Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN
Khởi đầu vụ mía mới
18/01/2012 07:46:39

Đến với vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp những ngày này, hình ảnh quen thuộc là nông dân vẫn tất bật cho việc xuống giống mía niên vụ mới. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng nguồn giống, giá cả, chọn giống mía phù hợp… là một trong những trăn trở cho người trồng mía nơi đây.

 

Vụ mía 2011-2012, dự kiến huyện Phụng Hiệp sẽ xuống giống khoảng 8.949ha, tăng 136ha so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm này, bà con đã trồng trên 60% diện tích, các giống mía chủ yếu như: ROC16, ROC22, Quế đường, K88-92,… Trong đó, giống ROC16 chiếm trên 60% diện tích đã trồng. Theo người dân trồng mía, sở dĩ giống ROC16 được ưu tiên chọn trong vụ này do đây là loại giống ngắn ngày, chữ đường cao, bán có giá để người dân kịp gieo sạ lại vụ lúa liếp. Ông Nguyễn Văn Nam, người có thâm niên hơn 10 năm trồng mía, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng cho hay: “Năm nay, gia đình dành hơn 10/15 công mía để trồng giống ROC16, diện tích còn lại trồng các giống QĐ11 và QĐ13. Hiện nay, không chỉ riêng gia đình tôi, mà khoảng 90% người dân nơi đây đều chọn giống mía này để trồng cho niên vụ mới. Do bà con rút kinh nghiệm trong vụ mía vừa qua, giống ROC16 chín sớm và có chữ đường, khi có thiên tai thì bán cũng thuận lợi hơn. Ngoài ra, người dân còn có tập quán sạ thêm vụ lúa liếp sau khi thu hoạch mía, nên trồng các giống mía ngắn ngày là lựa chọn tối ưu”. Cũng theo ông Nam, do vùng đất nơi đây trũng và không có đê bao khép kín, nên bà con không tự sản xuất mía giống mà phải mua vào đầu mỗi vụ sản xuất  làm tốn nhiều chi phí và lúc nào cũng lo chất lượng nguồn giống. Hiện nay, bà con tại ấp Quyết Thắng B rất mong được đầu tư hệ thống đê bao và trạm bơm để an tâm sản xuất.

 

Nông dân trồng mía huyện Phụng Hiệp đang khẩn trương xuống giống cho niên vụ mới.


Hòa Mỹ là một trong những xã có diện tích trồng mía lớn của huyện, tình hình sản xuất của bà con năm nay gặp nhiều khó khăn do mọi chi phí đầu vào đều tăng. Với vẻ mặt lo lắng, bà Dương Thị Thúy, ở ấp Mỹ Thành, cho biết: “Năm nay, tuy giá mía hom không cao hơn năm rồi, nhưng tính ra người dân phải tốn chi phí nặng hơn vì giá các loại phân bón cao hơn từ 100.000-150.000 đồng/bao so với cùng kỳ. Hiện tại, mía hom được các thương lái vận chuyển từ huyện Cù Lao Dung, Mỹ Tú (Sóc Trăng) về huyện Phụng Hiệp có giá từ 1.600-1.900 đồng/kg, với mức giá này, người trồng mía phải bỏ ra từ 13-16 triệu đồng/ha tiền mua hom giống. Vụ mía này, bà Thúy trồng được 4 công mía, gia đình đã mua hơn 4 tấn mía giống với giá 1.900 đồng/kg. Theo bà Thúy, giá mía cao đã đành, đằng này chất lượng mía giống cũng là một điều đáng lo ngại. Mọi năm, một tấn mía giống, người dân chỉ bỏ khoảng 20% do sâu bệnh, còn năm nay thì bỏ gấp đôi, thậm chí cao hơn. Vụ mía năm rồi, hộ nào có nhiều đất thì có lời chút đỉnh và có tiền trang trải, những hộ ít đất phải mua hom chịu với lãi suất cao, gây không ít khó khăn cho người trồng mía.

 

Vụ này bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ở ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng không lo về giống mía do đã chuẩn bị từ trước. Gia đình bà trồng 7 công mía, hàng năm đều mua mía trôi nổi dưới sông để trồng. Nhưng từ vụ mía vừa qua, bà đã mạnh dạn phá bờ dừa (khoảng 500m2) bơm sình cao để trồng mía hom giống. Nhờ cách làm trên, vụ này gia đình bà không còn cảnh lo thiếu hụt nguồn mía giống, chất lượng, giá cao như những năm trước. Còn ông Huỳnh Thanh Hiệp, ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương bộc bạch: “Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, vụ mía vừa qua tôi đã dành hơn 500m2 đất gò cao để trồng mía hom giống. Nhờ vậy, 5 công mía của gia đình năm nay không phải mua hom giống nên giảm một phần chi phí đầu vụ để tập trung lo cho cây mía tốt hơn ở những giai đoạn tiếp theo”.

 

Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp Nguyễn Thế Tự, nhận định: Điểm khác biệt trong vụ mía năm nay là hầu hết người dân đều chọn những giống mía ngắn ngày để sản xuất (chủ yếu là giống ROC16), nhằm rút ngắn thời gian thu hoạch, tránh thiệt hại do lũ như vụ trước và đảm bảo thời gian để gieo sạ lại vụ lúa liếp. Tuy nhiên, do tình hình lũ năm nay rút chậm hơn mọi năm nên thời gian xuống giống của bà con có phần chậm hơn các năm trước khoảng 15 ngày, nhưng bù lại tốc độ xuống giống nhanh hơn vụ rồi nên khoảng cuối tháng 1-2012 người dân vùng nguyên liệu mía Phụng Hiệp cơ bản trồng xong diện tích. Ngoài ra, để từng bước tháo gỡ những khó khăn cho người dân trong vấn đề chủ động nguồn giống, giảm giá thành sản xuất, trong vụ mía 2011-2012, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống đê bao chống lũ, khép kín khoảng 5.000ha đất nông nghiệp ở các xã vùng sâu, trũng của huyện. Đây là một trong những công trình mang tính chiến lược, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với bà con trồng mía. Sau khi công trình hoàn thành, sẽ giúp người dân chủ động nguồn nước, an tâm sản xuất, đồng thời, góp phần cho vùng mía nguyên liệu lớn nhất của tỉnh ngày càng phát triển bền vững…

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC