Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
PHỤ NỮ & GIA ĐÌNH
Bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang:
Tạo điểm nhấn từ công tác tuyên truyền
19/12/2011 19:58:18

Sau gần 6 tháng triển khai dự án “Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình (BLGĐ) do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID) thuộc Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông cộng đồng, về tình trạng BLGĐ, tạo nên một hiệu ứng tác động hai chiều. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, về những kết quả đạt được từ dự án này.

 

* Có thể khái quát những mặt đạt được qua giai đoạn 1 triển khai dự án như thế nào, thưa bà ?

 

Bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang.

- Hiệu quả thực chất của dự án này không thể thấy được một sớm, một chiều, chúng tôi cần có thời gian để khảo sát mới có thể đánh giá toàn diện. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh cùng các đơn vị có liên quan đã tạo được hồi chuông cảnh tỉnh ở tất cả các huyện, thị, thành phố về tác hại của hành động bạo lực.

 

Theo kế hoạch chỉ triển khai dự án ở 4 xã điểm là Thuận Hưng, Vĩnh Viễn (Long Mỹ) và Vị Thanh, Vị Thủy (Vị Thủy), nhưng chúng tôi đã mở rộng truyền thông ra khắp các địa phương và nhiều đối tượng, trong đó, có các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chúng tôi đã gắn liền giữa truyền thông giảm thiểu BLGĐ và giảm thiểu bạo lực học đường trong trường học. Qua nhiều hình thức truyền thông sinh động như gắn pa-nô, phát tờ rơi, truyền thông trực tiếp cộng đồng với các vở tiểu phẩm gần gũi,... góp phần tác động mạnh mẽ vào tư duy cộng đồng. Trong những buổi truyền thông chúng tôi biết được mọi người rất quan tâm vấn đề này. Tôi tin rằng, công chúng đã có những hiểu biết nhất định về BLGĐ. Trong đó xác định rõ các dạng bạo lực và hậu quả của nó, cũng như cách xử trí khi gặp phải bạo lực.

 

Với 18 đợt truyền thông ra cộng đồng và những lần họp định kỳ, tính đến nay, chúng tôi đã tiếp cận được hơn 15.000 người. Đặc biệt, trong đó có 22 trường hợp đang là nạn nhân của hành động bạo lực. Để giúp đỡ những đối tượng này, cộng tác viên và chính quyền địa phương đã thật sự đồng cảm, chia sẻ với nạn nhân, tích cực vận động, giáo dục chồng hay vợ thay đổi nhận thức và hành động. Trước mắt đã kiềm chế được hành động bạo lực, đa số sau khi được tư vấn không còn xảy ra bạo lực. Ngoài ra, chúng tôi tư vấn qua đường dây nóng của dự án, chị em đã phần nào tin tưởng.

 

 Monday, December 19, 2011

Truyền thông là biện pháp hiệu quả ngăn ngừa bạo lực gia đình.


* Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ triển khai dự án với những hoạt động gì, thưa bà ?

 

- Chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, Bên cạnh đó, phát triển dự án thêm một bước là khảo sát, nắm lại đối tượng bị bạo lực trên địa bàn để có hướng hỗ trợ nạn nhân, giúp họ thay đổi đời sống kinh tế. Có nhiều giải pháp được đề ra, nhưng chủ yếu là cho vay vốn, dạy nghề. Không chỉ riêng nạn nhân mà đối tượng có nguy cơ bị bạo lực cũng là đối tượng quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi muốn nâng cao năng lực tài chính của nạn nhân và đối tượng có nguy cơ để họ tự chủ về kinh tế, bình đẳng trong gia đình. Điều này phù hợp với tên của dự án là “Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm thiểu BLGĐ”. Qua đó khẳng định vấn đề tài chính có tác động khá mạnh đến diễn biến của BLGĐ.

 

Chúng tôi sẽ tổ chức cho đối tượng học nghề theo nhu cầu, không cần thiết là mấy chục người mới mở lớp học. Dự án sẽ hỗ trợ từng người học nghề theo nguyện vọng và học linh động ở các cơ sở dạy nghề hay tiệm dạy nghề trong và ngoài tỉnh.

 

* Có khó khăn gì khi triển khai dự án, thưa bà ?

 

- Thật sự có nhiều điểm khó, nhưng khó nhất vẫn là từ trong nhận thức của nạn nhân. Cộng đồng thường im lặng với BLGĐ, trong khi mục đích truyền thông của chúng ta nhằm tác động mọi người đừng im lặng với BLGĐ. Có nhiều nguyên nhân khiến nạn nhân im lặng như sĩ diện, sợ bị phạt tiền và còn sợ cả vấn đề chồng biết mình đi tố cáo sẽ đánh thêm. Rất nhiều trường hợp gọi điện tư vấn và yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ chuyện của họ, đặc biệt không được cho bên chồng hay vợ biết chuyện. Tuy nhiên, nếu không tiếp cận được với thủ phạm gây bạo lực chúng tôi rất khó giải quyết vấn đề cho nạn nhân.

 

Gần đây, chúng tôi phát hiện một trường hợp khá đặc biệt, bạo hành nặng ở huyện Long Mỹ. Ông ngoại đã dùng dây trói siết cổ cháu của mình. Đến khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ cho biết nếu đến trễ là em không sống nổi. Chúng tôi đã hỗ trợ ban đầu để em có thể chữa lành vết thương, nhưng chúng tôi đang gặp khó vì chưa có kết quả điều tra từ phía công an huyện để có hướng hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh của em.

 

Hình thức xử phạt người phạm tội bạo lực cũng cần nhìn nhận lại, tôi nghĩ, lý do phạt tiền đã cản trở rất lớn để khuyên nạn nhân tố cáo đối phương. Bởi vì tiền nong là của chung, nếu xử phạt gia đình chịu thiệt hại về tiền nên mọi người cũng không thể mang chuyện nhà nói với chính quyền địa phương. Theo tôi, có thể phạt theo hình thức khác, như lao động công ích chẳng hạn.

 

* Xin cảm ơn bà !

HỒNG DIỄM thực hiện