Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
CÔNG THƯƠNG
Chợ Long Thạnh xuống cấp
21/12/2011 17:07:59

Do hình thành khá lâu nên chợ Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc mua bán của các tiểu thương, gây tình trạng ô nhiễm môi trường và nhất là nguy cơ không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Chợ Long Thạnh có diện tích khoảng 4.000m2, với 30 lô sạp của hơn 50 hộ tiểu thương kinh doanh cố định và hơn 100 hộ kinh doanh các mặt hàng tự tiêu, tự sản. Do xây dựng đã lâu, đến nay nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp và hư hỏng trầm trọng. Trong khi nhà lồng chợ cũ kỹ, chật hẹp, lại không có phân khu chức năng buôn bán rõ ràng, gây tình trạng chồng chéo. Con đường đi dọc theo khu chợ đã bị xuống cấp tạo thành những ổ gà, thường đọng nước mỗi khi trời mưa. Do không gian chật hẹp, hệ thống thoát nước thải không được đảm bảo nên thường gây cảnh ứ đọng, rác thải vương vãi khắp nơi.

 

Buôn bán tạm bợ tại chợ Long Thạnh.


Mặt khác, thời gian qua, hệ thống đường xung quanh chợ được nâng cấp lòng lề đường nên hiện tại nền sàn chợ thấp hơn mặt đường trên 1m, làm cho việc đi lại rất khó khăn. Chợ nằm sâu dưới dốc cầu, diện tích nhỏ, lại không quy hoạch nhà giữ xe, nên thường gây mất trật tự an toàn giao thông, nhất là cảnh người dân vô tư chạy xe ra, vào trung tâm chợ gây ra cảnh lộn xộn, chật chội. Một tiểu thương tại chợ Long Thạnh cho biết, chợ đã hẹp lại không có chỗ giữ xe nên người đi chợ cứ chạy vào bên trong, chiếm hết cả đường đi. Việc chuyên chở hàng hóa cũng hết sức khó khăn do đường chật, người ra vào đông đúc, nhất là buổi sáng sớm. Trong khi nhu cầu mua bán của người dân ngày càng tăng mà chợ thì xuống cấp gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông và nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Bà Thanh Vân, tiểu thương kinh doanh rau, hành, cải tại chợ Long Thạnh, cho biết: “Chợ đã xuống cấp, những ngày mưa, các quầy kệ bán phải được kê thật cao vì nước ngập. Những hộ bên ngoài, trung bình mỗi ngày bán có lợi nhuận được hơn 100.000 đồng, nhưng vào mùa mưa, nước ngập, thì lợi nhuận chỉ bằng phân nửa. Một số tiểu thương nằm sâu bên trong nhà lồng bị che khuất tầm nhìn nên buôn bán ế ẩm đã đóng cửa, bỏ lô. Còn tôi từ trước tới giờ đã sống quen với nghề này nên chẳng biết chuyển sang nghề gì để kiếm sống”. Do chợ đã xuống cấp, mỗi khi mưa là tiểu thương thường rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm, vì người dân ngại vào chợ mà chuyển sang các điểm khác. Vì thế, việc sớm quy hoạch lại chợ là điều cần thiết để người dân có nơi buôn bán sạch sẽ, ngăn nắp. Bà Trương Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Long Thạnh, cho biết: “Mỗi khi nước lên là buôn bán ế ẩm, nguyên nhân là vì người dân ngán đi chợ nên thường chuyển sang các chợ nhỏ để mua hàng hóa, thực thẩm hoặc đến những cửa hàng bên ngoài để mua thuận lợi hơn. Cửa hàng của tôi nhờ buôn bán lâu, nên có mối quen mua ủng hộ. Chứ nằm sâu trong khu vực chợ thì khách vãng lai hầu như rất ít”.

 

Chủ tịch UBND xã Long Thạnh Phan Minh Trí cho biết: Hiện chợ đã xuống cấp trầm trọng không còn đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân. Do diện tích nhỏ và chật hẹp nên điều kiện đi lại, buôn bán của các tiểu thương rất khó khăn. Nền chợ thấp hơn mặt đường, một số tiểu thương kinh doanh nằm sâu bên trong vào mùa mưa thì nước ngập, các mặt hàng tự tiêu tự sản không có nơi để buôn bán, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước mắt, UBND xã sẽ giao ban quản lý chợ sắp xếp lại khu vực buôn bán gọn gàng, nhất là nơi giữ xe cho ngăn nắp, tránh ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Theo kế hoạch, Long Thạnh sẽ được quy hoạch thành Khu dân cư thương mại xã Long Thạnh với diện tích hơn 3ha, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giao thương, buôn bán hàng hóa, phát triển thương mại - dịch vụ. Tuy nhiên, địa phương đang trong quá trình kêu gọi đầu tư nên các tiểu thương phải chịu cảnh buôn bán chật chội một thời gian nữa.

Bài, ảnh: THANH THÚY