Trong 5 năm qua, thị trấn Rạch Gòi luôn đạt các thứ hạng cao trong Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô và chỉnh trang đô thị. Đó là nhờ sự đồng thuận của nhân dân trong việc hiến đất, hoa màu, công sức, tiền của cho phong trào xây dựng giao thông nông thôn, tạo nên bước phát triển mạnh ở thị trấn.
Chị Hường, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi thấy khu vực chợ chật hẹp lại gần Quốc lộ 61, xe qua lại khó khăn và nguy hiểm, nên khi được UBND thị trấn vận động, chị sẵn sàng hiến 2.000m2 đất để Nhà nước xây dựng tuyến đường tránh. Chị Hường cho biết: “Thay vì với diện tích đất và hoa màu trên, nếu để Nhà nước bồi hoàn hoặc bán cũng có được số tiền vài trăm triệu đồng. Nhưng vì lợi ích chung nên các thành viên trong gia đình đều đồng tình và sẵn lòng hiến đất cho Nhà nước”.
 |
|
Gia đình chị Hường hiến 2.000m2 đất để làm đường tránh chợ thị trấn Rạch Gòi. |
Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi Phan Thanh Lâm, cho biết: Những thành tựu về kinh tế - xã hội mà thị trấn đã đạt được trong năm qua là nhờ sức mạnh của nhân dân. Cho đến nay, đường giao thông nông thôn các ấp đều trải nhựa, bê tông hóa với tổng chiều dài 25km và đã xóa hết cầu khỉ trong nông thôn. Mới đây, trị trấn đã thực hiện được 3 công trình thủy lợi khép kín ở ấp Láng Hầm A, Láng Hầm B, Xáng Mới B với tổng khối lượng đào đắp tương đương 62.000m3, khép kín sản xuất cho 415ha, nâng tổng số diện tích đất sản xuất có đê bao khép kín toàn thị trấn đến nay lên 500ha, chiếm 60% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đây là động lực để tạo đà cho sự phát triển kinh tế bền vững, nâng dần thu nhập của người dân và đẩy nhanh được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Năm nay, thu nhập bình quân đầu người tại thị trấn đạt trên 16 triệu đồng/người/năm, tăng 1 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu. Toàn thị trấn có 740 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tăng 340 cơ sở so với năm 2007 nhờ giao thông thông suốt.
Năm 2011, tổng kinh phí để thực hiện cho Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô của thị trấn đạt 9 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50%. Từ những hiệu quả thiết thực mang lại, người dân ở thị trấn Rạch Gòi luôn đồng lòng trong việc hiến đất, hoa màu, góp ngày công lao động, đóng góp tiền để cùng với Nhà nước xây dựng giao thông mà không đòi hỏi quyền lợi riêng. Từ đó, sản xuất, giao thương đều thuận lợi góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống hàng năm. Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi cho biết thêm: Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền luôn được thị trấn quan tâm, từ đó người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và ý thức hơn trong thực hiện các phong trào do thị trấn phát động, trong đó có xây dựng giao thông nông thôn. Song song với xây dựng các tuyến đường, thị trấn còn vận động nhân dân kè mé chống sạt lở ở các ấp. Ngoài ra, thị trấn còn chỉ đạo xây dựng những con đường đẹp kiểu mẫu để nâng dần đời sống vật chất, tinh thần của người dân...
Bài, ảnh: T.XOÀN