Gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng năm 2011 có thể coi là năm khá thành công với thể thao Hậu Giang. Thể thao tỉnh nhà có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong niềm hân hoan đó, ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao (TDTT) Hậu Giang đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về thành tựu và khó khăn của thể thao tỉnh nhà năm qua.
* Được biết, năm 2011 là năm khá thành công với thể thao Hậu Giang. Xin ông cho độc giả hiểu thêm về điều này ?
 |
|
Ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao (TDTT) Hậu Giang. |
- Nói thành công thì không dám, nhưng thể thao Hậu Giang trong năm 2011 có bước phát triển mạnh mẽ hơn so với những năm trước. Phong trào TDTT tiếp tục được quan tâm, không ngừng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Đời sống vật chất ổn định giúp người dân có điều kiện hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ thể thao bổ ích.
Để thúc đẩy cho phong trào TDTT quần chúng phát triển, thể thao tỉnh nhà đã tổ chức một số giải đấu ở các môn mà nhiều người yêu thích như: bóng đá, bóng chuyền, vovinam, bida… Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng và phát triển theo hướng thành tích cao (bao gồm: tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và đội tuyển) một số môn thể thao Olympic và mang lại những hiệu quả tích cực bước đầu.
Điều đáng mừng nữa là trong năm qua, Hậu Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục TDTT tin tưởng giao cho tổ chức một số giải đấu lớn. Nổi bật nhất là Giải vô địch đua ghe ngo toàn quốc năm 2011. Hậu Giang đã tổ chức rất thành công giải đấu đúng như sự tin tưởng và kỳ vọng của cấp trên.
 |
|
Giải bóng chuyền nữ giao hữu mừng Đảng, mừng Xuân là một trong những hoạt động TDTT nổi bật trong năm 2011. |
Một sự kiện nổi bật không thể không nhắc đến của thể thao Hậu Giang trong năm 2011 là có VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games 26. VĐV judo Trần Thúy Duy đã đoạt chiếc Huy chương bạc SEA Games, không chỉ đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà, mà còn tạo nên bước ngoặt mới cho thể thao Hậu Giang.
* Theo ông, những yếu tố nào đã giúp thể thao tỉnh nhà phát triển như trên ?
- Phong trào TDTT trong tỉnh nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất lớn từ phía nhân dân, tạo nền tảng và động lực quan trọng để thể thao tỉnh nhà phát triển về mọi mặt. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ cho sự nghiệp TDTT. Chẳng hạn như, tiếp tục đầu tư kinh phí để phát triển các môn thể thao thành tích cao, tổ chức các giải đấu cấp tỉnh và lớn hơn, xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng và nhiều cơ sở vật chất thể thao khác.
Thể thao Hậu Giang đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào xã hội hóa thể thao trong năm 2011. Từ người dân cho đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều có ý thức tham gia hoặc tự tổ chức cho mình các hoạt động TDTT. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực này. Chẳng hạn như, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã đầu tư vào môn bóng rổ, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ là nhà tài trợ chính cho một số giải thể thao của tỉnh, và nhiều doanh nghiệp khác đã tổ chức các hoạt động TDTT ở đơn vị mình, tạo nên bầu không khí sôi nổi trong lao động, sản xuất. Phong trào xã hội hóa thể thao phát triển mạnh thật sự trở thành “đòn bẩy” của thể thao Hậu Giang năm qua.
* Xin ông cho biết, thể thao tỉnh nhà còn gặp phải những khó khăn gì ?
- Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, khiến quá trình phát triển sự nghiệp TDTT gặp phải những trở ngại nhất định. Hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực đều có trường nghiệp vụ TDTT, vừa đào tạo chuyên môn thể thao và dạy văn hóa cho VĐV. Đáng tiếc là Hậu Giang chưa có được yếu tố thuận lợi này. Kinh phí đầu tư cho sự nghiệp TDTT của tỉnh cũng chưa nhiều. Dù phải “thắt lưng, buộc bụng” trong mọi hoạt động, nhưng chúng tôi luôn cố gắng thúc đẩy phong trào TDTT trong tỉnh đạt được kết quả tốt nhất. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT dù được cải thiện nhưng vẫn còn yếu, thiếu, đặc biệt là ở cơ sở đã trở thành vật cản cho sự phát triển TDTT quần chúng cũng như thành tích cao của tỉnh. Ngoài ra, nguồn nhân lực thể thao trong tỉnh còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Lực lượng huấn luyện viên giỏi về chuyên môn trong tỉnh hiện nay không nhiều...
* Những giải pháp nào mà chúng ta cần phải thực hiện để giúp cho phong trào TDTT trong tỉnh tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới, thưa ông ?
- Vào đầu năm 2012, thể thao Hậu Giang sẽ đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV Bình Điền Long An. Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là thử thách thật sự đối với thể thao tỉnh nhà. Chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tốt giải đấu này, cũng là cách để quảng bá nét đẹp về vùng đất và con người Hậu Giang đến với người dân cả nước và quốc tế.
Phát triển TDTT quần chúng gắn với thể thao thành tích cao vẫn là nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi sẽ tập trung thực hiện trong năm 2012. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các cá nhân, tập thể đầu tư vào lĩnh vực thể thao, cử một vài môn mũi nhọn đi tập huấn ở nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng thành lập nên các hội hoặc liên đoàn ở một số môn thể thao, giúp chúng phát triển bền vững hơn và giảm bớt kinh phí hoạt động cho thể thao tỉnh nhà, do các hội hay liên đoàn thường hoạt động theo phương thức xã hội hóa…
Chúng tôi tin tưởng thể thao Hậu Giang sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc hơn nữa trong năm 2012.
*Xin cảm ơn ông !
TRƯỜNG SƠN thực hiện