Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN
Mùa lúa bội thu ở Trường Long Tây
11/01/2012 10:20:20

Cùng với nông dân toàn tỉnh, hiện nay người trồng lúa ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đang bước vào sản xuất vụ lúa Đông xuân 2011-2012 trong điều kiện thời tiết nhiều thuận lợi. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị ngay đầu vụ nên vụ lúa năm nay đang mở ra nhiều hứa hẹn khả quan.

 

Vụ Thu đông sản xuất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lũ lớn, nhưng theo đánh giá của các nhà chuyên môn, vụ Đông xuân này nông dân trồng lúa sẽ trúng mùa. Bởi, lũ lớn vừa qua đã đem lại nhiều phù sa, tháo chua rửa phèn, diệt sâu bệnh, vệ sinh đồng ruộng. Ông Nguyễn Văn Đa, xã viên HTX Phước Trung, ở ấp Trường Phước A, dù bộn bề công việc lo cho những ngày tết, nhưng vẫn không quên ruộng đồng. Ông tâm sự: “Năm nay, thời tiết thuận lợi cho cây lúa phát triển nên nông dân nhẹ công chăm sóc, ước tính vụ này, mỗi công lúa nhà nông giảm chi phí từ 15-20kg phân bón so với vụ rồi, và giảm ít nhất 2-3 lần phun xịt thuốc do ít sâu bệnh. Chúng tôi chỉ hy vọng lúa vụ này được giá cao để người dân có được một vụ mùa thắng lợi”.

 

Vụ lúa Đông xuân năm nay đang hứa hẹn nhiều thắng lợi cho người dân xã Trường Long Tây.


Vụ này, gia đình ông Đa canh tác 1,2ha lúa, với các giống OM 6932, OM 5451. Hiện tại, lúa được 40 ngày tuổi và đang phát triển tốt. Bên cạnh thời tiết thuận lợi, một yếu tố khác góp phần làm nên thắng lợi cho mùa vụ năm nay là bà con chủ động trong việc bơm tưới vào đầu vụ nên gieo sạ đồng loạt, đúng lịch thời vụ. Ông Đa cho biết thêm: “Mấy năm trước, đến đầu vụ sản xuất là từng hộ xã viên bơm riêng lẻ nên gặp nhiều khó khăn trong việc canh giữ nước. Năm nay, HTX thuê máy bơm nước tập trung vừa giảm chi phí vừa giúp nông dân gieo sạ đồng loạt, đúng lịch thời vụ nên giảm rủi ro do sâu bệnh. Hàng năm, nếu bơm riêng lẻ, người dân phải tốn từ 150.000-200.000 đồng/công, còn bơm tập thể chỉ mất 105.000 đồng/công. Hiện tại, trà lúa của hầu hết bà con xã viên đều phát triển tốt, hứa hẹn một mùa vụ thắng lợi”.

 

Chủ nhiệm HTX Phước Trung Hà Minh Triều cho hay: Toàn HTX có 84,5ha đất nông nghiệp, tất cả đều có đê bao khép kín, nhưng chưa có trạm bơm. Do tình hình lũ lớn và rút chậm gây nhiều khó khăn cho bà con trong việc xuống giống vụ lúa Đông xuân. Trước tình hình đó, Ban chủ nhiệm HTX tiến hành họp bà con xã viên để phổ biến lịch xuống giống và triển khai việc thuê máy bơm với công suất lớn để bơm tháo nước. Ngoài ra, vào thời gian này, Ban chủ nhiệm HTX cùng với tổ kỹ thuật nông nghiệp của xã còn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn nông dân thực hiện hiệu quả các mô hình, áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong phun thuốc BVTV, chương trình “3 giảm 3 tăng” để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông xuân. Nhờ đó, nhận thức và kinh nghiệm sản xuất của bà con tăng so các năm trước.

 

Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây Trần Anh Tuấn cho biết: Vụ lúa Đông xuân 2011-2012, toàn xã xuống giống được 1.786ha, tăng 3ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, do lúa có giá nên nhiều nông dân bỏ hoa màu chuyển sang trồng lúa. Điểm nổi bật của vụ Đông xuân năm nay là chính quyền địa phương chủ động vận động bà con thuê máy bơm với công suất lớn để bơm nước đồng loạt nhằm đảm bảo lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Trong đợt 1, toàn xã xuống giống được trên 70% diện tích, đây là một sự phấn đấu rất lớn của địa phương. Trong năm 2012, ngoài tiếp tục thực hiện đê bao khép kín cho các diện tích còn lại, UBND xã sẽ tiến hành xây dựng 4 trạm bơm tập trung ở các ấp Trường Phước, Trường Phước A, Trường Phước B và Trường Thọ, với diện tích khoảng 573ha. Sau khi các dự án hoàn thành, sẽ giúp nông dân chủ động nguồn nước để đảm bảo sản xuất. Thuận lợi cơ bản của vụ Đông xuân là năm nay lũ lớn mang theo nhiều phù sa cho đất. Mặt khác, giá lúa hàng hóa đang ở mức khá cao nên kích thích nông dân đầu tư và chăm sóc lúa tốt hơn. Mặc dù, vụ Đông xuân được xem là có nhiều thuận lợi, tuy nhiên để đảm bảo một mùa vụ thắng lợi, xã khuyến cáo bà con không nên chủ quan mà thường xuyên theo dõi, thăm đồng kịp thời phát hiện dịch bệnh để phòng trị, nhất là trong dịp trước, trong và sau tết.

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC