Sau gần một năm triển khai xây dựng, tuyến Đường tỉnh 928 thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp chuẩn bị hoàn thành, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Giấc mơ có một con đường khang trang hàng chục năm qua của người dân đã thành hiện thực.
Những ngày này, đi trên con đường phẳng phiu còn mùi nhựa mới, mới cảm nhận hết niềm vui của bà con nơi đây sau bao năm chờ đợi. Ông Phạm Văn Mười (80 tuổi), người dân ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, tâm sự: “Có được con đường như vầy là ước mơ hàng chục năm nay của người dân. Bây giờ đường sá thông thương, rất thuận tiện trong đi lại, nhất là các cháu học sinh đến trường”.
Đường tỉnh 928 được khởi công xây dựng từ đầu năm 2011, có chiều dài 24,5km, đầu tuyến giáp với Quốc lộ 61 (thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A), cuối tuyến giao với đường 928B (xã Tân Phước Hưng ra TX.Ngã Bảy). Tuyến đường được thiết kế với tiêu chuẩn cấp 5 đồng bằng, xe có tải trọng 13 tấn có thể lưu thông dễ dàng. Sau 1 năm thi công, dự án đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Mười vui vẻ cho biết thêm: “Nhờ con đường huyết mạch này mà nông sản, hàng hóa của nông dân làm ra tiêu thụ được dễ dàng, việc đi lại thuận lợi”.
Tuyến đường có tổng vốn đầu tư hơn 230 tỉ đồng, đây là một công trình mang tính chiến lược rất quan trọng của huyện, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại của người dân, giảm chi phí vận tải, giảm mật độ giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, con đường này còn kết nối các xã với Quốc lộ 61, tạo điều kiện thuận tiện trong việc giao thương hàng hóa với các vùng lân cận. Ngoài ra, việc đưa tuyến đường vào sử dụng còn có ý nghĩa cấp thiết khi một loạt các dự án mới ở địa phương đang được triển khai như: hệ thống đê bao chống lũ, hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới… Khi các dự án hoàn thành, sẽ khai thác được các tiềm năng, đưa kinh tế Phụng Hiệp phát triển.
Nhờ thực hiện tốt nguyên tắc công khai, dân chủ và phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng, nên tuyến đường xây dựng đảm bảo chất lượng và đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Trong công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện một cách công tâm, đúng pháp luật, từ đó người dân vui vẻ nhận bồi hoàn để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trần Minh Cảnh, ở ấp Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, cho biết: “Lúc Nhà nước có chủ trương làm lộ, người dân mừng lắm. Trong quá trình làm lộ, chính quyền địa phương đã phân tích cụ thể phần nào Nhà nước đầu tư, phần nào nhân dân đóng góp bằng cách hiến một phần đất để công trình triển khai thuận lợi nên người dân đều đồng tình hưởng ứng”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp Trần Văn Thắng cho rằng: Huyện Phụng Hiệp tuy có Quốc lộ 61, Quản lộ Phụng Hiệp đi qua nhưng cách xa trung tâm huyện. Trong năm 2011, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh tiến hành nâng cấp mở rộng hai tuyến đường Tỉnh lộ 927 và 928, riêng tuyến đường 927 đã đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9-2011, đây là tuyến đường nối liền TX.Ngã Bảy với trung tâm huyện (dài trên 10km). Đây là một mốc son quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của Phụng Hiệp trong những năm tiếp theo. Khi tuyến đường hoàn thành, việc giao thương, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Ngoài ra, khi tuyến đường mở rộng còn giúp thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Ngoài chức năng lưu thông, vận chuyển, đây còn là một đê bao vững chắc, khép kín một vách cho 5 xã, thị trấn có diện tích trồng mía nguyên liệu lớn nhất của huyện là: Thạnh Hòa, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, thị trấn Cây Dương và thị trấn Búng Tàu. Do được thiết kế với quy mô cấp 5 đồng bằng nên ngoài việc giúp người dân vận chuyển hàng hóa, người dân còn có điều kiện mở thêm dịch vụ vận tải xe khách nhỏ (từ thị trấn Rạch Gòi về thị trấn Búng Tàu) kết hợp với tuyến xe buýt (từ TX.Ngã Bảy về trung tâm huyện). Làm được điều này sẽ giảm phương tiện xe lưu thông trên đường, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương…
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC