Sau một thời gian dài bị… “rớt hạng”, 3 năm trở lại đây, Đảng bộ xã Đông Phước, huyện Châu Thành liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xã Đông Phước nói chung và từng chi bộ trực thuộc nói riêng tiếp tục tập trung đi sâu phân tích, tìm ra những mặt mạnh và những mặt hạn chế cần khắc phục để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.
Đảng bộ xã Đông Phước có 19 chi bộ trực thuộc, với trên 200 đảng viên sinh hoạt, trong đó có 10 chi bộ ngành. Những năm qua, các chi bộ ngành đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng tổ chức đảng và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
 |
|
Bí thư Chi bộ ấp Đông Bình Ngô Văn Nghi (bìa trái), đến thăm gia đình nông dân ở ấp mà ông nhận “đỡ đầu”. |
Được thành lập năm 2008, đến nay, Chi bộ Văn phòng UBND (VPUB) xã có 16 đảng viên và luôn là lá cờ đầu trong thi đua, giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Chi bộ VPUB được Đảng ủy xã Đông Phước xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Theo Bí thư Chi bộ VPUB Đặng Đoàn Quốc Bảo, đảng viên sinh hoạt chi bộ này hầu hết là cán bộ phụ trách các ngành thuộc khối quản lý nhà nước, có trình độ, ý thức cao nên trong hoạt động có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, vì chi bộ có quá nhiều đảng viên của các ngành, mỗi ngành có nhiệm vụ riêng, nên việc nắm bắt tình hình nội bộ, triển khai các hoạt động còn hạn chế. Từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho từng đơn vị chưa được sát hợp, trong sinh hoạt lệ cũng ít có điều kiện đi sâu, định hướng về lĩnh vực hoạt động của từng ngành, đơn vị.
Thật vậy, đối với chi bộ ngành, cái khó lớn nhất trong sinh hoạt lệ là nội dung thường “dàn trải”, các đảng viên bàn luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn. Để khắc phục tình trạng này, đồng chí Đặng Đoàn Quốc Bảo cho biết: “Trong sinh hoạt, chúng tôi cố gắng làm thay đổi nhận thức các đảng viên và củng cố, nâng chất sinh hoạt chi bộ ngành là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những cuộc họp lệ, chúng tôi bàn nhiều đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ”. Ngoài Chi bộ VPUB, 9 chi bộ ngành còn lại cũng có những biện pháp, cách làm củng cố tổ chức, nâng dần chất lượng hoạt động.
Riêng với 9 chi bộ ấp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước Nguyễn Thanh Tâm đánh giá: “Tuy chưa phải vẹn tròn về chất lượng, nhưng thời gian qua, hoạt động của các chi bộ ấp đã đạt được những bước tiến nhất định, chất lượng sinh hoạt ngày càng đi vào chiều sâu”. Mặt nổi bật thời gian qua là các chi bộ ấp đều thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần, ý thức tôn trọng dân, gần dân. “Chúng tôi luôn định hướng đảng viên phải gần dân, hiểu dân thực sự, không hình thức. Chỉ khi gần dân mình mới biết dân cần gì, dân mong muốn gì ở cấp ủy, chính quyền và khi đó nhân dân cũng dễ dàng bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình hơn” - Bí thư Chi bộ ấp Đông Bình Ngô Văn Nghi chia sẻ.
Hiện nay, cái khó chung của 9 chi bộ ấp ở Đông Phước là khan hiếm nguồn kết nạp Đảng, nguyên nhân chủ yếu là vướng ở trình độ học vấn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước cho biết thêm: “Chúng tôi cũng lưu ý đối với các chi bộ trực thuộc phải cố gắng đạt chỉ tiêu, nhưng những đảng viên mới phải thực sự đáp ứng được yêu cầu, không để xảy ra tình trạng “ép non”.
3 năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh là một cố gắng, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Phước. Với sự cố gắng và nỗ lực cũng như định hướng đúng đắn, tin rằng Đảng bộ Đông Phước sẽ đạt thêm nhiều kết quả mới.
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN