Xác định kinh tế tập thể là mục tiêu quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế lâu dài của địa phương, trong thời gian qua, thị xã Ngã Bảy không ngừng củng cố, nâng chất các hình thức kinh tế hợp tác nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động của loại hình kinh tế này.
Hiện tại, trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có 23 hợp tác xã (HTX) với 673 xã viên, tổng vốn điều lệ trên 9 tỉ đồng. Trong năm 2011, thị xã đã thành lập mới 2 HTX. Dự kiến trong năm 2012 sẽ thành lập thêm 2 HTX nông nghiệp thuộc phường Hiệp Thành và xã Tân Thành. Ngoài ra, trong những năm qua, các loại hình kinh tế hợp tác như câu lạc bộ (CLB), tổ hợp tác (THT) không ngừng nâng lên về số lượng lẫn chất lượng. Toàn thị xã hiện có 127 THT, CLB khuyến nông với 2.423 tổ viên và 4.821 lao động. Chỉ riêng năm 2011, đã thành lập mới 10 tổ kinh tế hợp tác và theo dự kiến trong năm 2012 sẽ tập trung củng cố, nâng chất hoạt động của một số THT để nâng lên thành lập HTX.
Theo UBND thị xã Ngã Bảy, các loại hình kinh tế hợp tác ra đời và đi vào hoạt động đã tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các hộ xã viên, tổ viên. Tham gia hoạt động trong HTX, THT và CLB, người dân được hỗ trợ về vốn, cây giống, phân bón… cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Đầu ra sản phẩm ổn định, chất lượng hàng hóa, nông sản không ngừng nâng cao, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người dân. Trong năm 2011, theo kết quả đánh giá có 14/23 HTX đạt loại khá, tốt, số HTX còn lại không đánh giá do trong thời hạn xin giải thể. Có 123/123 THT đạt loại trung bình trở lên, trong đó có 47 THT xếp loại tốt.
 |
|
Bãi thu mua, trung chuyển trái cây của HTX Đông Bình sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 2-2012. |
Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong việc nâng chất, củng cố hoạt động kinh tế tập thể mà trong những năm qua, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Số hộ dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 50 triệu đồng/ha/năm không ngừng tăng. Riêng năm 2011, có 1.348 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó số hộ có thu nhập từ 200-500 triệu đồng/ha/năm trên 80 hộ. Là một trong số những HTX được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động, HTX Nông nghiệp Đông Bình, xã Tân Thành đang xây dựng cho mình bước đi vững chắc. Thành lập từ năm 2009 đến nay, 15 thành viên trong HTX đều có cuộc sống ổn định. Nếu như năm đầu thành lập, có 3 hộ xã viên thuộc diện hộ nghèo, thì đến nay đã thoát nghèo và vươn lên khá giả. Hiện tại, mức thu nhập bình quân của xã viên trong HTX đạt từ 500 triệu đồng/ha/năm. Anh Huỳnh Văn Minh, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Đông Bình, cho biết: Hiện nay, ngoài 3 hoạt động chính của HTX là trồng cam sành, sản xuất - bán phân bón hữu cơ và dịch vụ cây xăng, trong năm 2012, HTX sẽ thành lập thêm dịch vụ thu mua, trung chuyển trái cây để đáp ứng nhu cầu đầu ra cho nông sản do HTX làm ra, cũng như tiêu thụ nông sản của bà con tại địa phương và các vùng lân cận.
Hiện tại, HTX đang đầu tư xây dựng bãi trung chuyển trái cây với kinh phí gần 300 triệu đồng do các xã viên đóng góp. Nếu như bãi thu mua, trung chuyển trái cây hình thành, trung bình mỗi ngày tại đây sẽ thu gom khoảng 50 tấn trái cây theo hợp đồng với các công ty lớn. Để hoạt động được thuận lợi và dễ dàng hơn, hiện tại HTX đã tổ chức thu gom trái cây (chủ yếu cam sành) với số lượng khoảng 5 tấn/ngày. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm HTX đang hoàn tất các thủ tục để trong năm 2012, thương hiệu “cam sành Ngã Bảy” và nhãn hiệu phân bón hữu cơ do HTX làm ra được công nhận. “Nếu như trái cam sành do HTX sản xuất có thương hiệu thì việc phát triển của HTX sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đầu ra trái cam sẽ ổn định và giá cả sẽ nâng lên vì có thương hiệu. Mặt khác, việc kinh doanh, sản xuất phân hữu cơ của HTX cũng có điều kiện mở rộng quy mô, tăng thêm sản lượng cung ra thị trường sau khi đã có nhãn hiệu” - anh Minh cho biết thêm.
Để định hướng phát triển lâu dài và nâng chất hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác trong những năm tiếp theo, UBND thị xã Ngã Bảy đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2012. Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2011, việc phát triển kinh tế hợp tác của thị xã vẫn tồn tại một số yếu kém, khó khăn cần khắc phục. Trong năm 2012, địa phương sẽ tiến hành lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái. Nhà nước sẽ đầu tư giao thông, đê bao, cây con giống, kỹ thuật… nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân mua bán, sản xuất. Xây dựng nhiều mô hình hợp tác mới, HTX điển hình tiên tiến ở mỗi xã, phường. Đồng thời, tổ chức tham quan các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao để học tập kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất ở địa phương.
Bài, ảnh: MỸ AN