Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG ĐẢNG & CHÍNH QUYỀN
Xây dựng Đảng ở Tân Bình
11/01/2012 10:21:56

“Cũng có thời gian Đảng bộ yếu kém, nhưng từ những khó khăn, hạn chế đó, chúng tôi mới thấy hết giá trị của một Đảng bộ mạnh và cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Và kết quả đến nay, 7 năm liên tục, Đảng bộ xã được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh...”- Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình Lê Minh Nhỏ bộc bạch.

 

Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Bình có 21 chi bộ trực thuộc với 241 đảng viên. Theo đồng chí Lê Minh Nhỏ, Đảng ủy xã luôn quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao chất lượng của các chi bộ. Vì khi chất lượng hoạt động của các chi bộ được nâng cao thì các nhiệm vụ đặt ra sẽ đạt kết quả tốt. Và giải pháp đầu tiên trong việc cải thiện chất lượng hoạt động các chi bộ là quan tâm củng cố cả về số và chất lượng đảng viên. Năm 2011, chỉ tiêu của  Đảng bộ xã phát triển mới 13 đảng viên, kết quả đến cuối năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 26 đảng viên. Có được kết quả này là nhờ Đảng ủy xã luôn chỉ đạo các chi bộ cố gắng phát triển Đảng trong đối tượng là nông dân sản xuất giỏi, tham gia tốt các hoạt động ở địa phương. Ông Trần Văn Thuấn, ở ấp Tân Long, một trong những nông dân tiêu biểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong năm qua, nói: “Trước đây tôi thuộc diện hộ nghèo, nhưng được các cán bộ, đảng viên trong chi bộ ấp giúp đỡ tận tình, rồi bản thân cũng phấn đấu 6, 7 năm rồi mới trở thành đảng viên đó chớ”.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Bình quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

Hay như ở ấp Tân Quới, các đảng viên trong chi bộ đã chung tay góp sức cùng các chi hội, Mặt trận ấp giúp được 36 hộ thoát nghèo, một con số khá cao từ trước đến nay. Đồng chí Phạm Hoàng Diễn, Bí thư Chi bộ ấp Tân Quới cho biết, ngoài việc phân công những đảng viên kèm cặp các đối tượng nghèo, chi bộ luôn giao chỉ tiêu mỗi năm đảng viên đó phải giúp được bao nhiêu hộ thoát nghèo. Hàng tháng trong các cuộc họp chi bộ, các đảng viên đều có báo cáo chi tiết đã giúp những gì cho hộ nghèo, cần hỗ trợ thêm những gì… Do đó, năm nay số hộ thoát nghèo khá nhiều.

 

Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2011, xã Tân Bình có 324 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ gần 300%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 14 triệu đồng là những con số ấn tượng mà xã đã đạt được trong năm qua… Điều đó phần nào nói lên những cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình.

 

Nói về việc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng Đảng, đồng chí Lê Minh Nhỏ nhấn mạnh đến các giải pháp căn cơ khác như chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Năm qua, Đảng bộ xã đã kỷ luật 5 đồng chí vi phạm. “Không bao che, có vi phạm là xử lý. Đó là cách để chúng tôi xây dựng Đảng bộ xã nói chung và các chi bộ trực thuộc ngày càng trong sạch vững mạnh hơn”- đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định.

 

Mặt khác, Đảng bộ xã luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chính trị tư tưởng. Năm 2011, Đảng bộ xã đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị của Tỉnh ủy… trong đảng viên đạt 100%, triển khai trong đoàn viên, hội viên đạt gần 80%, ra dân đạt gần 70%. Theo đánh giá bước đầu của Đảng bộ xã, năm 2011, 20/21 chi bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.

 

Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình Lê Minh Nhỏ nói về kế hoạch trong năm 2012: “Cùng với định hướng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chúng tôi còn tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thương mại - dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp toàn diện…”.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN