Nhờ sự đồng lòng của Nhà nước và nhân dân, nhiều năm qua, Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A luôn đạt thắng lợi.
Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Thạnh Xuân được nâng lên rõ rệt. Nhiều công trình hạ tầng cơ sở được nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho đời sống dân sinh. Trong Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô năm 2011, xã đã xây mới lộ bê tông được 4.284m2, đạt 107,1% kế hoạch, nâng cấp lộ bê tông được 905m2, đạt 90,5%. Xây mới 5 cây cầu nông thôn, đạt 213,33% kế hoạch năm, duy tu và bảo dưỡng 8 cây cầu công cộng, kinh phí thực hiện hơn 2,1 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1 tỉ đồng. Ngoài ra, còn vận động các ban, ngành, đoàn thể xã kết hợp với người dân, chính quyền địa phương đắp ta-luy, phát quang trên các tuyến lộ với chiều dài 10km. Kết thúc Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô năm 2011, xã Thạnh Xuân đoạt giải ba toàn huyện.
|

|
|
Nhiều tuyến đường ở xã Thạnh Xuân được nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới. |
Hiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã được bê tông hóa hoàn chỉnh phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, theo lộ trình từ nay đến năm 2020, xã Thạnh Xuân sẽ trở thành xã nông thôn mới, trong đó giao thông nông thôn là một trong 19 tiêu chí mà xã cần đạt. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, cho biết: Trong Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô năm 2012, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện và ưu tiên những công trình thật sự bức xúc. Các tuyến đường được bê tông hóa trước đây sẽ được mở rộng, nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới.
Theo kế hoạch, Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô năm 2012 được chia làm 2 đợt. Hiện xã đã hoàn thành xong đợt 1 và đã xây dựng tuyến lộ chính chiều ngang 3,5m đi qua 2 ấp: Xẻo Vông A và So Đũa Lớn với hơn 7.500m2, thực hiện 170m2 cầu, đạt 113%. Xã đã xây mới 3 công trình thủy lợi, khối lượng thực hiện 47.000m3, khép kín được 418ha đất sản xuất nông nghiệp, đạt 300% kế hoạch của huyện giao, ước tổng kinh phí thực hiện khoảng 2,5 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 1 tỉ đồng. Ông Lê Văn Dân, ở ấp Xẻo Cao A, cho biết: “Dù hiến đất và đóng góp khá nhiều tiền để phục vụ cho tuyến giao thông đi ngang nhà, nhưng tôi thấy không tiếc miễn là có tuyến đường sạch sẽ, thông thoáng, tiện đi lại. Sau khi Nhà nước có chủ trương mở rộng tuyến đường, tôi mừng lắm vì xe bốn bánh đến được tận nhà. Tuy nhiên, hiện một số cây cầu đã bị xuống cấp, mong sớm có kế hoạch xây mới để việc đi lại thuận tiện hơn”.
Ông Nguyễn Văn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, cho biết thêm: Hàng năm, xã luôn hoàn thành sớm những chỉ tiêu của huyện về công tác xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn. Mặc dù các tuyến đường giao thông của xã đã được bê tông hóa, nhưng tới đây các tuyến lộ cũ sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới, đồng thời xây dựng một số tuyến nhánh rẽ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Riêng về công tác thủy lợi nội đồng, sẽ tiếp tục khép kín diện tích đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.
Bài, ảnh: THANH THÚY