Với sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Phụng Hiệp đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Năm 2011, huyện Phụng Hiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, trên 13%. Lĩnh vực nông nghiệp, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, nhưng nhờ đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như giống mới vào sản xuất, nên diện tích đất nông nghiệp cũng như năng suất lúa được giữ vững. Sản lượng lúa đạt trên 300.000 tấn/năm, vượt 7,5% kế hoạch; diện tích trồng mía trên 8.800ha, tăng 308ha so với năm 2011, vượt trên 11% kế hoạch đề ra. Thời gian qua, huyện tiếp tục hoàn thành nhiều công trình kết cấu hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư các dự án xây dựng các khu dân cư, trung tâm thương mại. Tổng giá trị trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ toàn huyện đạt trên 1.000 tỉ đồng, tăng trên 6% so với năm 2010. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả tích cực, trong năm đã giảm gần 5% số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện còn 26%. Huyện Phụng Hiệp cũng đang tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ngoài xã Thạnh Hòa - xã làm điểm chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng đã lập đề án xây dựng xã nông thôn mới ở tất cả các xã còn lại. Đến nay, xã Thạnh Hòa đã đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới, xã Phương Bình đạt 7/19 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt từ 3 đến 6 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã sẽ được công nhận là xã nông thôn mới.
 |
|
Tập trung xây dựng chợ để phát triển thương mại, dịch vụ. |
Năm 2012, huyện tiếp tục tập trung cho mũi nhọn kinh tế nông nghiệp. Trong đó sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp ở cơ sở. Huyện cũng xác định rõ phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển thương mại và dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành chế biến, tiêu thụ hàng nông sản và sử dụng nhiều lao động tại địa phương. Đồng thời khuyến khích duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống để thu hút lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Trong công tác giảm nghèo, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 3%/năm bằng nhiều giải pháp, như giúp những hộ nghèo chí thú làm ăn, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động…
Theo đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, thời gian qua, huyện không ngừng chăm lo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để họ nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có như thế khi triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội mới đạt hiệu quả. Trong năm 2011, huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát 50 chi, đảng bộ và các đảng viên về công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các chi, đảng bộ và đảng viên đều thực hiện tốt nội dung kiểm tra. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế, như công tác phê bình và tự phê bình tại một số chi bộ chưa thật sự tốt; công tác triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ra dân còn ít…
“Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là công tác quan trọng của huyện phải tập trung dồn sức thực hiện đạt kết quả cao trong thời gian tới”- đồng chí Lương Bằng Thiên, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nhấn mạnh.
Bài, ảnh: LAN CHI