Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Bước chuyển về chất
19/12/2011 19:59:55

Để nâng chất hoạt động, Hội Nông dân xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp đặt ra phương châm “ba bàn”. Có nghĩa là trong các lần sinh hoạt, họp hội ở các cấp hội trong xã đều lồng ghép 3 nội dung: bàn việc nước, là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bàn việc Hội, là đưa những giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; bàn việc nhà, là chỉ cho hội viên cách làm ăn, sinh hoạt, tương trợ để cùng nhau phát triển.

 

Theo ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Mỹ, Ban chấp hành Hội luôn tìm mọi giải pháp để đáp ứng được nhu cầu của hội viên. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động để hội viên có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, Hội Nông dân xã chỉ đạo các chi hội thành lập các tổ đoàn kết góp vốn tương trợ và đã thành lập được 70 tổ với 2.574 hội viên tham gia. Nguyên tắc hoạt động của tổ đoàn kết góp vốn tương trợ là cứ hàng tháng khi đi họp, tất cả hội viên đều đóng tiền vào nguồn quỹ này. Số tiền không theo quy định, tùy theo sự đóng góp của hội viên. Đến 3 tháng thì khui quỹ hỗ trợ cho 2 hoặc 3 hội viên, tùy theo số tiền có được, sau 3 tháng thì trả lại cho tổ, cứ thế mà xoay vòng và số tiền quỹ cũng ngày càng tăng lên. Thời gian qua, các tổ này đã vận động đóng góp được 596 triệu đồng,  cho 298 lượt hội viên mượn, nhờ đó, nhiều hộ làm ăn khấm khá.

Từ đồng vốn tương trợ, nhiều hội viên nông dân xã Hòa Mỹ vươn lên thoát nghèo.

 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn kết hợp với khuyến nông xã tổ chức 39 cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 1.670 hội viên, kết hợp với Công ty ADC mở 4 lớp tập huấn cho 210 hội viên tham gia về trồng lúa. Ông Võ Văn Nuôi, nông dân sản xuất giỏi ở ấp Phú Mỹ A, cho biết: “Những buổi tập huấn kỹ thuật nuôi trồng rất cần thiết cho nông dân. Bản thân tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức và kết hợp với kinh nghiệm của mình để trồng trọt có hiệu quả cao hơn”. Còn ông Tăng Thanh Hải, ở ấp Phú Mỹ A, cho biết: “Trước đây, gia đình tui nghèo, từ khi tham gia vào Hội Nông dân, tôi được tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi và được vay hơn 2 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ của Hội để nuôi 500 con vịt, trồng rẫy, nuôi cá giờ thì thu nhập kha khá, cuộc sống đỡ hơn trước rất nhiều”. Cùng với việc vận động các hội viên hùn vốn làm ăn, Hội Nông dân xã còn vận động hội viên thành lập được 4 tổ hùn vốn xây nhà với 42 thành viên. Đến nay, các tổ này đã xây được 4 căn nhà trị giá 190 triệu đồng. Các con em của hội viên cũng được giới thiệu học các lớp dạy nghề ngắn hạn… Nhờ nhiều biện pháp trong công tác chăm lo, giúp đỡ hội viên, nên trong năm nay, Hội Nông dân xã đã giảm được 60 hộ nghèo. Kết quả thiết thực trong hoạt động của Hội Nông dân xã cũng có tác động thu hút thêm nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội. Năm qua, Hội đã kết nạp mới 515 hội viên, đạt 106% chỉ tiêu giao, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 3.395 hội viên.

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Phạm Trung Nhất nhận xét: “Trong thời gian qua, Đảng ủy đã có sự điều hành chỉ đạo Khối vận hoạt động tốt, đa số các đoàn thể hoạt động rất sôi nổi. Trong đó, Hội Nông dân xã có nhiều cách làm hay đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác xóa nghèo ở địa phương”.

Bài, ảnh: THANH HIỀN