một giải pháp trợ giá trực tiếp cho người nghèo và đã góp phần tích cực đỡ đần khó khăn cho các gia đình có thu nhập dưới chuẩn nghèo. Tỉnh đã thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất theo Quyết định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có lương mức thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Đặc biệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện cấp tiền điện cho hộ nghèo, từ đầu năm 2011 đến nay, đã hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 9 tỉ đồng, cho gần 43.000 hộ nghèo của tỉnh. Riêng đối với học sinh nghèo cũng có nhiều sự hỗ trợ, từ miễn, giảm học phí đến cấp tiền hàng tháng,... Điểm đáng ghi nhận là Đảng, Nhà nước, địa phương đã thực hiện nhiều đề án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, có mức sống cao hơn. Những hình thức trợ giúp đó là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo. Song, bên cạnh sự hỗ trợ bên ngoài, hộ nghèo phải có giải pháp tiết kiệm hiệu quả để thích ứng với thực trạng giá cả thị trường hiện nay. Hộ nghèo cần tiết kiệm để có dư, có vốn làm ăn và thoát nghèo. Tuy nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với nhịn ăn, nhịn dùng, không đảm bảo được mức sống tối thiểu.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM