Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VĂN HÓA
Để văn hóa thực sự là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”
02/01/2012 11:24:08

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã có tác động mạnh mẽ và toàn diện lên mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để nâng cao hơn hiệu quả và chất lượng phong trào, phóng viên Báo Hậu Giang đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh.

 

* Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà ông tâm đắc trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong năm qua của tỉnh Hậu Giang ?

 

- Bản chất của phong trào “TDĐKXDĐSVH” là giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, hướng tới một xã hội thực sự văn minh. Nhiều năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở tỉnh Hậu Giang đã phát triển khá toàn diện, rộng khắp và thật sự trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Từng gia đình, trường học, cơ quan, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo… đều tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… xuất hiện ngày càng nhiều. Phong trào đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống đoàn kết cộng đồng, đã trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

 

* Theo ông, đâu là nguyên nhân chính của những kết quả trên ?

 

- Để mang lại thành công trên thì sự đoàn kết của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là rất lớn. Bởi, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện để thực hiện một xã hội tốt đẹp, văn minh; là kết quả của sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị gắn với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, phong trào còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo.

 

* Trong quá trình thực hiện, phong trào còn những khó khăn gì, thưa ông ?

 

Hiện nay, Hậu Giang đã có 51/74 xã, phường, thị trấn văn hóa, chiếm tỷ lệ 68,92%, 503/526 ấp, khu vực văn hóa, chiếm trên 95%, gần 55 nhà văn hóa, 59 thư viện cấp xã, có trên 166.000 hộ gia đình văn hóa, chiếm 91% tổng số hộ…

- Bên cạnh những thuận lợi trên thì phong trào vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bền vững, một số tiêu chí chất lượng đạt chưa cao, chạy theo hình thức, thiếu chiều sâu; công tác tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao chất lượng chưa được coi trọng; nội dung cuộc vận động lồng ghép trong các hoạt động chưa thật sự gắn kết để thúc đẩy phong trào, tình trạng ô nhiễm về vệ sinh môi trường có khắc phục nhưng vẫn còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động, nhất là ở cơ sở chưa được thường xuyên, nên hạn chế trong hoạt động.

 

Nguyên nhân của tồn tại trên là do một bộ phận cán bộ chính quyền, đoàn thể, nhân dân chưa nhận thức toàn diện, sâu sắc; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở nhiều nơi chưa thường xuyên, liên tục; sự phối hợp giữa các lực lượng thiếu chặt chẽ, lúng túng. Công tác bình chọn các danh hiệu văn hóa thiếu công khai dân chủ, chạy theo số lượng hình thức; nguồn lực cán bộ chưa tương xứng với phong trào.

 

Người dân ngày càng quan tâm, chăm chút cảnh quan môi trường.


* Để thực hiện tốt hơn phong trào trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tập trung những vấn đề nào, thưa ông ?

 

- Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là một cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành cần quán triệt nâng cao nhận thức về chủ trương mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

 

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 6 nội dung cuộc vận động lồng ghép chặt chẽ với nội dung các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… Gắn cuộc vận động phong trào “TDĐKXDĐSVH” với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững. Xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban chỉ đạo và quy trình công nhận, quản lý các danh hiệu văn hóa để tổ chức triển khai thống nhất trong toàn tỉnh. Những năm tiếp theo không giao chỉ tiêu về số lượng đối với các danh hiệu văn hóa, mà chủ yếu là tập trung củng cố nâng chất. Trước hết là củng cố để giữ vững những danh hiệu đã được công nhận đúng tiêu chuẩn, tiêu chí quy định.

 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là một cuộc vận động lớn liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh… trong đó, xây dựng thật tốt nếp sống văn hóa trong toàn xã hội là mục đích lớn nhất của phong trào. Để đạt được mục tiêu này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân để văn hóa thực sự là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ từng căn dặn.

 

* Xin cảm ơn ông !

 

CAO OANH  thực hiện