Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
THỜI SỰ TRONG TỈNH
Gần 800.000 lao động nông thôn cả nước được học nghề
13/01/2012 09:05:43

(HG) - Ngày 11-1, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện đề án.

 

Trong 2 năm qua, cả nước có gần 800.000 lao động nông thôn được học nghề theo chính sách của đề án, đạt gần 90% so với kế hoạch. Ở Hậu Giang, hai năm qua đã đào tạo cho 13.170 học viên với 439 lớp. Riêng năm 2011, đã khai giảng 156 lớp, bế giảng 26 lớp. Tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề ở 54 tỉnh, thành đạt trên 70%, còn 9 tỉnh đạt dưới 70%.

 

Hội nghị đã giới thiệu nhiều mô hình học nghề đạt hiệu quả cao: trồng rau an toàn, trồng nấm rơm, trồng thanh long, sản xuất lúa giống chất lượng cao (Hậu Giang),… nhằm nhân rộng điển hình, thúc đẩy công tác đào tạo nghề ở địa phương đạt hiệu quả tốt vào thời gian tới.

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đề án vẫn còn tình trạng đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người học, chưa gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc đào tạo nghề gắn với xác định cơ cấu kinh tế là đúng đắn. Chương trình dạy nghề hai năm qua tương đối chặt chẽ. Các mô hình thí điểm có tính thuyết phục, có tiềm năng. Đồng chí cho rằng, nếu người lao động không dự báo được sau khi học nghề sẽ làm ở đâu và ước chừng thu nhập như thế nào thì chưa nên đăng ký học nghề. Phó Thủ tướng đề nghị việc thực hiện đề án trong thời gian tới cần khắc phục được bốn thiếu: thiếu đề án ở địa phương, biên chế, thiếu ban chỉ đạo huyện và cấp xã, thiếu kế hoạch phát triển nhân lực.

 

HỒNG DIỄM