Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VĂN HÓA CƠ SỞ
Hiệu quả từ khu văn hóa gia đình
16/01/2012 08:06:13

Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A được công nhận danh hiệu văn hóa vào năm 2007, từ đó đến nay, địa phương đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng thị trấn văn hóa. Trong đó việc thành lập các khu văn hóa gia đình (KVHGĐ) tại các ấp đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, đồng thời ngăn chặn và hạn chế tiêu cực xã hội ở gia đình và cộng đồng dân cư.

 

Qua quá trình tuyên truyền, vận động cuối năm 2007, thị trấn đã thành lập được 7 KVHGĐ ở 7/7 ấp. Mỗi KVHGĐ có 25 thành viên, nòng cốt đều là đảng viên, đoàn viên, hội viên và các cá nhân gương mẫu, đã tuyên truyền, vận động tạo được lòng tin của người dân tham gia ngày càng đông. Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi, cho biết: “Với mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  tại địa phương, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành quả nên các KVHGĐ lần lượt được hình thành. Theo đó, chủ nhiệm các KVHGĐ sẽ do trưởng ấp kiêm nhiệm để theo dõi và duy trì các hoạt động của KVHGĐ. Đồng thời, tổ chức thi đua giữa các khu văn hóa với nhau để nâng cao chất lượng phong trào của từng ấp”.

 

Một buổi sinh hoạt của KVHGĐ ấp Láng Hầm A.


Các KVHGĐ sinh hoạt định kỳ hàng tháng lồng ghép vào các cuộc họp ở ấp với các nội dung như: xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội, không có hành vi bạo lực gia đình, giảm tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân Gia đình… Đồng thời, các KVHGĐ còn tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình như thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng, tiết kiệm...; trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu tiêu biểu... Điển hình như KVHGĐ ở ấp Láng Hầm A sau thời gian hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả đáng trân trọng như: hộ gia đình văn hóa trong ấp là 306/311 hộ chiếm 98%, gia đình văn hóa tiêu biểu là 24 hộ, gương người tốt việc tốt là 222 hộ, gương người tốt việc tốt tiêu biểu là 28 hộ… Từ sự quan tâm chăm lo cho đời sống của người dân nên tỷ lệ hộ nghèo của ấp đã giảm từ 47 hộ xuống còn 36 hộ chiếm hơn 11%. Ông Trần Văn Việt, Trưởng ấp Láng Hầm A, Chủ nhiệm KVHGĐ ấp chia sẻ: “Bằng hình thức sinh hoạt lồng ghép nên KVHGĐ đã mang lại những chuyển biến khả quan cho ấp. Từ đó bà con chăm lo cho cảnh quan môi tường, hàng rào, cột cờ… Đặc biệt là nâng cao dần nhận thức của người dân vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình, lại tích cực tham gia các hoạt động của địa phương”. Những con đường bê tông, những cây cầu nối liền hai bờ, những hàng rào cây xanh đẹp mắt đều là thành quả từ việc nâng dần ý thức của người dân. Ông Phạm Ngọc Vui, ở ấp Láng Hầm A nói: “Tham gia KVHGĐ tôi rất vui vì vừa được tiếp thu kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa được hỗ trợ vốn làm ăn, lại được cung cấp thêm kinh nghiệm nuôi trồng, nên giờ gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững và xây dựng một gia đình hạnh phúc”.

 

Không chỉ riêng KVHGĐ ở ấp Láng Hầm A, mà hoạt động các KVHGĐ ở các ấp như: ấp Láng Hầm, ấp Xáng Mới A, ấp Xáng Mới C… cũng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Ông Lê Văn Quan, Bí thư Chi bộ ấp Láng Hầm cho biết: “Từ khi KVHGĐ ở ấp được thành lập, bà con có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Quan tâm hơn đến việc chăm lo giáo dục con cháu, hạn chế các tệ nạn xã hội”…

 

Có được thành tựu trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, ấp, các tổ chức xã hội và điều quan trọng là xã hội hóa hoạt động KVHGĐ. Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn đánh giá cao hiệu quả mà các KVHGĐ mang lại. Nó đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác nâng chất các thiết chế văn hóa tại địa phương, thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lớn mạnh. Hiện số hộ gia đình văn hóa của thị trấn chiếm trên 97%, số hộ nghèo giảm dần chỉ còn trên 7%... Từ những hiệu quả đó, hiện địa phương đã thành lập thêm 7 câu lạc bộ gia đình văn hóa ở các ấp để nhân rộng hơn hiệu quả tích cực mà KVHGĐ mang lại.

Bài, ảnh: CAO OANH