Gồm 3 thế hệ, với 11 người theo nghề dạy học, đó là trường hợp của gia đình thầy Nguyễn Hồng Phước, ở ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng hiệp, là một trong những gia đình tiêu biểu ở Hậu Giang gắn bó với sự nghiệp trồng người.
Mỗi khi nhắc về truyền thống dạy học của gia đình, thầy Hồng Phước rất đỗi tự hào và hãnh diện. Năm nay, thầy đã 77 tuổi nhưng đã có hơn 50 năm đứng trên bục giảng với phấn trắng, bảng đen cùng bao thế hệ học trò thân yêu của mình. Được biết, trong 3 thế hệ theo nghề dạy học của gia đình thì thầy Hồng Phước là thế hệ thứ 2. Thầy bắt đầu sự nghiệp trồng người của mình từ năm 1949, điểm mốc đầu tiên của thầy chính là Trường Tiểu học Hòa Mỹ - Phụng Hiệp (Cần Thơ). Trong thời kỳ kháng chiến, việc dạy học của thầy đã gặp rất nhiều khó khăn cùng với nguy hiểm nhưng với tấm lòng nhiệt huyết của một người giáo viên đã giúp thầy vượt qua gian khó, quyết bám lớp, bám trường. Tinh thần kiên định đó của thầy còn giữ mãi cho đến ngày hôm nay, mãi đến năm 2000 vì tuổi cao, sức khỏe đã yếu nên thầy đã nghỉ hưu mặc dù trong lòng vẫn còn muốn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Thầy Hồng Phước tâm sự về nghề nghiệp của mình: “Bản thân thầy rất thích làm thầy giáo, vì nghề giáo rất cao quý và thanh nhã. Nhà giáo góp phần truyền đạt kiến thức cho các thế hệ, nâng cao được trình độ dân trí cho người dân”.
 |
|
Thầy Hồng Phước - một cây đại thụ trong gia đình. |
Nối tiếp truyền thống của cha, ông, 11 người con của gia đình đang gắn bó với sự nghiệp trồng người. Như vậy đến đời con của thầy, thì đại gia đình này đã có 3 thế hệ gắn bó với nghề “lái đò”. Thế hệ thứ nhất là thầy Nguyễn Thành Đính (cha thầy Hồng Phước), là một người cha, người ông mẫu mực, một thầy giáo tận tâm với nghề. Thế hệ thứ 2 bao gồm: thầy Nguyễn Hồng Phước, cô Hồ Thu Trang (vợ thầy Hồng Phước), thầy Nguyễn Lê Phước Thành, thầy Nguyễn Vĩnh Lộc, thầy Nguyễn Hoàng Triệu và cô Nguyễn Thị Thu Thủy. Hiện nay, các thầy cô đều đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn có nhiều đóng góp cho giáo dục địa phương.
Nối tiếp theo ngọn lửa truyền thống dạy học của gia đình, các người con của thầy Hồng Phước (thế hệ thứ 3) đã lần lượt bước vào nghề dạy học. Thầy Nguyễn Thanh Quang, giáo viên Anh văn, hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang, cô Nguyễn Thị Uyên Chi (vợ thầy Thanh Quang), giáo viên môn văn Trường THPT Lương Thế Vinh, thầy Nguyễn Xuân Quang - tốt nghiệp Đại học ngành Ngữ văn, đang là giáo viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phụng Hiệp, cô Nguyễn Thị Xuân Hương, giáo viên Anh văn tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Ngoài ra, còn anh Nguyễn Hồng Quang - tốt nghiệp Đại học chăn nuôi thú y, công tác ngoài ngành giáo dục. Các thế hệ của gia đình thầy Hồng Phước đến nay có người đã nghỉ hưu, có người còn đứng trên bục giảng nhưng tất cả các thành viên trong đại gia đình này luôn đem hết kiến thức của mình để truyền đạt cho học sinh. Thầy Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh (thị trấn Kinh Cùng) nhận xét: “Gia đình thầy Phước luôn là tấm gương cho các giáo viên khác noi theo, gia đình luôn gương mẫu và tận tâm trong công việc, bản thân thầy Phước dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn trăn trở với nghề và thường xuyên đóng góp ý kiến cho cho sự phát triển chung của công tác giáo dục tại địa phương”.
Bài, ảnh: KIÊN NHẪN