(HG) - Ngày 13-12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh cùng một số sở, ban ngành liên quan có chuyến khảo sát về tình hình sản xuất bưởi và hệ thống đê bao ngăn lũ bảo vệ vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành và TX.Ngã Bảy.
Tại huyện Châu Thành, đoàn tiến hành kiểm tra tình hình sản xuất bưởi Năm Roi của bà con xã Phú Tân. Hiện tại, toàn xã có 257ha bưởi Năm Roi, hầu hết diện tích này đã bị lão hóa nên năng suất và chất lượng có phần giảm so với trước. Nhiều nhà vườn đang tỉa thưa dần những cây lão hóa để trồng xen canh một số loại cây ăn trái khác như: cam sành, măng cụt, bòn bon…
 |
|
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh (giữa) khảo sát tại vườn bưởi xã Phú Tân. |
Theo các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương cần xem xét quy hoạch lại vùng sản xuất và phát triển các cây trồng thích hợp. Nhưng bằng mọi giá phải giữ lại diện tích bưởi Năm Roi, vì đây là trái cây đặc trưng và mang thương hiệu riêng của Hậu Giang mà nhiều người biết đến.
Khảo sát tại TX.Ngã Bảy, đoàn tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng đê bao ngăn lũ bảo vệ vườn cây ăn trái tại xã Tân Thành. Trong đợt này, xã Tân Thành được thị xã đầu tư xây dựng 6 tuyến đê bao khép kín cho hơn 450ha vườn cam sành của bà con trong xã. Hiện nay, cam sành là một trong những cây trồng đang phát triển mạnh của địa phương. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp tỉnh, địa phương nên vận động người dân hạn chế việc bỏ ruộng lên liếp trồng cam sành. Bởi, thị trường đầu ra của cam chưa ổn định, nếu phát triển ồ ạt dễ dẫn đến cung vượt cầu. Trong mùa lũ năm nay, TX.Ngã Bảy đã đầu tư xây dựng 15 tuyến đê bao, đảm bảo khép kín cho 1.400ha vườn cây ăn trái, với tổng kinh phí thực hiện 6,6 tỉ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh cho rằng, sau chuyến khảo sát, UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc với các ngành chức năng để tháo gỡ những khó khăn cho nông dân. Đặc biệt, trong mối liên kết “4 nhà” cần phải thắt chặt hơn nữa và phải mang tính bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với người dân xoay quanh vấn đề nhà nước phải làm gì để chăm lo cho vùng nguyên liệu cam sành và bưởi Năm Roi. Đồng thời, sẽ có cơ chế chính sách đầu tư cụ thể trong quá trình sản xuất, để sản phẩm người dân làm ra có nơi tiêu thụ ổn định. Từ đó, giúp nhà nông an tâm sản xuất và chăm lo cho cây ăn trái được tốt hơn. Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện bao tiêu sản phẩm phải có trách nhiệm đối với nhà nông để cùng phát triển…
Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC