Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
AN NINH TRẬT TỰ
Phát huy sức mạnh quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT
21/12/2011 16:49:58

“Tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa bàn trong năm qua cơ bản ổn định. Đây cũng là một trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới mà Vị Thanh quyết tâm giữ vững từ khi được công nhận là xã nông thôn mới” - Chủ tịch UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy Huỳnh Văn Trắng cho biết.  

 

Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đơn vị, nhất là lực lượng công an quản lý địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ vi phạm an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, để phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo ý thức tốt cho người dân về công tác phòng chống tội phạm, thời gian qua, Vị Thanh đã thành lập nhiều mô hình đảm bảo ANTT, như thành lập các tổ tự quản ở các ấp, xây dựng mô hình “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”, lực lượng công an xã còn phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, luật giao thông đường thủy, đường bộ ở các trường học trên địa bàn… Trong năm nay, xã cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng mô hình điểm “Phòng chống bạo lực gia đình”, mô hình này hoạt động khá hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Chợ Vị Thanh không còn cảnh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

 

Ấp 1 là ấp trung tâm của xã, nên rất được chú ý về công tác đảm bảo ANTT; đồng thời đây cũng là ấp điểm về xây dựng phong trào đảm bảo ANTT thời gian qua. Trưởng Công an ấp 1 Phan Văn Ẩn cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã thành lập được 5 tổ tự quản tại 5 khu vực, thành viên tại các tổ hoạt động khá hiệu quả nên tình hình ANTT ấp ổn định, tình trạng trộm cắp vặt giảm rất nhiều, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, chạy xe lạng lách hầu như không còn…”. Mới đây, ấp 1 đã xây dựng thành công mô hình “Đèn trước ngõ mõ trong nhà” tại tuyến đường Mười Ba Ngàn, chiều dài hơn 1km. Trên 50 hộ dân ở khu vực này đều có đèn trước ngõ và mõ treo trong nhà. Ông Phạm Văn Đợi, người dân ấp 1, cho biết: “Tình hình ANTT tại xã từ khi được công nhận là xã nông thôn mới đến nay đã chuyển biến rất tốt. Nếu như lúc trước, vi phạm ANTT xảy ra mười thì giờ giảm đến tám, chín rồi. Công an tuần tra liên tục như vậy, trộm nào dám…”.

 

Trước đây, khu vực chợ nằm cặp Tỉnh lộ 931B, trộm cắp vặt nhiều, nhưng từ khi trụ sở công an xã đặt tại đây, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát đã sử dụng nhiều biện pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên tình hình ANTT dần đi vào ổn định, trộm cắp vặt giảm đi rất nhiều, người dân buôn bán tại chợ cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn ANTT, sắp xếp các lô sạp gọn gàng, không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường.  

 

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã thống nhất trong xét tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nếu phát hiện con em của các gia đình nào vi phạm ANTT thuộc đoàn thể, hay ngành nào thì giao cho nơi đó theo dõi giáo dục. Việc làm này được quần chúng nhân dân đồng tình cao. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được người dân xã Vị Thanh hưởng ứng tích cực. Từ các nguồn tin thông báo của quần chúng đã giúp cho lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án quan trọng, quản lý chặt các đối tượng lạ mặt từ địa bàn khác lui tới… Chủ tịch UBND xã Vị Thanh Huỳnh Văn Trắng cho biết: “Những nguồn tin của người dân báo về tình hình ANTT đều được chúng tôi triển khai cho các lực lượng vào buổi họp báo sáng thứ hai hàng tuần để có hướng xử lý. Khi xác định các “tin nóng” sẽ chỉ đạo trực tiếp cho các lực lượng có liên quan xử lý kịp thời. Do làm tốt công tác này mà lòng tin của người dân với chính quyền ngày một nâng cao. Đây cũng là một trong 19 tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới, từ khi được công nhận là xã nông thôn mới đến nay, tiêu chí này luôn được chúng tôi giữ vững. Kinh nghiệm cho thấy, được quần chúng nhân dân tin tưởng ủng hộ thì làm việc gì cũng thành công… ”.

Bài, ảnh: QUỐC TRUNG