Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
THỜI SỰ TRONG TỈNH
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình:
Thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng
* Trong năm 2011 đã thực hiện gần 470 cuộc thanh, kiểm tra
23/12/2011 11:33:40

(HG) - Ngày 21-12, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra của tỉnh. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Cam Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2011, công tác thanh tra được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các cuộc thanh tra được triển khai sớm và đồng đều hơn, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, toàn ngành đã tổ chức gần 470 cuộc thanh, kiểm tra (tăng 96 cuộc so với năm 2010). Trong đó, có 36 cuộc thanh, kiểm tra về kinh tế - xã hội, 8 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 30 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 396 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện những sai phạm về kinh tế với số tiền trên 1,1 tỉ đồng và hơn 148m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi số tiền trên 1 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với số tiền trên 700 triệu đồng; kiến nghị xử lý 31 cán bộ và 4 tập thể sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động thanh tra của tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay biên chế Thanh tra tỉnh chỉ có 28 người, nhưng hàng năm lại được UBND tỉnh giao xác minh hơn 500 vụ việc. Một số nơi không có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, đã làm ảnh hưởng không ít đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình (bìa trái) phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lực lượng thanh tra của tỉnh trong năm qua. Tuy nhiên, trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng thanh tra phải nỗ lực nhiều hơn. Hậu Giang cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra. Trong đó cán bộ của ngành phải nghiêm túc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Tỉnh cần quan tâm đến biên chế của Thanh tra tỉnh, khi số lượng đảm bảo thì chất lượng mới có cơ hội nâng lên. Phải tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, giúp an dân, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Tuy Hậu Giang chưa có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, nhưng tỉnh không nên chủ quan. Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong công tác thanh tra, nhất là ngăn ngừa phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra chuyên ngành, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần được chú trọng hơn. Tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham những cao như đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách, mua sắm công. Bên cạnh đó phải chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ làm công tác thanh tra.

Tin, ảnh: HOÀNG NGUYÊN