Những năm qua, Hậu Giang đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt trong năm 2011, Hậu Giang tiếp tục là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thực hiện chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (TTDS-CSSKSS-KHHGĐ).
Một trong những địa phương thực hiện tốt chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ trong năm qua là thành phố Vị Thanh. Tổng 4 biện pháp tránh thai hiện đại mà Vị Thanh đề ra thực hiện đạt 130%. Cụ thể như: đình sản đạt 160%, vòng tránh thai đạt 135%, thuốc tiêm đạt 121%, bao cao su đạt 143%... Bà Nguyễn Thị Thanh Liên, Quyền Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Vị Thanh cho biết: “Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành phố Vị Thanh đã củng cố lại Ban chỉ đạo (BCĐ) từ thành phố đến cơ sở và hoạt động hiệu quả. Theo đó, chúng tôi quan tâm, lựa chọn những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công tác dân số để bổ sung vào BCĐ ở từng địa phương, không nhất thiết đồng chí đó là trưởng đầu ngành. Chúng tôi còn phối hợp với chính quyền địa phương bổ sung, củng cố lại các cộng tác viên dân số (CTVDS) kịp thời, không để tình trạng thiếu CTVDS”. Song song đó, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các xã, phường trên địa bàn được thành phố Vị Thanh đặc biệt quan tâm. Tất cả các thành viên trong BCĐ từ thành phố đến cơ sở đều được phân công môt địa bàn cụ thể, để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khắc phục những khó khăn ở địa phương mình quản lý… nhờ đó mà Vị Thanh đạt kết quả khá khả quan.
 |
|
Nhiều chị em trong đô tuổi sinh sản được tư vấn CSSKSS-KHHGĐ. |
Cũng giống như thành phố Vị Thanh, hầu hết các huyện, thị trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị khá chu đáo khi bước vào chiến dịch. Nhiều huyện, thị đạt chỉ tiêu đề ra khá sớm… Chiến dịch TTDS-CSSKSS-KHHGĐ năm 2011 đã kết thúc, 4 biện pháp tránh thai hiện đại mà Hậu Giang đề ra đều đạt và vượt. Cụ thể như: đình sản đạt 197,5%, dụng cụ tử cung đạt 113,1%, bao cao su đạt 105%, thuốc uống đạt 105%, thuốc tiêm đạt 112%... Theo bà Trần Thị Lài, Phó BCĐ công tác DS-KHHGĐ tỉnh, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, để có sự thành công trên là nhờ sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đã chỉ đạo sâu sát, giám sát thường xuyên các hoạt động dân số ở địa phương; đáng lưu ý là công tác tuyên truyền, vận động ở các địa phương được đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài ra, người dân được tiếp cận thông tin KHHGĐ bằng nhiều hình thức khác nhau từ pa-nô, áp phích đến tuyên truyền trực tiếp... Từ đó, đối tượng tham gia thực hiện CSSKSS-KHHGĐ ngày càng đông, tạo hiệu ứng tích cực cho công tác. Ngoài nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã vận đông các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí lẫn vật chất để công tác dân số được đảm bảo. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng ở tất cả các cấp, mỗi địa phương đều có những hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên nhiều địa phương thực hiện đạt kết quả rất sớm…
Bên cạnh những thuận lợi trên, nhiều địa phương còn gặp khó khăn như: đội ngũ cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên biến động, nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động. Thù lao cho các CTVDS quá thấp, chỉ 100.000 đồng/tháng, nên nhiều CTVDS chưa tâm huyết gắn bó với công tác tuyên truyền, vận động. Kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở ở môt số địa phương còn hạn chế, nên chưa “châm ngòi” địa phương đó mạnh dạn đôt phá. Một số trạm y tế chưa xem công tác DS-KHHGĐ là nhiệm vụ chung của ngành y tế nên các hoạt động của cán bộ chuyên trách dân số còn bị “lỏng”…
Để khắc phục những khó khăn trên, bà Trần Thị Lài, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, Phó BCĐ công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác truyền thông, vận đông nhân dân, đặc biệt là những đối tượng trong độ tuổi sinh sản thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến với nhân dân. Tiếp tục triển khai thử nghiệm các mô hình nâng cao chất lượng dân số đến với nhân dân. Đặc biệt là sự chung tay của các ngành, các cấp trong việc vận động tuyên truyền, vận động, để công tác DS-KHHGĐ ở Hậu Giang giữ vững những thành tích đã đạt được”.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN