Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VĂN HÓA CƠ SỞ
Chú trọng chất lượng
19/12/2011 20:12:19

Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã và đang phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Thành công trên hết của phong trào là nâng cao dần nhận thức của người dân trong việc xây dựng gia đình văn hóa, xóm, ấp văn hóa. Đó chính là đòn bẩy để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đến thời điểm này, Hậu Giang đã có thêm 6 đơn vị đạt chuẩn văn hóa đó là: xã Tân Thành (TX.Ngã Bảy), xã Vị Trung (Vị Thủy), thị trấn Kinh Cùng (Phụng Hiệp), thị trấn Một Ngàn (Châu Thành A), phường V (TP.Vị Thanh), xã Long Trị A (Long Mỹ) nâng tổng số đơn vị văn hóa ở Hậu Giang lên 50/74 xã, phường, thị trấn văn hóa, chiếm hơn 67%. Đây là kết quả của cả một quá trình xây dựng lâu dài. Để đạt kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh luôn đề ra những giải pháp và phương hướng hiệu quả để luôn giữ vững chất lượng phong trào. Bằng cách làm cụ thể như: hằng năm đều để các đơn vị tự nguyện đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, trong năm Tổ chuyên viên cũng thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát để đánh giá chất lượng các đơn vị, nếu đơn vị cuối năm xét không đạt là sẽ rút danh hiệu. Điều này càng kích thích phong trào phát triển mạnh hơn để xứng đáng với danh hiệu đang nhận.

 

Người dân ý thức hơn trong việc xây dựng diện mạo mới cho vùng nông thôn.


Số lượng xã văn hóa ở Hậu Giang tăng đều theo từng năm, chất lượng cũng được nâng lên. Điển hình như: Đơn vị xã Tân Thành vừa mới được tỉnh công nhận xã văn hóa vào khoảng tháng 10 vừa qua. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh thì đây là đơn vị có nhiều nỗ lực và đạt hiệu quả nhất trong năm nay. Được biết, Tân Thành được công nhận sớm nhất trong 7 đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa vào năm 2011. Thành công nhất là từ xây dựng các tuyến đường đẹp như con đường chuỗi ngọc ở ấp Bảy Thưa, thành lập Khu văn hóa gia đình ở ấp Đông An 2, xuất hiện nhiều gương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, hiến đất xây nhà thông tin… Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, vì bà con nhận thức được ý nghĩa và lợi ích cuối cùng mà phong trào mang lại cũng là do chính mình thụ hưởng”. Việc xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình văn hóa ở các địa phương đã hỗ trợ đắc lực cho phong trào. CLB Gia đình trẻ ở xã Vị Trung (huyện Vị Thủy), do anh Nguyễn Thanh Tòng làm chủ nhiệm được thành lập cách nay gần 5 năm đã góp phần hỗ trợ các gia đình về vốn, kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ nhau cách chăm sóc gia đình, bảo ban nhau cách sống, cách xây dựng gia đình hạnh phúc... Ngoài ra, còn có rất nhiều mô hình sinh hoạt dưới hình thức CLB như: CLB đờn ca tài tử, văn hóa, văn nghệ, thể thao, CLB tiền hôn nhân, CLB ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo… đã tạo nên sức sống cho phong trào.

 

Để có được sự đồng thuận, từng địa phương đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động thường xuyên bằng nội dung thiết thực, hợp lòng dân, nên đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp. Sau hơn 8 năm chia tách, nếu ai có dịp về lại Hậu Giang, nhất là trong thời điểm này, mọi người sẽ ngạc nhiên với diện mạo nông thôn ở Hậu Giang. Ông Đinh Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Mỹ cho biết: “Điểm thuận lợi của địa phương đó là tinh thần tự giác của bà con. Nhiều gia đình rất hăng hái giúp nhau tạo vẻ đẹp chung cho địa phương như: làm cỏ, trồng hàng rào cây xanh cho gia đình mình và những hộ gia đình làm ăn xa không có nhà; hướng dẫn cách cắt tỉa hàng rào, hoa kiểng, cách trang trí nhà cửa cho mỹ quan…”.

 

Có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Giá trị lớn nhất của phong trào chính là đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Tuy nhiên, cũng có một số mặt cần phải khắc phục hơn ở các địa phương như: khi xây dựng xã văn hóa thì tập trung toàn lực, nhưng khi đạt được danh hiệu thì sau đó lơi lỏng dần. Điều này có thể thấy qua sự đánh giá chất lượng của xã văn hóa hàng năm. Vì thế công tác nâng chất và tạo ra nhiều sáng kiến, mô hình hay là rất cần thiết. Hay hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở như: phòng đọc sách, thư viện, nhà thông tin, nhà văn hóa... chưa phát huy được vai trò, gây ít nhiều lãng phí. Ông Phạm Thanh Nhu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, cho biết: “Để phong trào thực sự phát huy hiệu quả của mình thì việc nâng cao ý thức của người dân là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong dân, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xóm, ấp văn hóa, củng cố Ban chỉ đạo xã, Ban vận động các ấp… xây dựng thành công xã văn hóa sẽ tạo đà vững chắc để tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới”.

Bài, ảnh: CAO OANH