Trăn trở với sự nghèo đói, lạc hậu, muốn giúp bà con mình thoát khỏi vòng lẩn quẩn được mùa, mất giá hoặc được giá, thất mùa. Đó là tâm huyết của anh kỹ sư Ngô Minh Long, một gương mặt tiêu biểu trong 10 gương mặt xuất sắc nhận giải thưởng Công nghệ thông tin thanh niên Quả cầu vàng năm 2011 vừa được Bộ Khoa học & Công nghệ và Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức.
Kỹ sư Ngô Minh Long xuất thân từ gia đình làm nghề nông, nên từ nhỏ anh đã nuôi ước mơ tìm cách giúp nông dân, thanh niên quê mình làm giàu chính đáng và quê hương phải thật sự có nhiều đổi thay. Ngày ra trường, anh đã quyết định về lại vùng quê Châu Thành công tác để tiếp cận môi trường này thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình. Anh chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của tôi là góp phần tạo được những sản phẩm nông nghiệp độc đáo của địa phương, tăng giá trị nhiều lần so với sản phẩm bình thường và cạnh tranh được với thị trường và các nước trên thế giới. Niềm phấn khởi của nông dân, thanh niên... là niềm vui của bản thân”. Trong quá trình làm việc, với nhiệm vụ một cán bộ công tác khuyến nông, được tham gia nhiều mô hình đa dạng thuộc các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã là điều kiện thuận lợi giúp anh tiếp cận với thực tế, học hỏi nhiều kinh nghiệm hay trong bà con. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh như một nông dân thực thụ, cùng ăn, cùng nghỉ, trăn trở với nông dân. Với lợi thế là một cán bộ kỹ thuật cùng với sở thích khám phá, tìm tòi cái mới, không ít lần, anh đã giúp nông dân tìm ra cách trị bệnh cho cá, cách giúp cây sai trái và đạt chất lượng.
 |
|
Kỹ sư Ngô Minh Long nhận giải thưởng Quả cầu vàng. |
Từ những kinh nghiệm tích lũy được, anh dần phát hiện và đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, không những mang lại lợi ích, ứng dụng thành công cho ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, tăng thu nhập cho nông dân, mà còn mang nhiều thành tích mới, thương hiệu mới cho ngành nông nghiệp huyện nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung. Cụ thể, sáng kiến “Sử dụng Cloramin B trong quy trình xử lý ao nuôi thủy sản” năm 2006 đã giúp người nuôi thủy sản giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành nuôi, nâng cao lợi nhuận, cải tạo môi trường nước và nhiều chế phẩm làm sạch môi trường nuôi đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, anh còn đưa ra sáng kiến thành lập điểm tư vấn khuyến nông, tư vấn kinh tế hợp tác đã giúp và đáp ứng kịp thời nhu cầu cần thiết cho bà con nông dân trong việc tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Đáng kể, anh đã cùng nông dân Võ Trung Thành nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi hồ lô tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, triển khai tập huấn cho bà con nông dân trong huyện. Bước đầu giúp bà con nông dân cơ bản nắm được quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi hồ lô, hướng đến sản xuất bưởi hồ lô trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm với lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với những năm trước, xây dựng vùng nguyên liệu bưởi Năm Roi 2.500ha xuất khẩu sang Hà Lan được 10.000 tấn/năm. Đặc biệt, kỹ sư Ngô Minh Long đã giúp thành viên câu lạc bộ khuyến nông, ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành thành công, hoàn thiện quy trình sản xuất và trang trí, bao gói, bảo quản bưởi Năm Roi “hồ lô”. Tăng giá trị từ 9-25 lần so với bưởi Năm Roi bình thường, được Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh Hậu Giang chấm giải nhất về sáng tạo khoa học lần II. Không dừng lại đó, năm 2011, anh đã sưu tầm và nhân giống, phát triển kỹ thuật trồng và xử lý ra hoa giống chanh nhập ngoại “không hạt”, xây dựng tiêu chuẩn VietGAP, xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Trung Đông. Mang lại hiệu quả 400 triệu đồng/ha/năm, góp phần xóa nghèo cho đoàn viên thanh niên địa phương. Ý nghĩa lớn hơn là kết quả nghiên cứu đề tài này của anh đã giải quyết hơn 1.400 lao động tại địa phương góp phần tăng thu nhập, xóa nghèo và xây dựng nông thôn mới. Được Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh xếp hạng II tại Hội thi sáng kiến, kinh nghiệm, sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần II.
Còn rất nhiều giải pháp, sáng kiến hữu ích được anh tìm ra và ứng dụng rộng rãi trong địa phương. Điều này đã giúp anh thực hiện được ước mơ, tâm huyết của mình, đó là thay da, đổi thịt cho vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, giúp nông dân làm giàu chân chính, bền vững. Anh xứng đáng với phần thưởng Quả cầu vàng và còn nhận được nhiều bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, giải thưởng Lương Định Của, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua các cấp.
Bài, ảnh: TRÚC LINH