Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
Y TẾ & SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy
Xứng tầm bệnh viện xuất sắc toàn diên
13/01/2012 08:37:06

“Năm 2011, là năm thứ 6 liên tiếp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy được công nhận là Bệnh viện xuất sắc toàn diện. Có được kết quả đó là do tập thể cán bộ bệnh viện đã không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức trong khám, chữa bệnh” - bác sĩ Đồng Hoàng Thọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy cho biết.

 

Bênh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy tiền thân là Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp (cũ) được chia tách năm 2005. Sau khi chia tách, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn trong việc khám, chữa bệnh. Từ đó đến nay, bệnh viện đã không ngừng đổi mới về cơ sở vật chất, đào tạo, tập huấn cho các cán bộ để chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên. Theo bác sĩ Đồng Hoàng Thọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, từ khi chia tách đến nay, năm nào bệnh viện cũng đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2011, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 350.000 lượt, trong đó nội trú là trên 17.000 lượt, tăng hơn 100.000 lượt so với năm 2006.

 

Chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy ngày càng được nâng lên.


Trước đây, một số bệnh như: u xơ, u nang buồng trứng, vết thương dạ dày, mổ trĩ, thoát vị bẹn đặt mảnh ghép, dò hậu môn, tràn khí màng phổi, sốt xuất huyết tái sốc nhiều lần, sốt xuất huyết độ 3, 4 tái sốc… ngoài tầm kiểm soát của bệnh viện. Nhưng đến nay, những bệnh này đã được bệnh viện điều trị khỏi hoàn toàn. Song song đó, để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, hàng năm các cán bộ, y bác sĩ của bênh viện đều tham gia thực hiện nghiên cứu đề tài. Từ năm 2007 đến nay, bệnh viện đã thực hiện trên 30 đề tài. Nhiều đề tài đã vận dụng vào công tác chuyên môn đạt hiệu quả khá tốt như: “Khảo sát các trường hợp bệnh đái tháo đường” hay “đặc tính của bệnh tiểu đường khi nhập viện”… và còn nhiều đề tài, sáng kiến khác giúp công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên, rút ngắn thời gian và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn.

 

Từ những kết quả trên, bênh viện có 2 bác sĩ được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và nhiều cán bộ được nhận nhiều bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh và giấy khen của Sở Y tế vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là năm 2005, bệnh viện được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 2 vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân…

 

“Tiếng lành đồn xa”, bệnh viện không chỉ thu hút số lượt bênh nhân tại địa phương, mà còn thu hút nhiều bà con ở các địa phương khác đến điều trị như: Phụng Hiệp, Châu Thành (Hậu Giang); Kế Sách, Mỹ Tú, Châu Thành (Sóc Trăng)… cũng thường xuyên đến khám, chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Dung, 57 tuổi, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp bị bệnh tiểu đường, sốc nhiễm trùng, viêm đa khớp đã hơn 5 năm nay. Mỗi khi trái gió trở trời toàn thân bà nhức mỏi, đứng ngồi không yên. Bà Dung cho biết: “Tôi đến đây điều trị được 2 ngày nay. Thấy bệnh tôi đỡ nhiều lắm rồi. Các bác sĩ ở đây phục vụ chu đáo lắm, ân cần thăm hỏi, động viên, chăm nom…”. Không những thế, trong năm, tình hình dịch tay-chân-miệng bùng phát rất dữ dội ở các địa phương trong tỉnh và bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị ngoại trú 600 ca, nội trú 200 ca, đặc biệt chữa trị thành công 5 ca độ 2B.

 

Bác sĩ Đồng Hoàng Thọ cho biết: “Lúc mới chia tách, bênh viện có khoảng 135 giường và 114 cán bộ. Đến nay, bệnh viện đã có 220 giường, 17 khoa, 4 phòng chức năng với trên 205 cán bộ... Bên cạnh đó, bênh viện cũng thường xuyên tạo điều kiện cho các cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, chuyên môn ngắn hạn, dài hạn để tay nghề của các cán bộ ngày càng được nâng lên. Từ đó, tạo được niềm tin đối với bệnh nhân”.

 

Song song với nguồn nhân lực, việc mua sắm các trang thiết bị để hỗ trợ công tác khám, chữa bênh của bệnh viện cũng được sự đầu tư, quan tâm đúng mức của các ngành, các cấp. Hiện tại, bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị khá hiện đại như: máy X-quang tại giường, máy siêu âm tại giường, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm huyết học, máy nội soi dạ dày… từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và dự án phát triển y tế vùng ĐBSCL. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy đang xây dựng bệnh viện mới với khoảng 220 giường. Theo dự kiến, vào năm 2012, bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động.

Bác sĩ Đồng Hoàng Thọ, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Thời gian tới, để duy trì tốt công tác điều trị cho nhân dân, ngoài việc sớm hoàn thành công trình bệnh viện, chúng tôi còn tranh thủ nhiều nguồn kinh phí để mua sắm đầy đủ trang thiết bị để khám, chữa bệnh tốt hơn. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phát huy tối đa nguồn nhân lực sẵn có, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”. 

 

Với những kết quả đã đạt được một lần nữa khẳng định danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN