Judo là môn thể thao mũi nhọn đã mang về rất nhiều thành tích nổi bật cho thể thao Hậu Giang thời gian qua. Đâu là “bí quyết” thành công của môn võ này ?
Nhìn vào thể thao thành tích cao của Hậu Giang năm 2011, có thể thấy môn judo tiếp tục có những đóng góp hết sức nổi bật, khi giành nhiều thành tích tại các giải đấu trong và ngoài nước như: 1 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ tại Đại hội Thể dục, Thể thao khu vực ĐBSCL lần thứ IV (diễn ra tại tỉnh Kiên Giang); 1 HCB tại Cúp CLB judo toàn quốc (diễn ra tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), 1 HCB tại SEA Games 26 ở Indonesia. Không chỉ có riêng năm 2011, judo luôn là môn thể thao đóng góp thành công nhiều nhất cho thể thao Hậu Giang những năm trước đây.
 |
|
HLV Lê Quốc Thám (mặc đồ trắng) đang hướng dẫn học trò tập luyện. |
Sự đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất của tỉnh chính là nền tảng để judo Hậu Giang có thể duy trì và phát triển. Nhưng để đội đạt được nhiều thành tích tại các giải đấu lớn thì người có công lao lớn nhất không ai khác chính là HLV judo Lê Quốc Thám. Vì tình yêu với vùng đất và con người Hậu Giang mà ông Thám đã gắn bó và cống hiến hết mình cho sự phát triển của judo Hậu Giang. Với “đẳng cấp” của người từng là HLV Trưởng đội tuyển judo quốc gia tham dự SEA Games 23, nên ông Thám rất giỏi về chuyên môn cũng như có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện. Người thầy giỏi này đã trực tiếp đào tạo nên nhiều học trò xuất sắc, đủ sức mang về thành công rực rỡ cho thể thao tỉnh nhà.
Khi được hỏi về “bí quyết” trong cách huấn luyện của mình, ông Thám chia sẻ: “Điều quan trọng đầu tiên là mình phải tuyển chọn được những VĐV có tố chất tốt, thích hợp để luyện tập judo. Những em có tố chất tốt thì sẽ tiếp thu các động tác nhanh và thường đạt được sự tiến bộ vượt bậc trong tập luyện. Vì thế tôi đã cố gắng đi đến nhiều trường học trong tỉnh để tuyển chọn nguồn VĐV chất lượng cho judo Hậu Giang. Bên cạnh tố chất thì đạo đức của VĐV cũng rất quan trọng. Dù VĐV giỏi thật sự mà không có đạo đức thì cũng không làm được gì. Vì thế, tôi rất chú trọng đến vấn đề này. Nếu em nào đó có biểu hiện sai trái về mặt đạo đức trong quá trình tập luyện thì tôi sẽ phối hợp cùng gia đình để uốn nắn. Nhưng nếu cứ tái phạm nhiều lần thì sẽ cho em đó rời đội, để tránh ảnh hưởng đến số VĐV còn lại”.
Ông Thám nói tiếp: “Trong bất cứ công việc nào thì tính kỷ luật luôn cần thiết. Trong huấn luyện VĐV cũng vậy. Tôi đòi hỏi học trò phải chấp hành nghiêm túc mọi giáo án mà tôi đưa ra. Chẳng hạn như, từ 5 giờ đến 6 giờ sáng là toàn đội tập thể lực. Những em nào học buổi chiều thì sẽ tập tạ vào lúc 9 giờ sáng, còn những em nào học buổi sáng thì tập tạ lúc 3 giờ chiều. Đến 6 giờ 30 phút tối thì toàn đội tập chuyên môn. Thời gian còn lại thì VĐV chuẩn bị bài vở học văn hóa ở trường. Khi có sự kiện văn hóa, văn nghệ nào đó thì tôi cũng cho các em đi xem. Nhưng không được đi một mình mà phải đi chung với nhiều VĐV khác và về đúng thời gian quy định. VĐV cũng không được tham gia vào các hoạt động gây hại cho sức khỏe như: rượu chè, thuốc lá…, vì nó sẽ khiến cho hiệu quả tập luyện của các em bị giảm sút. Tôi đòi hỏi VĐV của mình thực hiện theo những quy tắc trên không phải để trói buộc các em, mà chỉ tạo cho các em có được thói quen về tính kỷ luật. May mắn là VĐV trong đội judo Hậu Giang đều có đức tính tốt ấy, nên hiệu quả tập luyện khá cao”.
Về cách huấn luyện chuyên môn, ông Thám cho biết: “Trước hết, tôi tìm hiểu rất rõ tố chất của từng học trò. Có em rất nhanh nhẹn nhưng lại thiếu sức mạnh và ngược lại; có em thì thích hợp tập luyện đòn đánh này hơn đòn đánh khác. Cho nên, tôi thường áp dụng những bài tập khác nhau ở từng em, không em nào giống em nào. Mục đích cuối cùng là giúp cho các em phát triển hài hòa các tố chất: nhanh, bền, mạnh, dẻo của một VĐV thể thao chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong lúc VĐV thi đấu thì tôi thường quan sát rất kỹ lưỡng để chỉ bảo cho các em chiến thuật thi đấu hợp lý”.
Thành công mà judo Hậu Giang đạt được trong thời gian qua chính là thước đo đúng đắn cho cách huấn luyện hay và chuyên nghiệp của HLV Lê Quốc Thám. Điều mà ông Thám chia sẻ ở trên cũng có thể trở thành một “quyển sách tham khảo” hay để những HLV đang chịu trách nhiệm huấn luyện các môn thể thao thành tích cao của tỉnh tham khảo.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN