Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
THỜI SỰ TRONG TỈNH
Hỗ trợ 40-80% giá trị vườn cây ăn trái bị thiệt hại
15/01/2012 19:35:23

(HG) - Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh cùng các sở, ngành liên quan và huyện Châu Thành có buổi gặp gỡ, đối thoại với 14 hộ dân ấp Phú Bình và Phú Xuân (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm Điện lực Sông Hậu bơm cát san lấp dẫn đến sạt lở đê, tràn nước vào vườn cây ăn trái của bà con xung quanh. Kết thúc buổi đối thoại, bà con hết sức đồng tình với cách giải quyết của lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Châu Thành và bà con trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh kết luận: Những thiệt hại của bà con sẽ được xem xét bồi thường thỏa đáng, cụ thể những vườn cây ăn trái bị thiệt hại hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 80% giá trị, những vườn khác bị vàng lá sẽ được hỗ trợ 40% giá trị; đồng thời, xem xét hỗ trợ cụ thể những hộ thuộc diện gia đình chính sách.

 

Giao UBND huyện Châu Thành, Ban quản lý Trung tâm Điện lực Sông Hậu và các cơ quan liên quan nhanh chóng phối hợp giải quyết cụ thể cho từng hộ dân trên cơ sở những thiệt hại đã điều tra, kiểm kê hợp lý; trong quá trình giải quyết phải đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và các hộ dân. Trước mắt, có thể cho bà con tạm ứng một số tiền để mua sắm, xoay xở trong dịp tết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bà con bình tĩnh, phối hợp giải quyết những tranh chấp, tránh xảy ra mâu thuẫn lớn như trước đây. Cán bộ Ban quản lý Trung tâm Điện lực Sông Hậu cần chấn chỉnh thái độ phục vụ và làm việc với bà con.

 

Trước đó, vào giữa và cuối tháng 8-2011, quá trình bơm cát san lấp mặt bằng và thi công dự án Trung tâm Điện lực Sông Hậu, các đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây lắp Thái Bình Dương và Công ty dầu khí Mêkông không giám sát chặt, làm sạt lở đê, tràn nước qua vườn cây ăn trái của 8 hộ dân thuộc ấp Phú Bình và 6 hộ dân ấp Phú Xuân; thời gian này xảy ra mưa nhiều và nước dâng dẫn đến thiệt hại vườn cây ăn trái của bà con. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 25.634m2.

 

Sự việc sau đó được trình báo đến thị trấn Mái Dầm và huyện Châu Thành; UBND tỉnh giao cho huyện Châu Thành làm trung gian hòa giải sự việc trên, nhưng không thành. 8 hộ dân ở ấp Phú Bình, trong đó có 6 hộ đòi Công ty Cổ phần xây lắp Thái Bình Dương bồi thường trên 2,7 tỉ đồng, trong khi phía công ty chỉ đưa ra mức hỗ trợ trên 250 triệu đồng; 6 hộ dân ở ấp Phú Xuân yêu cầu Công ty dầu khí Mêkông bồi thường gần 1,65 tỉ đồng, nhưng công ty chỉ đưa ra mức hỗ trợ 25 triệu đồng. Địa phương đã thống nhất yêu cầu khởi kiện của bà con ra Tòa án nhân dân và yêu cầu các hộ dân bổ sung đơn khởi kiện, nhưng đến nay chưa hộ nào nộp đơn.

TRÍ THỨC