(HG) - Đó là chỉ đạo của ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh diễn ra vào ngày 19-12. Đến dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị, thành trong tỉnh.
 |
|
Ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có trên 1.680 ca mắc bệnh tay-chân-miệng (TCM) ở 74/74 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 5 ca tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh dưới 5 tuổi chiếm 93,2% tổng số ca mắc. Toàn tỉnh có 670 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), tăng trên 210 ca so với cùng kỳ. Chưa có ca tử vong nào do bệnh SXH gây ra. Đặc biệt, từ đầu tháng 12 đến nay, hai loại dịch bệnh trên có dấu hiệu chựng lại. Để đạt kết quả đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai, vận động nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo luôn theo sát công tác phòng, chống dịch từ việc tổ chức tập huấn, giám sát, thông tin hai chiều… Ngành y tế còn tham mưu tốt cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, luôn tìm giải pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, khắc phục khó khăn mà một số địa phương gặp phải…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Thành Lập đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường cần đẩy mạnh triển khai công tác vê sinh môi trường ở các khu, cụm công nghiệp trong toàn tỉnh. Các ngành, các cấp tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, Sở Y tế tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổng vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, ao tù nước đọng để chủ động phòng tránh dịch bệnh.
Tin, ảnh: NHẬT TÂN