Những năm gần đây, chất lượng dân số của Hậu Giang đang từng bước cải thiện và nâng chất. Đặc biệt, trong nhiều năm liền, chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (DS-CSSKSS-KHHGĐ) ở Hậu Giang luôn dẫn đầu các tỉnh, thành trong cả nước về thực hiện chiến dịch này.
* Nỗ lực đáng ghi nhận
Nếu năm 2006, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Hậu Giang là 2,02 con, tuổi thọ trung bình của người dân là 74 tuổi; người dân tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản chỉ đạt 64,58%; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 97,86 nam/100 nữ; thu nhập bình quân đầu người là 467USD/người/năm; tỷ lệ trẻ em đủ 6 tuổi vào lớp 1 là 97,3%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dạng cân nặng/tuổi là 22,2%... Nhưng đến nay, chất lượng dân số của tỉnh Hậu Giang đã có sự chuyển biến tích cực: số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 1,93 con; sự chênh lệch giới tính khi sinh của Hậu Giang là 104,06 nam/100 nữ; thu nhập bình quân đầu người là 927USD/người/năm, tuổi thọ trung bình của người dân là 74,62 tuổi (tuổi thọ trung bình của Việt Nam là 74,3 tuổi); huy động trẻ em đủ 6 tuổi vào lớp 1 là trên 99%; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dạng cân nặng/tuổi còn 16,4%; các cặp vợ chồng ý thức hơn về công tác CSSKSS-KHHGĐ, nên tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại được nâng lên 69%...
 |
| Phát triển dân số là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội. |
Theo bà Trần Thị Lài, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang, để đạt được kết quả trên, hàng năm, Chi cục Dân số Hậu Giang được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương và địa phương về công tác CSSKSS-KHHGĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ được triển khai rộng khắp, trọng tâm là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhất là ở các địa phương có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa. Triển khai nhiều mô hình thực hiện công tác dân số như: mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mô hình tiền hôn nhân… đến các đối tượng chuẩn bị kết hôn. Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em đã được đẩy mạnh đến các bà mẹ chuẩn bị mang thai và đến khi đứa bé chào đời… Ngoài ra, hàng năm nhiều địa phương đã có cách làm mới, đột phá trong công tác DS-KHHGĐ… do đó, chất lượng dân số của Hậu Giang đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng dân số của Hậu Giang vẫn còn gặp không ít khó khăn như: tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dạng thấp còi còn khá cao với 31%, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên trên 10%, công tác DS-KHHGĐ môt số địa phương chưa thật sự đẩy mạnh, các cộng tác viên dân số còn biến đông nhiều…
* Đi tìm giải pháp
Trước những khó khăn đó, bà Trần Thị Lài, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là: duy trì mức sinh thay thế; nâng cao chất lượng dân số; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên dưới 10%; tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đạt trên 70%; hàng năm phấn đấu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dạng cân nặng giảm từ 1 đến 2%/năm, hạn chế số người nhiễm HIV/AIDS; phấn đấu giảm tối đa số trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Để thực hiện được những mục tiêu này, bà Lài cho biết thêm: Trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số ở mọi lĩnh vực. Các địa phương, cơ quan cần đưa công tác DS-KHHGĐ thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động truyền thông. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản - KHHGĐ trong nhà trường và cộng đồng dân cư.
Trong năm 2012, ngành dân số Hậu Giang sẽ đẩy mạnh chương trình CSSKSS-KHHGĐ, quan tâm đến những địa bàn vùng đông dân, khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Bà Trần Thị Lài, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa chính sách DS-KHHGĐ sát với từng địa phương, vào cơ quan, đơn vị nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng quy chế, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Qua đó, đưa chất lượng dân số của Hậu Giang ngày một nâng lên”.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN